Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ BIỂN ÐÔNG
Tin Hà Nội - Các chuyên gia trong và ngoài nước đã tới Hà Nội để tham dự một buổi hội thảo quốc tế đầu tiên về biển Ðông do Việt Nam tổ chức. Ðây được xem là một trong các nỗ lực quốc tế hóa cuộc tranh chấp biển đông của Việt Nam, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung cộng trong thời gian qua. Báo chí trong nước hầu như im lặng trước cuộc hội thảo này, hoặc chỉ loan tin rất vắn tắt vì sợ làm phật lòng quan thày Bắc Kinh. Hội thảo có chủ đề Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực biển Ðông, do hai cơ quan Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia Việt Nam đồng tổ chức. Hàng chục học giả, chuyên gia có uy tín về luật pháp quốc tế và các vấn đề khu vực, từ nhiều cơ quan nghiên cứu và trường đại học trên thế giới đã được mời tham dự hội thảo, diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai.
Giáo sư Carlyle Thayer là một trong các đại biểu, cho rằng trước thái độ ngày càng mạnh bạo của Trung cộng tại biển đông, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã quyết định tăng cường vận động ngoại giao và đây là một trong những sáng kiến của Hà Nội. Ông nghĩ họ trông đợi hội thảo này sẽ đưa ra được những ý tưởng chung về các hoạt động của Trung cộng cần được kềm chế như thế nào, hoặc chuyển thành cơ chế hợp tác như thế nào. Ông cho rằng đây là một cách thảo luận gián tiếp để thông qua những nhà khoa học để gây áp lực với Trung cộng.
Về phía Việt Nam, trong hội thảo lần này có mặt một số nhà nghiên cứu như chuyên gia về Trung Cộng Dương Danh Dy, chuyên gia luật Hoàng Việt, nhà sử học Nguyễn Nhã. Một chi tiết đáng chú ý là trong danh sách khách mời có cả học giả Trung cộng và Ðài Loan, điều luôn bị coi là tế nhị vì Trung cộng luôn tuyên bố Ðài Loan là một tỉnh của mình. Trong hai ngày hội thảo, các chuyên gia sẽ nghe và bàn các tham luận được chuẩn bị công phu, xoay xung quanh chủ đề an ninh và các tranh chấp tại biển Ðông. Việt Nam đóng góp 4 tham luận viên, trong có bài về Ký kết tuyên bố chung về quy tắc đối xử trên biển đông của tác giả Trần Trường Thủy từ chương trình nghiên cứu Biển Ðông của học viện Ngoại giao. Giới quan sát nhận định các nỗ lực quốc tế hóa tranh chấp biển Ðông như thế này chắc hẳn sẽ không làm vừa lòng Bắc Kinh, vì Trung cộng muốn chủ trương giải quyết bất đồng thông qua đàm phán tay đôi với các nước liên quan.
Theo giáo sư Carl Thayer, Việt Nam đang đóng vai trò đi đầu trong Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á trong việc thúc đẩy tiến trình tìm kiếm giải pháp, đã ngưng trệ từ khi các bên ký Tuyên bố chung về quy tắc ứng xử năm 2002. Tuy nhiên, ông nói Trung cộng là nước có tiếng nói quyết định, Trung cộng nắm trong tay tất cả các lá bài, có hải quân hùng mạnh nhất, có quyền lực ngoại giao lớn nhất, một mình Việt Nam không thể làm được gì. Ông Thayer cho rằng những hoạt động như hội thảo lần này là cơ hội để Việt Nam thu hút sự ủng hộ của quốc tế cho một giải pháp Biển Ðông.(SBTN)
1. Thịt bò và thịt ba chỉ rửa sạch, xắt miếng vừa ăn. Ướp thịt với hành tỏi, củ sả đã giã dập, tiêu bột, nước mắm, gia vị, chút đường, dầu ăn, mè đã rang chín để 2 giờ cho thấm gia vị...