Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CSVN KHẲNG ÐỊNH KHÔNG TƯ NHÂN HÓA BÁO CHÍ
{nl}Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho biết không có kế hoạch cho tư nhân hóa báo chí vì theo luật báo chí của Việt Nam, truyền thông là tiếng nói của Ðảng, nhà nước, và là diễn đàn của nhân dân. Ðó là tuyên bố của Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông VC Nguyễn Bắc Sơn trong cuộc đối thoại trực tuyến được các hãng thông tấn thế giới trích dẫn. Nhân vật này cho biết hiện nay, Bộ Thông tin-Truyền thông VC chưa có ý định hay đề nghị thành lập các tập đoàn báo chí. Người đứng đầu ngành truyền thông của Cộng sản Việt Nam cũng nhận xét rằng hiện nhiều trang blog điện tử có những vi phạm vì lợi dụng dân chủ cùng các khe hở trong khâu quản lý, và Nghị định mới thay thế cho Nghị định 97 về quản lý hoạt động trên Internet đang được xây dựng để tăng cường việc kiểm soát và chế tài.
Nghị định mới dự trù trình lên Thủ tướng trong tháng 6 đang gây lo ngại trong cộng đồng cư dân mạng và giới bảo vệ nhân quyền vì các giới hạn bị cho là vi phạm các quyền tự do căn bản của công dân trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến, và tự do thông tin. Trong văn bản góp ý kiến chính thức gửi nhà nước Cộng sản Việt Nam hồi đầu tháng này, chính phủ Hoa Kỳ nói một số điều khoản trong nghị định có tính bao quát và mơ hồ bao gồm các quy định về những hành vi bị cấm, có thể tác động tiêu cực đến quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân Việt Nam trong khi quyền tự do ngôn luận được ghi trong Hiến pháp và CS Việt Nam có cam kết với quốc tế bảo đảm quyền này.
CS Việt Nam giữ thứ hạng rất thấp trong bảng xếp hạng thường niên của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế về tình hình tự do báo chí. Phúc trình của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và tổ chức Freedom House năm nay đều liệt kê CS Việt Nam vào nhóm các nước không có tự do báo chí trên thế giới. Một chuyên viên phân tích nghiên cứu về Châu Á thuộc Freedom House, cho biết xu hướng giới hạn quyền tự do của nhà báo và blogger tại Việt Nam không những tiếp diễn mà còn tệ hơn. Số nhà báo, blogger bị bắt giam không ngừng gia tăng cùng với sự đe dọa sách nhiễu những người cầm bút. Tính tới cuối năm 2011, có 18 blogger bị tống giam, đó là chưa kể tới các nhà báo.
CS Việt Nam hiện có 786 cơ quan báo chí, với 194 nhật báo in, hơn 590 tạp chí, 61 trang tin điện tử, 67 đài phát thanh truyền hình trên cả nước, và 17.000 nhà báo được đảng CSVN cấp thẻ hành nghề.(SBTN)