Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CÚM H1N1 TỪ TRƯỜNG HỌC SAIGON LAN ÐẾN 3 TỈNH KHÁC
{nl}{nl}{nl}
Tin{nl}Saigon - Bình Dương, Ðồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu là ba địa phương đã{nl}phát hiện có người nhiễm và nghi nhiễm H1N1, do nguồn lây bệnh từ học{nl}sinh của trường trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận 9, Saigon. Ðại{nl}diện Sở Y tế Saigon cho biết hai trường hợp tại Vũng Tàu và Bình Dương{nl}là những học sinh của trường Ngô Thời Nhiệm bắt đầu có biểu hiện bệnh.{nl}Riêng ở Ðồng Nai là người thân của học sinh. Chỉ khoảng 100 trong tổng{nl}số 900 học sinh ở lại trường Ngô Thời Nhiệm, số còn lại đã trở về các{nl}tỉnh nên trở thành nguồn có thể lây bệnh cho cộng đồng ở địa phương.
Tuy nhiên không phải học sinh nào cũng tiếp xúc gần với các bệnh nhân.{nl}Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết,tỉnh có 37 học sinh{nl}đang theo học ở trường Ngô Thời Nhiệm. Trường hợp xác định dương tính{nl}H1N1 là nam sinh 15 tuổi ngụ tại thị xã Bà Rịa. Sau một ngày điều trị,{nl}sáng nay tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tiến triển tốt. Trong{nl}thời gian học sinh bị nhiễm cúm đầu tiên mang mầm bệnh đến trường ngày{nl}9 tháng 7, trường tư thục Ngô Thời Nhiệm có khoảng 900 em đang lưu trú.{nl}Ðến cuối tuần qua, hơn 700 em đã rời trường về gia đình tại rất nhiều{nl}tỉnh thành để nghỉ hè. Tuy nhiên đến nay ngoài Bình Dương, Bà Rịa Vũng{nl}Tàu, Ðồng Nai, các địa phương khác như Ðăk Lăk, Lâm Ðồng, Bình Thuận,{nl}Cà Mau, Tây Ninh là quê của học sinh chưa xuất hiện trường hợp cúm nào.{nl}Giám đốc Sở Y tế Saigon cho hay nhà trường đã trực tiếp thông báo tình{nl}hình qua điện thoại của gia đình 900 em, đề nghị họ tự cách ly hoặc khi{nl}có biểu hiện bệnh phải báo ngay cho trường hoặc y tế địa phương.
Sáng{nl}nay tức 6 ngày sau khi phát hiện trường hợp bệnh đầu tiên, trường Ngô{nl}Thời Nhiệm đã có 61 học sinh và giáo viên nhiễm cúm H1N1. Tốc độ lây{nl}lan được các nhà chuyên môn đánh giá là rất cao. Theo Bộ Y tế, đến{nl}chiều hôm qua cả nước đã có gần 450 người bị nhiễm cúm. Số người trong{nl}nước bị bệnh nhưng không đến các quốc gia có dịch tăng nhanh từ khi{nl}xuất hiện hai ổ dịch lớn tại Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai và ở trường Ngô{nl}Thời Nhiệm.
Tại Saigon, cuối tuần này Sở Y tế Saigon sẽ tổ chức 6 đoàn{nl}kiểm tra tình hình phòng bệnh tại 24 quận huyện, một số trường học nội{nl}trú, trường quốc tế và các điểm đông dân cư. Trước việc xuất hiện các{nl}chùm ca bệnh có lượng bệnh nhân lớn, đã có trường hợp lây nhiễm sang{nl}người thứ 3, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã thông báo dịch chính thức lây{nl}lan trong cộng đồng. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường thuộc{nl}Bộ Y tế xác nhận rằng dịch cúm H1N1 đã bắt đầu lây lan trong cộng đồng,{nl}đây đang là thời gian đầu của dịch bệnh, số lượng bệnh nhân nhiễm mới ồ{nl}ạt tăng lên. Trước tình hình này, Bộ Y tế đã có một số điều chỉnh trong{nl}công tác giám sát, cách ly và điều trị bệnh nhân. Trong thời gian đầu{nl}dịch mới bắt đầu lây lan, chỉ theo dõi, giám sát, cách ly các trường{nl}hợp nhiễm cúm và nghi ngờ nhiễm cúm tại mọi hướng kể cả cửa khẩu hàng{nl}không quốc tế và đường bộ. Nay lượng bệnh nhân ngày một nhiều lên khiến{nl}Bộ Y tế phải huy động các bệnh viện tham gia công tác điều trị hỗ{nl}trợ.(SBTN)