Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
HÀ NỘI MƯỢN LỜI ÐỨC GIÁO HOÀNG BENEDICT 16 ÐỂ RĂN ÐE GIÁO DÂN CÔNG GIÁO
{nl}
Tin Hà Nội - Báo chí trong nước hôm nay được lệnh{nl}đăng tải những bài viết đả kích giới lãnh đạo tinh thần Giáo hội Thiên{nl}Chúa giáo La Mã tại Việt Nam, và đã trích cả lời Ðức Giáo Hoàng{nl}Benedict 16 để biện minh cho thái độ cứng rắn của nhà cầm quyền Cộng{nl}sản trong thời gian qua tại giáo xứ Thái Hà, tại tòa Khâm Sứ cũng như{nl}vụ Tam Tòa mới đây. Một bài báo đăng trên các báo do nhà nước Cộng sản{nl}Việt Nam kiểm soát đã trích lời Ðức Giáo Hoàng khi cho rằng các giáo{nl}dân Công giáo cần chứng tỏ qua cuộc sống dựa trên bác ái, lương thiện,{nl}yêu chuộng công ích, rằng một tín hữu Công giáo tốt cũng là một công{nl}dân tốt, theo lời ngài nói trong cuộc tiếp kiến các Giám mục tại tại{nl}Vatican.
Ðức Giáo Hoàng đã từng tuyên bố sự{nl}tham gia của Giáo hội vào tiến trình xã hội là một nghĩa vụ, Giáo hội{nl}không hề muốn thay thế chế độ, nhưng chỉ mong muốn có thể tham gia{nl}chính đáng vào đời sống của người dân, trong tinh thần đối thoại và{nl}cộng tác tôn trọng, để phục vụ toàn dân. Ai cũng hiểu là Ðức Giáo Hoàng{nl}ủng hộ cho việc đòi hỏi sự thật và công lý của các giáo dân trong nước{nl}hiện nay, nhưng báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bẻ cong những lời{nl}nói này khi cho rằng ý kiến của Ðức Giáo Hoàng cũng là chính sách của{nl}nhà nước là tạo diều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động.
Ngay{nl}sau đó bài báo đã chỉ trích các giáo sĩ và giáo dân qua việc Giáo xứ{nl}Thái Hà ở Hà Nội, Giáo xứ Tam Tòa ở Quảng Bình, và nhắc lại lời của{nl}Trương Tấn Sang khi nói về đất đai các cơ sở tôn giáo là nhà nước sẽ{nl}chỉ tập trung giải quyết các khiếu kiện liên quan đến đất đai cơ sở tôn{nl}giáo trên căn bản pháp luật hiện hành, có nghĩa là sẽ không hoàn lại{nl}những tài sản của các Giáo hội mà Cộng sản Việt Nam đã tịch thu từ{nl}trước tới nay, và còn đe dọa rằng những hành vi lợi dụng việc giải{nl}quyết nhà đất liên quan đến tôn giáo gây rối trật tự xã hội sẽ bị xử{nl}phạt nặng vì pháp luật do đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra là tối{nl}thượng.(SBTN)