Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
QUÂN ÐỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM HỌP ÐỂ CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
Tin Hà Nội - Bộ đội Cộng sản Việt Nam đã triệu tập hội nghị gọi là quân chính toàn quân năm 2009 diễn ra tại Hà Nội, với lời kêu gọi quân đội giữ vững ổn định và chống diễn biến hòa bình. Hội nghị diễn ra trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy vừa qua, với Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam là Nông Ðức Mạnh tham dự và đọc bài phát biểu. Họ Nông kêu gọi các tướng lãnh và bộ đội phải tỉnh táo, nhạy bén về chính trị, phân biệt rõ đâu là thù địch, và quan trọng nhất là phải đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh trong bài diễn văn cũng kêu gọi tương tự, và yêu cầu quân đội Cộng sản Việt Nam phải đề cao cảnh giác không để bị bất ngờ.
Theo những nhà quan sát, công tác tuyên truyền tư tưởng của ngành quân chính vẫn tiếp tục phương hướng của nhiều năm trước, cho dù gần đây đã xuất hiện một số quan điểm chống lại Ðảng và nhà nước trong việc đối phó với Trung cộng. Một số khác thì có ý kiến phải tách rời quân đội ra khỏi sự chỉ đạo của Ðảng, biến việc phục vụ trong quân đội trở thành một nghề chuyên môn. Các lãnh tụ đảng ngay sau đó đã lên án quan điểm này và cho rằng đó là một chiến lược diễn biến hòa bình.(SBTN){nl}{nl}