NÔNG DÂN VIỆT NAM LO LẮNG VÌ GIÁ GẠO XUẤT CẢNG GIẢM

@ 16 July 2010 08:21 AM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ấn định giá sàn đối với gạo xuất cảng ở mức 300 đô-la một tấn nhằm ngăn chặn tình trạng gạo tiếp tục giảm giá trong vụ gặt chính. Bản tin hôm qua trích lời Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đã đưa ra lời đề nghị này trước khi các doanh nghiệp chuẩn bị mua vào 1 triệu tấn gạo của vụ lúa hè-thu.

Theo báo chí trong nước, hiện nay nông dân Ðồng bằng Sông Cửu Long đang thu hoạch lúa hè thu 2010, nhưng giá lúa liên tục giảm từ nửa cuối tháng 6 đến nay và không có thương lái thu mua lúa. Hồi tuần trước, trên thị trường xuất cảng giá gạo 5% tấm của Việt nam đã giảm từ 350 đến 360 đô-la một tấn xuống còn 340 đến 350 đôla một tấn, trong khi giá gạo 25% tấm cũng giảm xuống còn 305 đến 310 đô-la một tấn so với giá 305 đến 320 đô-la một tấn trước đó.

Thêm vào đó cũng theo báo chí thì hầu hết các nước có nhu cầu nhập cảng lớn đều đã nhập xong trong 6 tháng đầu năm nên nhu cầu nhập cảng gạo của các nước cần nhập cảng gạo trong thời gian tới sẽ giảm mạnh.

Trong khi đó nước xuất cảng gạo lớn là Thái Lan cũng được mùa và có thể Ấn Ðộ cũng quay lại thị trường xuất cảng gạo, càng tạo thêm áp lực về thị trường. Thị trường châu Phi vốn là niềm hy vọng lớn nay cũng chưa có dấu hiệu khả quan nào. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, so với cùng kỳ năm 2009 gạo xuất cảng của Việt Nam đã giảm khoảng 5% về khối lượng. Hiệp Hội Lương Thực Việt Nam cũng dự báo giá lúa gạo sẽ tiếp tục thấp, và cho biết hiện nay các doanh nghiệp đang tồn kho 1 triệu 550 ngàn tấn gạo, nếu không xuất bán, khả năng kho chứa chỉ còn khoảng 450 ngàn tấn.

Tuần trứơc Hiệp hội này đã quyết định mua gạo tạm trữ tương đương giá lúa hè thu 3500 đồng một ký. Các chuyên gia phân tích với giá này nông dân huề vốn họac lời thấp hơn 10%, họat động mua tạm trữ chỉ giúp tránh tình trạng ứ đọng lớn.(SBTN)

{nl}{nl}