Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
HOA KỲ LO NGẠI VỀ TRUNG CỘNG LẤN ÉP, CÓ CƠ HẢI CHIẾN BIỂN ÐÔNG
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Giám đốc Sở Tình Báo Quốc Gia Hoa Kỳ James Clapper nói rằng thái độ của Trung Cộng ở vùng Biển Ðông đang tăng cơ nguy bùng nổ chiến tranh với các nước láng giềng phía nam. Ông Clapper trình bày trong cuộc điều trần với phúc trình viết sẵn ở Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Hoa Kỳ về các hiểm họa toàn cầu đối với an ninh thế giới. Ông nói là các nước láng giềng Trung Cộng thêm nhiều lo ngại về động cơ của Bắc Kinh và các kế hoạch, khi năm ngoái Trung Cộng khẳng định biên giới lãnh hải ở Biển Ðông và vùng gần các đảo đang tranh chấp với Nhật Bản. Hoa Kỳ được xem là hưởng lợi vì kiểu hung hăng của Trung Cộng nên các bạn đồng minh lậu năm của Mỹ oỏ Châu Á, và kể cả cựu thù của Mỹ là Việt Nam, đang muốn gắn bó hợp tác với Mỹ để tạo thế đối lực với Bắc Kinh. Ông Clapper ghi nhận là Mỹ chú ý tới sự tự tin của Trung Cộng ôcó thể đẩy thêm thái độ hung hăng hay là tăng khả năng về một chạm trán vô ý giữa Trung Cộng với các nước láng giềng, đặc biệt là vùng biển.
Trong khi đó, báo Economist ghi rằng hội nghị về Biển Ðông tại Thượng Hải các ngày 26 và 27 tháng giêng tập họp các nhà hải dương học Trung Cộng kể cả nhiều khoa học gia Trung Cộng đang ở ngoài nước về tham dự, bàn về dự án gọi là South China Sea-Deep tức vùng biển sâu tại Nam Hoa. Dự án này sẽ thám hiểm Biển Ðông, vùng rộng 3.5 cây số vuông và chiều sâu tối đa 5.5 cây số mà trong đó lấn cả nhiều vùng tranh chấp với các nước khác. Dự án chỉ huy bởi Wang Pinxian, thuộc đaị học Tongji ở Thượng Hải, và sẽ hỗ trợ bằng tàu ngầm lặn sâu có tên là Giao Long được thiết kế để lặn sâu 7 cây số. Tàu ngầm này đã lặn thử năm ngoái sâu 3.8 cây số, và mùa hè 2011 sẽ lặn sâu 5 cây số, và sẽ sâu toàn lực vào năm tới. Báo này nói rằng dự án tuy nói là thuần túy khoa học, nhưng có thể thấy là sẽ có các công ty vào khai thác tài nguyên, và sẽ có tàu chiến Trung Cộng đi kèm để bảo vệ quyền lợi hải dương, và đó là lý do nhiều nước láng giềng phía nam sẽ lo ngại.(SBTN)