Tin Ðà Nẵng - Sáng thứ Sáu trước sự đàn áp của công an và tổ dân phòng đối với những Phật tử vào chùa Giác Minh ở Ðà Nẵng Lễ Phật nhân ngày mồng 1 tháng 7 âm lịch, Hòa thượng Thích Thanh Quang cùng với hai Sư Cô Thích Ðồng Tâm, Thích Ðồng Hiếu, và Huynh trưởng Vụ trưởng Gia Ðình Phật tử Vụ của Viện Hóa Ðạo Lê Công Cầu đã tọa kháng ngoài lề đường trước cổng chùa Giác Minh để phản đối. Mấy năm qua, chùa Giác Minh là nơi đặt trụ sở của Ban Ðại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Quảng Nam ố Ðà Nẵng, đồng thời là trụ sở của Tổng vụ Thanh Niên Viện Hóa Ðạo, thường xuyên bị sách nhiễu, khủng bố, đặc biệt bị ngăn cấm cử hành các đại lễ Phật giáo như Phật Ðản, Vu Lan Rằm Tháng Bảy hay Tết Nguyên Ðán.
Qua điện thoại, Huynh trưởng Lê Công Cầu cho biết khi ông tới chùa Giác Minh lúc 10 giờ rưỡi sáng, thì một lực lượng rất đông những người mặc thường phục đã tới chụp tay, chụp áo ông lại và họ kéo qua một con hẻm đối diện chùa và cấm không được đi vào chùa. Ông đã la lớn lên và Thầy Thanh Quang trong chùa và hai Sư cô Ðồng Hiếu, Ðồng Tâm chạy ra, thì bọn chúng khống chế thầy và ép thầy vào bức tường đối diện.
Trong khi đó có 2 tên Công an mặc sắc phục đứng nhìn nhưng không can thiệp. Lúc đó đồng bào Phật tử nghe tin kéo ra rất đông, cả 4 người bèn ngồi xuống tọa kháng và cầu nguyện. Lúc đó lực lượng khủng bố mới từ từ rút vô Trụ sở Dân phòng hết. Ông Cầu cho biết sau đó có những cú điện thọai gọi tới cho ông với lời lẽ hăm dọa rằng nếu ngồi gây cản trở an ninh trật tự thì sẽ có biện pháp.
Sau hai giờ ngồi cầu nguyện giữa nắng thì sức khỏe Thầy Thanh Quang rất suy yếu, bởi vì trong suốt hai năm nay bị bao vây một cách chặt chẽ, không ai cúng dường. Thầy bị suy dinh dưỡng rất là nặng, cộng thêm những bệnh tật nữa. Ông bèn thưa với thầy là đã phản đối Nhà nước, Công an đã vi phạm chà đạp lên pháp luật, coi thường pháp luật và đàn áp tôn giáo, xin Thầy cùng quý Cô niệm danh hiệu Phật và Hồi hướng công đức xong thì vào chùa.
Ông Lê Công Cầu, người lãnh đạo Gia Ðình Phật tử Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ông nói tất cả những người Việt trong nước cũng như xa xứ, là chế độ Cộng sản cần phải thay thế, thay thế bằng một chính phủ đa nguyên mới cứu nguy được đất nước trong giai đoạn này vì Cộng sản vẫn là Cộng sản. Chính sách của họ vẫn không thay đổi, nhất là đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hiện nay.(SBTN)
{nl}{nl}{nl}