Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
TƯ BẢN ÐỎ BƠM TIỀN QUA MỸ ÐỂ MUA NHÀ, NHIỀU ÐƠN XIN BỊ NGĂN CHẬN
{nl}
Tin Hà Nội - Báo chí trong nước loan tin nhiều công{nl}ty qúôc nội đang gửi đơn xin ra hải ngoại đầu tư, đa số là tại Mỹ. Bản{nl}tin viết rằng nhiều công ty quốc nội xin bơm nhiều triệu đô-la ra hảỉ{nl}ngoại nhưng bị phê là bất khả thi. Trong thời gian qua vì tình trạng{nl}kinh tế suy thoái, giá nhà tại Mỹ đã giảm rất nhiều và vì thế nhiều{nl}người Việt Nam muốn đổ tiền sang Mỹ để mua nhà. Các công ty Việt Nam{nl}cũng lợi dụng cơ hội này để muốn đầu tư vào Mỹ, nhưng tất cả đều gặp{nl}một trở ngại rất lớn là không thể chuyển tiền sang Mỹ được, vì nếu{nl}không chứng minh được số tiền thì sẽ không thể nào làm giấy tờ vay mượn{nl}về tài chánh.
Bản tin cho biết công ty Bệnh{nl}viện Mắt Thái Thành Nam xin đầu tư một cao ốc văn phòng tại Mỹ với mức{nl}đầu tư khoảng 1 triệu mỹ kim, nhưng bộ Xây dựng Cộng sản Việt Namm cho{nl}rằng mức đầu tư này không khả thi. Công ty Cổ phần Bất động sản Ðại{nl}Hưng cũng làm đơn tương tự, nhưng cũng bị từ chối. Nhiều nguồn tin cho{nl}biết những công ty này khi khai báo thì cho là sẽ đầu tư vào các khu{nl}shopping hay những tòa nhà có thể cho mướn làm văn phòng, nhưng thực sự{nl}khi có tiền và chuyển được sang Mỹ thì lại đổi sang mua nhà ở để cho{nl}thuê mướn. Hiện rất nhiều các cán bộ Cộng sản Việt Nam giàu có thuộc{nl}loại tư bản đỏ đã đổ tiền sang Mỹ mua nhà cửa cho con cái của họ đứng{nl}tên, trong thời gian qua nhiều công ty du lịch cũng đã tổ chức những{nl}tour cho các cán bộ cao cấp sang Mỹ để mua nhà rẻ, nhất là ở những khu{nl}có đông cộng đồng người Việt cư ngụ như ở miền nam hay miển bắc{nl}California, Dallas, Houston, vân vân.(SBTN)