Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CỘNG SẢN VIỆT NAM CHUẨN BỊ XỬ ÁN MỘT SỐ NGƯỜI VẬN ÐỘNG DÂN CHỦ HÓA ÐẤT NƯỚC
{nl}{nl}
{nl}{nl}{nl}
Tin{nl}Hà Nội - Trong lúc nhà cầm quyền tuyên bố sẽ đặc xá một số tù nhân nhân{nl}ngày lễ Quốc Khánh hàng năm của Cộng sản Việt Nam, thì ngược lại chính{nl}chế độ này lại chuẩn bị đưa gần một chục người vận động dân chủ hóa đất{nl}nước ra tòa sau gần một năm giam giữ không cho thân nhân thăm viếng gặp{nl}mặt, và cũng không cho luật sư của họ tiếp xúc. Theo bản Kết luận điều{nl}tra do Phó thủ trưởng Cơ Quan An Ninh Ðiều Tra Bộ Công An tên Nguyễn{nl}Ngọc Thuấn ký gửi cho Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao và các bị can, đề{nl}ngày 17 tháng 5 trong đó nêu tên 6 người là các ông Nguyễn Xuân Nghĩa,{nl}Nguyễn Văn Túc, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Kim Nhàn và Nguyễn{nl}Mạnh Sơn bị qui chụp cho tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88{nl}Bộ Luật Hình Sự. Phần lớn những người nói trên bị bắt vào tháng 9 năm{nl}2008 sau khi có một số biểu ngữ chống tham nhũng, đòi đa nguyên đa{nl}đảng, kêu gọi bảo vệ tổ quốc xuất hiện ở Hà Nội và Hải Phòng hồi tháng{nl}7 và 8 năm ngoái.
Những hành động này bị coi là{nl}phạm luật trong một chế độ độc tài đảng trị dù họ đã ký vào Công Ước{nl}Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị. Ðiều 19 của công ước này xác{nl}định mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao{nl}gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến{nl}bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay{nl}bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia.{nl}Các cuộc điều tra theo bản kết luận này nói 6 ông bị hai tội liên quan{nl}đến các vụ thực hiện và treo biểu ngữ tuyên truyền chống nhà nước.
Người{nl}ta không thấy nêu tên các bị cáo như hai người là cô Phạm Thanh Nghiên{nl}tại Hải Phòng và ông Phạm Văn Trội tai Hà Nội, cho thấy có thể các{nl}người này bị xử riêng rẽ và người ta không rõ sẽ bị vu cho tội gì. Hà{nl}Nội tuyên bố đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia rất nghiêm trọng,{nl}và cáo buộc những người này là lợi dụng những vấn đề nhạy cảm như việc{nl}khiếu nại của một số người về đất đai, việc quan hệ nhà nước với nước{nl}láng giềng còn có những vấn đề tranh chấp, chưa giải quyết được để viết{nl}bài xuyên tạc, dựng chuyện để phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt{nl}thông tin nhằm gây hoang mang trong nhân dân rồi tán phát cho nhiều{nl}người, đưa lên mạng Internet để tuyên truyền mà điển hình là việc tổ{nl}chức treo khẩu hiệu, rải truyền đơn tại cầu vượt Lạch Tray - Hải Phòng{nl}và Lai Cách - Hải Dương rồi chụp ảnh, viết bài đưa lên mạng Internet{nl}tuyên truyền chống chế độ.
Qua câu tuyên bố{nl}này, ai cũng hiểu là những người này đã bị bắt vì tội tham gia chống{nl}Trung cộng qua những vụ biểu tình Hoàng Sa Trường Sa trước đây, cũng{nl}như những cuộc biểu tình chống rước đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh rước qua{nl}thành phố Saigon. Tưởng cũng nên nhắc lại về những tin đồn cho rằng{nl}Trung cộng đã đưa gián điệp sang Việt Nam và đã có sẵn một danh sách{nl}dài những người chống Trung cộng ở trong nước, đưa tới việc bắt giữ{nl}những nhân vật đấu tranh này cho thấy quan thày Bắc Kinh đã ra lệnh cho{nl}Hà Nội phải ra tay để chặn đứng làn sóng chống đối ngày càng gia tăng{nl}tại Việt Nam.(SBTN)