Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
GIA TĂNG ÐỘT BIẾN TAI NẠN GIAO THÔNG TRONG DỊP TẾT
Tin Hà Nội - Bệnh viện Việt Ðức là bệnh viện ngoại khoa lớn nhất Việt Nam luôn rơi vào tình trạng quá đông bệnh nhân trong dịp Tết, trong đó tai nạn giao thông chiếm 70%. Giám đốc bệnh viện Việt Ðức cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết nguyên đán Quý Tỵ, khoa cấp cứu bệnh viện Việt Ðức đã đông nghẹt người. Ðặc biệt, các trường hợp tai nạn giao thông cấp cứu tại bệnh viện Việt Ðức thường là những trường hợp rất nặng, bị tai nạn ở các tuyến đường cao tốc, liên tỉnh, do xe đi với tốc độ cao nên khi xảy ra tai nạn, chấn thương cũng nặng hơn so với các tai nạn trên đường nội thành. Trong những ngày Tết, bác sĩ làm việc vất vả hơn cả ngày thường.
Theo thống kê tại của bệnh viện này, số lượng bệnh nhân vào phòng cấp cứu tại bệnh viện tăng ngay từ những ngày đầu năm mới. Ngày mùng 1 Tết có tới 95 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu. Ðến ngày mùng 2 con số này đã tăng lên 127 người, ngày mùng 3 Tết là 147 người, mùng 4 Tết là 156 người. Trung bình mỗi ngày, khoa Chấn thương sọ não của bệnh viện phải thực hiện mổ cấp cứu tới 25 đến 30 trường hợp. Số người bị chấn thương sọ não, tử vong hoặc phải xin về trong những ngày Tết 2013 tăng cao gấp đôi với gần 30 trường hợp, trong khi những năm trước chỉ 10 đến 15 trường hợp.
Tại bệnh viện luôn có từ 45 đến 50 bác sĩ và 150 cán sự điều dưỡng và hai toán cấp cứu lưu động với 5 bàn mổ luôn sẵn sàng để cấp cứu bệnh nhân và luôn trong tình trạng bàn mổ kín chỗ. Có những ngày bệnh nhân đông đến mức không có giường mổ, bệnh viện phải phối hợp với bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện Saint Paul để cò chỗ giải phẫu.(SBTN)