Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
MẠNG XÃ HỘI LINKEDIN BỊ NGĂN CHẬN TẠI TRUNG QUỐC
Tin Bắc Kinh - Website LinkedIn, một trong những mạng xã hội lớn của Mỹ cho biết là trang mạng này đã bị kiểm duyệt tại Trung Cộng. Lý do là vì mạng này bị coi là nhân tố phát động một chiến dịch đòi dân chủ trên internet, theo gương cuộc Cách mạng Hoa Lài tại Tunisia. Phát ngôn viên của LinkedIn là Hani Durzy khẳng định với AFP là việc truy cập vào website này bị ngăn chặn tại một số nơi ở Trung Cộng. Hành động này dường như nằm trong khuôn khổ một chiến dịch kiểm duyệt rộng lớn đang được tiến hành và có liên quan đến một số trang mạng khác. Một phóng viên của AFP tại Trung Cộng hôm nay đã thử nhiều lần truy cập vào LinkedIn nhưng không được.
Trong tuần, trên mạng internet tại Trung Cộng lại xuất hiện một thông điệp mới kêu gọi người dân Trung Cộng theo gương cuộc Cách mạng Hoa Lài, xuống đường biểu tình vào tất cả các ngày chủ nhật ở 13 thành phố lớn, đòi minh bạch hóa hoạt động của chính phủ và tôn trọng tự do ngôn luận.
Ông Jeremy Goldkorn, phụ trách trang thông tin trên mạng Danwei cũng bị kiểm duyệt, cho rằng website LinkedIn chắc chắn bị ngăn chặn bởi vì trang mạng này có rất nhiều thông điệp kêu gọi người dân biểu tình, noi gương cuộc Cách mạng Hoa Lài. Trang mạng LinkedIn được thành lập tại California, Hoa Kỳ vào năm 2003, nhằm tạo kết nối, mở rộng quan hệ trong giới doanh nhân. Mạng này cho biết có tới 85 triệu thành viên tại 200 nước.
Tuần trước Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi tự do thông tin trên internet và nhận định rằng những quốc gia tiến hành kiểm duyệt mạng có nguy cơ hứng chịu hậu quả phản hồi. Ngoại trưởng Mỹ đã chỉ đích danh một số nước kiểm duyệt internet như Trung Cộng, Cuba, Iran, Miến Ðiện, Syria và Cộng sản Việt Nam.(SBTN)