Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
VIỆT NAM VÀ HOA KỲ ÐỐI THOẠI VỀ NHÂN QUYỀN TRONG PHIÊN HỌP HÀNG NĂM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ đã mở cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền vào sáng ngày hôm nay, vài ngày sau khi Ðại sứ Mỹ tại Hà Nội chỉ trích thành tích nhân quyền của Việt Nam. Hãng thông tấn Ðức nhận định Hoa Kỳ và Việt Nam đã có những động thái thắt chặt hơn nữa mối quan hệ quân sự và ngoại giao vào năm nay. Mùa hè vừa qua, Hoa Kỳ đã ủng hộ phương pháp của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ với Trung Cộng ở Biển Ðông, trong khi các giới chức Việt Nam cũng đã lên thăm một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ và loan báo các hoạt động huấn luyện với quân đội Hoa Kỳ.
Mặc dù vậy, trong thời gian gần đây Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn còn nhiều bất đồng trong vấn đề nhân quyền. Tại một cuộc họp báo nhân ngày Nhân quyền Quốc tế vào thứ Năm tuần trước, Ðại sứ Hoa Kỳ Michael Michalak nói Việt Nam tiếp tục hình sự hóa vấn đề tự do ngôn luận và bất đồng chính kiến, và ngoài Ðảng Cộng sản ra thì các tổ chức chính trị khác đều gắn mác khủng bố. Tuy khen ngợi những tiến bộ của Việt Nam trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và cải thiện tự do tôn giáo, Ðại sứ Michael Michalak cũng nhắc đến vụ bắt giữ và kết án các nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động vào năm nay. Ông cho biết chỉ riêng trong năm 2010 đã có 24 người đã bị bắt giữ, và 14 người khác bị kết tội tại Việt Nam chỉ vì đã bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa.
Ðại sứ Michalak nói thêm rằng tính minh bạch trên Internet đã bị tấn công liên tiếp tại Việt Nam, với những giới hạn mới được áp đặt đối với các blogger và cà phê internet, cũng như các hành động xâm nhập các trang mạng chỉ trích nhà nước. Phụ tá Ngoại trưởng Ðặc trách Nhân quyền và Lao động Michael Posner đại diện phía Hoa Kỳ trong buổi đối thoại về nhân quyền lần này và Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đại diện cho phía Việt Nam. Chúng tôi sẽ theo dõi và có thêm tin về phiên họp này trong bản tin ngày mai, mời quý vị nhớ đón xem.(SBTN)