Tin Hà Nội - Vào ngày chủ nhật vừa qua, các Học viên Pháp Luân Công tọa thiền trước lãnh sự quán Trung cộng thêm một lần nữa. Ðây là cuộc tọa thiền lần thứ hai trước cơ quan ngoại giao của Trung Cộng ở Sài Gòn vào tháng này. Một trong những người bị bắt là ông Vũ Hồng Tố, giáo viên cấp hai ở Nghệ An, cho biết họ bị công an đưa về các đồn khác nhau ở phường 6 và phường 9, quận 3. Nội dung làm việc là yêu cầu những người này không được đến lãnh sự quán Trung Cộng nữa. So với các lần bắt giữ trước, những người bị bắt cho rằng lần này tình hình ôn hòa hơn. Họ bảo tụ tập trên 5 người là không được phép. Mục đích của họ là muốn nói lên rằng cuộc đàn áp của đảng cộng sản Trung Cộng đối với Pháp Luân Công là phi lý và thỉnh nguyện lương tâm của nhiều người tốt trên thế giới lên tiếng ủng hộ để cuộc đàn áp sớm chấm dứt.
Riêng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ cho rằng vì không hiểu biết về Pháp Luân Công mà chỉ làm theo mệnh lệnh áp đặt từ trên xuống. Ngày 6 tháng 10 công an đã trấn dẹp cuộc tọa thiền tương tự của ít nhất 30 học viên Pháp Luân Công yêu cầu trả tự do cho ông Vũ Ðức Trung và Lê Văn Thành, hai người bị truy tố về tội đưa thông tin trái phép lên mạng viễn thông vì đã phát thanh chương trình nói về Pháp Luân Công vào Trung Cộng. Một số người bị bắt trong đợt đó tố cáo là bị công an đánh đập hoặc tra tấn.(SBTN)