Translate this page: English French German Spanish Vietnam

real story
  • HOME
  • Archives
  • NEWS
     » Commentaries
     » Tin The Gioi  
  •  CARTOONS
  •  CARTOONS in English
     » Hi Hoa
     » Luu Tru
  • AMIGAVLINK.com

  • 
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35
    36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45
    46 47 48 49

    Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình
    , do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự DoĐại Nghĩa Dân Tộc...

    Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.

    Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:

    Dang Chi Binh
    PO Box 255-571
    Dorchester, MA. 02125, USA

    Hoặc quý vị có thể liên lạc với tác giả qua email: dcbinh38@hotmail.com

    Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

    NGHĨ VỀ VIỆT NAM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN
    Tin Hà Nội - Hôm nay là ngày 10 tháng 12, ngày quốc tế nhân quyền. Một trong những khuôn mặt nổi bật tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam là Luật sư Lê Thị Công Nhân trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo chí nhân ngày này, đã cho biết cảm nhận của cô là một người trong nước, thì cô nói cô vẫn thấy một sự giả dối ngày càng được nâng cao và rất tinh vi trong cách hành xử của nhà cầm quyền Việt Nam đối với vấn đề nhân quyền. Cô nói tinh vi bởi vì nó có vẻ như là được đem ra để sử dụng vào việc trao đổi và mị dân, không những ở trong nước mà cả đối với quốc tế ngày càng điêu luyện và thuần thục. Luật sư Lê Thị Công Nhân cho rằng khi nhiều người khi nhìn vào vấn đề nhân quyền của Việt Nam thì họ đôi khi có cảm nhận là hình như có sự tiến bộ. Cô thì cho rằng ở đây có sự mạnh dạn, rõ rệt từ phía người dân khi mà sự phát triển không thể cưỡng lại được của Internet, của giao lưu thông tin quốc tế cũng như một phần về vấn đề kinh tế đã nâng cao ý thức người dân lên một chút, chứ hoàn toàn không phải từ phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có một ý muốn thành tâm, hoặc là có hành động cụ thể để thúc đẩy nhân quyền trong nước. Cô còn cảm thấy Hà Nội ngày càng cố nghĩ ra và áp dụng những thủ đoạn thực sự tiêu cực và tinh vi đối với một số vùng, và kết luận rằng không hề cảm thấy có những biến chuyển tích cực từ phía Việt Nam trong vấn đề nhân quyền.

    Nói về tình hình đấu tranh cho nhân quyền cần phải tiếp tục theo đuổi hướng nào, luật sư Lê Thị Công Nhân cho rằng khi chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay ngày càng đi đến chỗ có thể nói là đỉnh cao của sự sai lầm khi họ nắm quyền lực như vậy, thì cô lại càng cảm thấy giai đoạn đấu tranh cho nhân quyền càng cần thêm nhiều sự hy sinh một cách cụ thể trong lúc nhà cầm quyền có những sự đàn áp, những ngòn đòn rất tinh vi xảo quyệt, cô nói rõ ràng cuộc tranh đấu đang đi đến cái hồi có thể tạm gọi là hồi kết, nhưng có thể cũng chỉ là bước đầu của hồi kết thôi. Sau khi được trả tự do việc sinh hoạt hàng ngày của nữ luật sư Lê Thị Công Nhân vẫn bị nhà cầm quyền khống chế, cô nói không riêng gì cô mà còn đối với rất nhiều những người khác, những người đã từng chịu án tù hay những người chưa từng bị án thì cái cách đối xử của nhà nước đối với những người lên tiếng đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền thì đều đã, đang và sẽ còn nhận rất nhiều những đàn áp mà không biết dùng những tĩnh từ nào để có thể bao quát hết từ phía nhà nước Cộng sản Việt Nam. Riêng cô thì muốn dùng chữ mà cô gọi là đê tiện, cho thấy những điều mà bản thân cô đã và đang trải qua và không có một dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ từ bỏ những điều như vậy.

    Hiện gia đình cô cách đây nửa tháng, tất cả đều bị cắt điện thoại cùng một lúc một cách rất mờ ám và tiểu nhân. Công an cũng liên tục cảnh báo và ngăn chặn một cách thô lỗ những đại diện của các nước khi đến thăm cô tại nhà. Cô cũng cho biết về người bạn đồng nghiệp và là trưởng văn phòng Luật sư Thiên Ân, nơi cô là Luật sư công tác ở đó là Luật sư Nguyễn Văn Ðài, người bị bắt cùng giờ cùng ngày cùng một vụ án, và theo tin từ gia đình thì tình hình sức khỏe của anh ấy cũng bình thường. Tinh thần anh ấy rất là tốt và anh ấy coi việc đi tù cũng như cái nơi để rèn luyện ý chí và cuộc sống của mình.(SBTN)

    {nl}{nl}
    Posted on 11 Dec 2010
    [ print ]


    FreeVietNews
  • NẠN BUÔN NGƯỜI Ở VIỆT NAM TĂNG Ồ ẠT -- posted on 21 Dec 2010
  • CAN THIỆP CHO GIÁO DÂN CỒN DẦU Ở THÁI LAN -- posted on 21 Dec 2010
  • NGƯỜI TIÊU DÙNG SỢ TRÁI CÂY TRUNG CỘNG -- posted on 21 Dec 2010
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: VIETNAMNET BỊ CHÍNH AN NINH TIN TẶC TRỪNG PHẠT -- posted on 21 Dec 2010
  • TRÊN 4000 PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM VIỆT NAM BỊ BÁN RA NƯỚC NGOÀI TRONG 5 NĂM QUA -- posted on 21 Dec 2010
  • VIỆT NAM VÀ CAM BỐT CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN BẢN ĐỒ BIÊN GIỚI HAI NƯỚC -- posted on 21 Dec 2010
  • MỘT NGƯỜI TỊ NẠN KHMER KROM BỊ BẮT SAU KHI TRỞ VỀ VIỆT NAM -- posted on 21 Dec 2010
  • HẠM TRƯỞNG LÊ BÁ HÙNG ĐƯỢC ĐIỀU VỀ HẠM ĐỘI 7 -- posted on 21 Dec 2010
  • PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: LỄ KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA SEATTLE & VÙNG PHỤ CẬN -- posted on 21 Dec 2010
  • Trên 4000 phụ nữ và trẻ em VN bị bán ra nước ngoài trong 5 năm qua -- posted on 21 Dec 2010
  • Campuchia sẽ đóng cửa trại tị nạn của 62 người Thượng vào tháng Hai -- posted on 21 Dec 2010
  • 13,000 công nhân Bình Dương đình công đòi tăng lương -- posted on 21 Dec 2010
  • 13,000 công nhân Bình Dương đình công đòi tăng lương -- posted on 21 Dec 2010
  • Bức tranh nhân quyền tại VN -- posted on 21 Dec 2010
  • Trung Cộng chuẩn bị họp về vấn đề ứng xử tại Biển Đông -- posted on 21 Dec 2010
  • Cộng sản Việt Nam phản đối nghị quyết bị đưa trở lại danh sách CPC -- posted on 21 Dec 2010
  • HACKERS CỘNG SẢN VIỆT NAM DÙNG NHU LIỆU ĐÁNH MÁY ĐỂ ĐÁNH CẮP PASSWORD CÁ NHÂN -- posted on 21 Dec 2010
  • CÁN BỘ LÃNH ĐẠO ĐOÀN PENCAK SILAT CỦA VIỆT NAM BỊ TẤN CÔNG Ở NAM DƯƠNG -- posted on 21 Dec 2010
  • QUỐC HỘI TIỂU BANG NAM ÚC TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM ĐỊNH CƯ CỦA NGƯỜI VIỆT -- posted on 21 Dec 2010
  • Công an đánh đập, bắt giữ nhiều tín đồ Tin Lành -- posted on 21 Dec 2010
  • NHẬN XÉT VỀ NHỮNG THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -- posted on 18 Dec 2010
  • BIỂN ĐỘNG MẠNH ẢNH HƯỞNG NHIỀU TÀU ĐANG ĐÁNH CÁ Ở BIỂN ĐÔNG -- posted on 18 Dec 2010
  • TIẾN SĨ CÙ HUY HÀ VŨ ĐÃ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG TỘI CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC -- posted on 18 Dec 2010
  • GIÁO DÂN THÁI NGUYÊN VẪN TIẾP TỤC NẰM CHỜ TRƯỚC CƠ QUAN TIẾP DÂN, CÁN BỘ TRỐN CHUI KHÔNG AI GIẢI QUYẾT -- posted on 18 Dec 2010
  • CÁC NHÀ LẬP PHÁP MỸ ĐƯA VIỆT NAM VÀO DANH SÁCH CPC -- posted on 18 Dec 2010
  • NHẬT TRÚNG THẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY LỌC DẦU TẠI VIỆT NAM -- posted on 18 Dec 2010
  • HÀ NỘI 10 ĐỘ C, CÂY CỐI BẬT GỐC VÌ GIÓ RÉT -- posted on 18 Dec 2010
  • GẦN 100 KHÁCH TRÊN TÀU CÁNH NGẦM HOẢNG LOẠN VÌ TAI NẠN -- posted on 18 Dec 2010
  • PHÁT GIÁC TƯƠNG ỚT CÓ HÓA CHẤT GÂY UNG THƯ Ở HÀ NỘI -- posted on 18 Dec 2010
  • ĐÓNG CỬA TRẠI TỊ NẠN NGƯỜI THƯỢNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYẾN THĂM CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG -- posted on 18 Dec 2010
  • CAM BỐT HOÃN ĐÓNG CỬA TRẠI TỊ NẠN NGƯỜI THƯỢNG -- posted on 18 Dec 2010
  • MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ CÔNG AN ĐÁNH NGẤT XỈU, NHÀ THỜ BỊ ĐẬP PHÁ -- posted on 18 Dec 2010
  • VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO MỸ TIẾP XÚC VỚI ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO HÒA HẢO TẠI SAIGON -- posted on 18 Dec 2010
  • ĐẠI DIỆN BỘ NGOẠI GIAO MỸ GẶP THÂN NHÂN CÁC NHÀ TRANH ĐẤU TẠI HÀ NỘI -- posted on 18 Dec 2010
  • CÁC VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH -- posted on 18 Dec 2010

  • line

    gia chanh

    Bánh Paté Chaud Chay
    banhpatechaudchay-250x150.jpgBánh pâte chaud ăn nóng mới ngon. Nếu bánh làm sẵn trước đã nguội, bạn có thể dùng lò nướng bánh mì (toaster) hâm lại. Bánh pâte chaud chay có thể làm sẵn, để trong tủ đá một tháng cũng không sao, khi cần chỉ mang ra nướng. Món này dùng ăn điểm tâm với chút cà-phê thì tuyệt hảo.




     HÍ HỌA
    Ai được lãnh giải Nobel?
    (by Michael Ramirez)


    Chừng nào mày về thì tao tấn công!
    (by Bob Gorrell)




    Translate this page: English French German Spanish Vietnam