Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
KHÔNG BÀN VŨ KHÍ SÁT THƯƠNG TRONG CUỘC ÐỐI THOẠI VIỆT - MỸ
Tin Hoa Thịnh Ðốn- Theo tin từ VOA Việt Ngữ ngày 16 tháng 3, trong cuộc phỏng với VOA về cuộc đối thoại chính sách quốc phòng Việt - Mỹ diễn ra hồi đầu năm tại Hà Nội. Thiếu tá Cathy Wilkinson, nữ phát ngôn viên của Ngũ Giác Ðài, cho hay: Hoạt động xuất cảng vũ khí sát thương bị cấm trong khuôn khổ các quy định hiện thời không được mang ra thảo luận tại cuộc đối thoại chính sách quốc phòng vừa qua. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với CSViệt Nam trong khuôn khổ các quy định hiện có để giúp nước này tăng cường khả năng quân sự trong các lĩnh vực quan trọng.
Việc Hoa Kỳ cấm bán vũ khí sát thương cho CS Việt Nam nằm trong lệnh cấm vận khí tài năm 1984 của Washington. Giới chức quân sự cấp cao của nhà cầm quyền CS Hà Nội, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, từng bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm này, nhưng phía Mỹ lại đặt điều kiện về nhân quyền.
Thiếu tá Cathy Wilkinson nhấn mạnh lại quan điểm của Washington: Tiến trình làm sâu đậm thêm mọi khía cạnh trong mối quan hệ giữa hai nước chỉ có thể được thúc đẩy thông qua các nỗ lực tiếp tục của CS Việt Nam nhằm cải thiện hình hình nhân quyền. Thượng nghị sĩ Mỹ Joseph Lieberman từng cho biết rằng nhà cầm quyền CS Việt Nam muốn mua một số loại vũ khí từ Mỹ và Washington cũng muốn chuyển giao cho phía Hà Nội. Nhưng Thượng nghị sĩ John McCain tuyên bố Hà Nội phải cải thiện vấn đề nhân quyền trước khi Hoa Kỳ bán vũ khí cho CS Việt Nam.
Tuy nhiên, thượng nghị sĩ này cho rằng vấn đề nhân quyền và pháp quyền mà Mỹ kỳ vọng vào CS Việt Nam thì vẫn chỉ là hy vọng mà thôi. Cuộc thảo luận thường niên lần thứ ba giữa các giới chức quân đội Việt - Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng dâng cao tại biển Ðông.
Theo Ngũ Giác Ðài, cuộc đối thoại quốc phòng Việt - Mỹ được coi là một diễn đàn quan trọng để giới chức hai bên trao đổi về các vấn đề an ninh song phương, khu vực cũng như toàn cầu mà hai bên đánh giá là quan trọng.(SBTN)