Translate this page: English French German Spanish Vietnam

real story
  • HOME
  • Archives
  • NEWS
     » Commentaries
     » Tin The Gioi  
  •  CARTOONS
  •  CARTOONS in English
     » Hi Hoa
     » Luu Tru
  • AMIGAVLINK.com

  • 
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35
    36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45
    46 47 48 49

    Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình
    , do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự DoĐại Nghĩa Dân Tộc...

    Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.

    Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:

    Dang Chi Binh
    PO Box 255-571
    Dorchester, MA. 02125, USA

    Hoặc quý vị có thể liên lạc với tác giả qua email: dcbinh38@hotmail.com

    Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

    FREEDOM HOUSE: VIỆT NAM VẪN NẰM TRONG SỐ CÁC QUỐC GIA HẠN CHẾ TỰ DO INTERNET


    Tin Hoa Thịnh Ðốn - Tổ chức Freedom House có trụ sở tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, trong tuần qua vừa ra báo cáo thường niên về tình hình tự do Internet trên thế giới trong thời gian từ đầu năm 2011 đến tháng 5 năm 2012. Trong số 47 quốc gia được nghiên cứu, bản báo cáo của Freedom House cho biết khoảng 20 quốc gia trong đó có Việt Nam, vẫn hạn chế tự do Internet, với việc các chính phủ sử dụng những phương tiện kiểm soát ngày càng tinh vi để đàn áp những nhà đối lập sử dụng mạng. Riêng về Việt Nam, Freedom House nhận định là việc sử dụng Internet ở Việt Nam tiếp tục gia tăng đều đặn, nhờ giá cước giảm, cũng như nhờ hệ thống điện và viễn thông được cải thiện. Nhưng Ðảng Cộng sản Việt Nam lại lo ngại rằng Internet có thể đe dọa đến độc quyền lãnh đạo của họ, cho nên đã có nhiều chính sách trái ngược nhau, khi thì thúc đẩy, khi thì trấn áp các hoạt động trên mạng.

    Theo báo cáo của Freedom House, không gian tự do ngôn luận ở Việt Nam đã bị siết chặt hơn trong những tháng trước Ðại hội Ðảng tháng giêng năm 2011 và thay vì được nới lỏng sau Ðại hội Ðảng như người ta chờ đợi, chính sách kiểm soát Internet trong năm qua vẫn rất gắt gao. Trong năm 2001, ít nhất có 9 nhà báo mạng bị cầm tù, tăng vọt so con số 5 phóng viên bị giam trong năm 2010, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước giam cầm nhà báo nhiều nhất thế giới. Các vụ tấn công vào những trang mạng chỉ trích chính quyền, bắt đầu từ cuối năm 2009 đã tiếp diễn trong suốt năm 2011.

    Báo cáo của Freedom House cho biết tuy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có ít phương tiện kiểm soát hơn là Trung Cộng, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội đã thiết lập được một hệ thống sàng lọc thông tin hữu hiệu và ngày càng tinh vi. Mặc dù chế độ kiểm duyệt được mô tả là nhằm hạn chế việc truy cập các trang web khiêu dâm, đồi trụy, nhưng trên thực tế, việc kiểm soát thông tin chủ yếu nhắm vào các trang web bị xem là đe dọa đến độc quyền lãnh đạo của Ðảng, như các trang của những nhà bất đồng chính kiến, các trang liên quan đến dân chủ và nhân quyền, đến các cuộc biểu tình phản đối chính sách của Trung Cộng ở Biển Ðông. Theo Freedom House, trong năm 2011, mạng xã hội Facebook tiếp tục bị cấm ( tuy rằng việc thi hành không được chặt chẽ ) và các trang web có liên quan đến vấn để chủ quyển biển đảo giữa Việt Nam với Trung Cộng tiếp tục bị tường lửa chặn và bị tấn công.

    Với việc hạn chế tự do ngôn luận trên Internet ngày càng tệ hại hơn, mức độ tự kiểm duyệt cũng gia tăng đáng kể. Chẳng hạn như tờ Tuổi Trẻ đã không dám đăng bất cứ lời bình luận nào về vụ bắt giữ nhà báo Hoàng Khương, vốn nổi tiếng về những bài tố cáo nạn ăn hối lộ trong lực lượng công an Việt Nam. Ban tuyên giáo Trung ương Ðảng và Bộ Công an thường xuyên yêu cầu các báo điện tử và trang thông tin gỡ bỏ các bài báo có nội dung chỉ trích chính phủ. Những nhà báo nào đăng những bài viết như vậy có thể bị kỷ luật cảnh cáo, bị mất việc hoặc bị cầm tù. Cũng theo báo cáo của Freedom House, mặc dù đa số các trang blog ở Việt Nam chỉ viết về chuyện cá nhân hoặc các chủ đề phi chính trị, nền báo chí công dân này đã nổ lên thành một hiện tượng quan trọng và là một nguồn thông tin đối với nhiều độc giả Việt Nam, do Ðảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát quá chặt chẽ các phương tiện truyền thông chính thức.

    Những trang web đã trở thành những trang có ảnh hưởng lớn đến công luận, nhất là trong việc huy động người dân xuống đường phản đối Trung Cộng ở Sài Gòn và Hà Nội. Cũng theo Freedom House, mặc dù Hiến pháp Việt Nam bảo đảm quyền tự do ngôn luận, nhưng trên thực tế Ðảng Cộng sản vẫn sử dụng các nghị định về Internet, Luật Hình sự, Luật Xuất bản và Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước để cầm tù các nhà báo và blogger. Do ngành tư pháp không được độc lập, nhiều phiên xử liên quan đến tự do ngôn luận chỉ diễn ra có vài tiếng. Ngoài ra khi bắt giữ các blogger và các nhà đấu tranh sử dụng mạng, công an thường không tuân thủ luật pháp Việt Nam, bắt giữ mà không có lệnh của tòa hoặc tạm giam quá thời hạn luật định.(SBTN)

    {nl}{nl}{nl}
    Posted on 01 Oct 2012
    [ print ]


    FreeVietNews
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: ĐỘNG ĐẤT LIÊN TỤC Ở GẦN THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH, DÂN QUẢNG NGÃI HOẢNG LOẠN -- posted on 01 Oct 2012
  • HAI NGƯỜI EM GÁI CỦA CHỊ TẠ PHONG TẦN BỊ CÔNG AN BẮT MẤT TÍCH -- posted on 01 Oct 2012
  • CAO ỦY NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC NAVI PILLAY QUAN TÂM VỀ BẢN ÁN KHẮC NGHIỆT ĐỐI VỚI CÁC NHÀ BÁO VÀ BLOGGER -- posted on 01 Oct 2012
  • VIỆT NAM CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH VI PHẠM LAO ĐỘNG TRẺ EM -- posted on 01 Oct 2012
  • CHÍNH PHỦ HOA KỲ THÚC GIỤC TRUNG CỘNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG ÔN HÒA -- posted on 01 Oct 2012
  • NGƯỜI DÂN TẨY CHAY TRÁI CÂY TRUNG CỘNG VÌ SỢ ĐỘC -- posted on 01 Oct 2012
  • TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI KÊU GỌI KHẨN CẤP CHỐNG SỐT RÉT KHÁNG THUỐC -- posted on 01 Oct 2012
  • CỰU BỘ TRƯỞNG TRẦN XUÂN GIÁ BỊ KHỞI TỐ VỀ TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH, GÂY HẬU QUẢ TAI HẠI -- posted on 01 Oct 2012
  • FREEDOM HOUSE: VIỆT NAM VẪN NẰM TRONG SỐ CÁC QUỐC GIA HẠN CHẾ TỰ DO INTERNET -- posted on 01 Oct 2012
  • PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: NHẠC SĨ TRÚC HỒ VẬN ĐỘNG NHÂN QUYỀN TẠI DENVER COLORADO -- posted on 29 Sep 2012
  • BỆNH LẠ THẾ GIỚI KHÔNG THIẾU Ở VIỆT NAM -- posted on 29 Sep 2012
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: VỤ XỬ 4 THANH NIÊN CÔNG GIÁO TẠI VINH - VIỆT NAM, ĐÃ BIẾN TÒA ÁN NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH MỘT TUỒNG HỀ -- posted on 29 Sep 2012
  • CÔNG AN TRẤN ÁP THÔ BẠO NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ PHIÊN TÒA GỌI LÀ CÔNG KHAI XỬ PHÚC THẨM 3 THANH NIÊN NGHỆ AN -- posted on 29 Sep 2012
  • ĐÀN ÁP INTERNET TIẾP DIỄN TẠI VIỆT NAM -- posted on 29 Sep 2012
  • HUMAN RIGHTS WATCH LÊN TIẾNG VỀ KẾT QUẢ XỬ ÁN PHÚC THẨM 3 SINH VIÊN CÔNG GIÁO -- posted on 29 Sep 2012
  • DÂN TÁI ÐỊNH CƯ THỦY ÐIỆN SÔNG TRANH 2 BỎ NHÀ VÌ ÐỘNG ÐẤT -- posted on 29 Sep 2012
  • QUẢNG NAM: ĐỘNG ĐẤT MẠNH LẠI RUNG ĐỘNG THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2 -- posted on 29 Sep 2012
  • Viện Hóa Ðạo, GHPGVNTN phản kháng bản án phi lý xử ba nhà bloggers Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải hôm 24.9.2012 tại Saigon -- posted on 28 Sep 2012
  • HOA KỲ, LIÊN HIỆP ÂU CHÂU KÊU GỌI CS VIỆT NAM PHÓNG THÍCH 3 BLOGGER MỚI BỊ KẾT ÁN -- posted on 28 Sep 2012
  • LỒNG ĐÈN SẢN XUẤT TỪ TRUNG CỘNG GÂY UNG THƯ -- posted on 28 Sep 2012
  • NHÀ NƯỚC CẠN VỐN, SẼ BỎ ĐỘC QUYỀN HÀNG KHÔNG -- posted on 28 Sep 2012
  • CS VIỆT NAM ĐỔI CĂN CƯỚC, GHI THÊM TÊN CHA MẸ -- posted on 28 Sep 2012
  • 'QUYỀN CỦA BỊ CÁO KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM' -- posted on 28 Sep 2012
  • EU ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO BA BLOGGER -- posted on 28 Sep 2012
  • NGƯỜI THÂN CỦA CÁC NHÀ ĐẤU TRANH CŨNG BỊ ÁP LỰC NGÀY CÀNG NẶNG -- posted on 28 Sep 2012
  • BA NHÀ BÁO ÐỘC LẬP Ở VIỆT NAM BỊ KẾT ÁN TỪ 4 ÐẾN 12 NĂM TÙ -- posted on 28 Sep 2012
  • THÊM MỘT NGƯỜI CHẾT VÌ KÝ SINH TRÙNG AMIP ĂN NÃO -- posted on 21 Sep 2012
  • BA GIỚI CHỨC CẤP CAO CỦA NGÂN HÀNG ACB TỪ CHỨC -- posted on 21 Sep 2012
  • CÁC BLOGGER, NHÀ BÁO TỰ DO LÊN TIẾNG VỀ VỤ PHÓNG VIÊN HOÀNG KHƯƠNG -- posted on 21 Sep 2012
  • NGUYỄN TẤN DŨNG GẶP TẬP CẬN BÌNH, VẪN KHÚM NÚM KHÔNG DÁM ĐƯA RA LỜI CHỈ TRÍCH NÀO -- posted on 21 Sep 2012
  • TRANH CHẤP BIỂN ĐẢO: PHI LUẬT TÂN CỬ PHÁI VIÊN GẶP LÃNH ĐẠO TRUNG CỘNG -- posted on 21 Sep 2012
  • TRUNG CỘNG THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Ở TAM SA -- posted on 21 Sep 2012
  • ASEAN TÌM PHƯƠNG CÁCH MỚI ÐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BIỂN ÐÔNG -- posted on 21 Sep 2012
  • CHỦ KHÁCH SẠN TẶNG QUAN TÀI CHO CÔNG AN ĐỂ TRẢ THÙ -- posted on 21 Sep 2012
  • HÀNG TRĂM CÔNG NHÂN TRUY LÙNG GIÁM ĐỐC TRỐN NỢ -- posted on 21 Sep 2012

  • line

    gia chanh

    Bánh Bột Lọc
    banhbotloc5-250x150.jpgVật liệu:

    2 cup bột năng
    1/2 lb thịt ba rọi
    1/2 lb tôm nhỏ
    1 muỗng cà fê muối...




     HÍ HỌA
    Ông chết thì bảo hiểm hạ giá
    (by Larry Wright)


    Tận thế đến rồi thì học làm gì nữa?
    (by Gary Markstein)




    Translate this page: English French German Spanish Vietnam