ÐẢNG ÐỐI LẬP CAMBODIA YÊU CẦU VIỆT NAM NGƯNG VIỆC CẮM MỐC BIÊN GIỚI

@ 1 April 2010 07:58 AM
{nl}{nl}{nl}Tin Nam Vang - Ðảng đối lập Cambodia hôm nay {nl}đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam ngưng các cuộc phân chia về ranh giới với {nl}nước này. Các nhà dân cử đối lập thuộc đảng Sam Rainsy Party còn được {nl}gọi là SRP đang thúc giục Thủ tướng Hun sen phải xem xét lại việc cắm {nl}cột mốc biên giới với Việt Nam, mà đảng này cho là thiếu chính xác và {nl}không phù hợp với đường biên giới của Cam Bốt. Ðảng SRP cũng yêu cầu tạm{nl} ngưng các phiên đàm phán về biên giới với Việt Nam và yêu cầu Thủ tướng{nl} Hun sen thành lập một nhóm khảo sát đường biên giới bao gồm các chuyên {nl}gia độc lập, các nhà dân cử, nhà báo và đại diện các tổ chức xã hội.

Chủ{nl} tịch Ðảng này là ông Sam Rainsy hiện đang sống lưu vong sau khi nhổ cột{nl} mốc biên giới và bị tòa kết án khiếm diện, vì đã sử dụng bản đồ sai lạc{nl} nhằm chống lại chính quyền Cam Bốt về vấn đề biên giới. Hai nước Cam {nl}Bốt và Việt Nam bắt đầu cắm cột mốc biên giới từ năm 2006 sau một thời {nl}gian dài tranh cãi, nhiều người cho rằng Hun Sen là người được Hà Nội {nl}nâng đỡ và đưa về nắm quyền sau khi lật đổ chế độ Pol Pot, nên nay trả {nl}công cho Cộng sản Việt Nam bằng cách cắt đất nhường cho Hà Nội, cũng như{nl} phải để cho Hà Nội khống chế trong nhiều lãnh vực từ kinh tế cho đến {nl}đầu tư. (SBTN){nl}{nl}