Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
TRUNG CỘNG BƠM TIỀN VÀO QUY NHƠN LẶNG LẼ CHIẾM 3 ÐÀI TRUYỀN HÌNH CÁP
Tin Quy Nhơn - Thương nhân Trung Cộng đã lặng lẽ đổ bộ nhiều nơi tại Việt Nam trong cuộc chiến xâm nhập đa diện: không chỉ đi thu vét hải sản, nông sản rồi bơm giá, ép giá. Trung cộng không chỉ bơm tiền mua rừng nguyên sinh, đấu thầu dự án giá rẻ mạt rồi kéo dài thời gian, mà Trung cộng còn chiếm gọn gàng nhiều làn sóng truyền tin. Gần nhất báo chí trong nước cho biết doanh nghiệp Trung Cộng chiếm lĩnh truyền hình cáp Quy Nhơn, không chỉ góp vốn mà còn tự sản xuất chương trình trên 3 đài truyền hình bất kể luật cấm sản xuất chương trình. Năm 2002, Trung tâm Truyền hình cáp Quy Nhơn được thành lập với mục đích đáp ứng nhu cầu về thông tin các lĩnh vực cho người dân địa phương. Trung tâm này là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Sản xuất, Ðầu tư và Dịch vụ xuất nhập cảng Bình Ðịnh Pisico.
Tuy nhiên sau một thời gian làm ăn kém hiệu quả, năm 2005, Trung tâm THC Quy Nhơn hợp tác kinh doanh với Công ty Nhuận Bang từ Hồng Kông. Theo thỏa thuận, Nhuận Bang góp vốn 70% và đảm trách toàn bộ lãnh vực kỹ thuật, máy móc. Theo giấy phép được cấp, ngoài việc tiếp phát các đài truyền hình được phép, Trung tâm THC Quy Nhơn chỉ được thực hiện một đài tự biên tập, sử dụng chương trình của các đơn vị báo chí khác trong nước mà không được sản xuất chương trình. Ngay sau khi ký kết hợp tác, Nhuận Bang đã cho nhập nhiều máy móc có cả máy quay phim để sản xuất chương trình. Vì vậy từ nhiều năm qua, Trung tâm THC Quy Nhơn không chỉ có một đài tự biên tập như giấy phép quy định mà có đến 3 đài gồm QCTV1, QCTV2 và QCTV3 và trung tâm này đã tự sản xuất một số chương trình.
Theo tìm hiểu của phóng viên báo chí, hiện tỷ lệ góp vốn giữa Nhuận Bang và Pisico tại Trung tâm THC Quy Nhơn là 50-50. Tuy nhiên sau đó công ty Nhuận Bang đã bán lại phần vốn của mình tại Trung tâm THC Quy Nhơn cho một tư nhân đến từ Trung Cộng, hiện đang có doanh nghiệp hoạt động tại Bình Ðịnh. Lãnh đạo của Hội đồng Thành viên Pisico nói rằng họ không thể làm gì được đối với việc này vì hợp đồng đã ký kết và không thể thay đổi.(SBTN)