Translate this page: English French German Spanish Vietnam

real story
  • HOME
  • Archives
  • NEWS
     » Commentaries
     » Tin The Gioi  
  •  CARTOONS
  •  CARTOONS in English
     » Hi Hoa
     » Luu Tru
  • AMIGAVLINK.com

  • 
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35
    36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45
    46 47 48 49

    Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình
    , do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự DoĐại Nghĩa Dân Tộc...

    Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.

    Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:

    Dang Chi Binh
    PO Box 255-571
    Dorchester, MA. 02125, USA

    Hoặc quý vị có thể liên lạc với tác giả qua email: dcbinh38@hotmail.com

    Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

    HẢI PHÒNG TRÀN NGẬP LAO ÐỘNG TRUNG CỘNG
    Tin Hải Phòng - Nguồn tin từ báo chí trong nước tiết lộ dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên được bắt đầu từ tháng 11 năm 2005. Ðây là dự án do nhà thầu Trung Cộng và Nhật Bản thực hiện cung ứng, thi công và lắp đặt toàn bộ máy móc cho nhà máy nhiệt điện 1 và nhà máy nhiệt điện 2. Ðể hoàn thành dự án, số lượng công nhân có mặt trên công trường luôn bảo đảm ở con số 2 đến 3000 người.

    Trên lý thuyết, dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Hải Phòng sẽ giải quyết được hàng chục ngàn việc làm tại chỗ cho lao động địa phương. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Trưởng phòng hành chính, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng cho biết có thời điểm phía nhà thầu Trung Cộng đưa sang hơn 2000 lao động phổ thông. Hiện số công nhân Trung Cộng đang lao động tại công trường nhà máy số 2 gần 1300 người. Còn theo số liệu báo cáo từ phía Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng gửi Công an huyện Thủy Nguyên, con số này gần 1500 người. Ðây là số người được Sở Lao động Hải Phòng cấp giấy phép lao động 1 năm. Tuy nhiên qua kiểm tra bước đầu phát giác ra một số người Trung cộng sang lao động tại công trường không có giấy tờ tùy thân, nhưng con số chính thức thì chưa ai thống kê nổi.

    Do lao động của Trung Cộng áp đảo về lực lượng, nên số ít lao động người Việt Nam may mắn tìm được việc ở đây cũng luôn bị xử ép mà không biết kêu ai. Một công nhân Việt Nam cho biết ông cùng nhiều lao động Việt Nam khác được trả 100.000 đồng một ngày. Trong khi đó, mức lương thấp nhất của lao động phổ thông Trung Cộng cũng cao hơn nhiều so với lao động Việt Nam, khi cùng làm một công việc như nhau.

    Một bảo vệ người Việt Nam tại khu chung cư My Sơn cho biết anh được nhà thầu Trung Cộng trả 1.5 triệu đồng một tháng không có phụ cấp. Mới đây, nhà thầu đưa sang một bảo vệ người Trung Cộng, mức lương của họ tính ra tiền Việt Nam khoảng 10 triệu đồng một tháng, cao gấp gần 7 lần so với tiền lương của bảo vệ người Việt Nam.

    Ðại diện Sở Lao động Hải Phòng cho biết tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước sử dụng lao động là người nước ngoài. Số lượng người nước ngoài được cấp giấy phép lao động tính hết tháng 5 là 2206 người, trong đó riêng người Trung Cộng chiếm 87%. Ðiều đáng nói là chính các cán bộ Cộng sản Việt Nam thú nhận số đơn vị đến làm thủ tục rất ít, số lao động là người nước ngoài biến động rất bất thường, cho nên họ về nước, nhà nước không hay biết và số người mới đến theo nhiều con đường khác nhau thâm nhập vào Hải Phòng, nhà nước CSVN cũng biết gì cả.(SBTN)

    {nl}{nl}{nl}
    Posted on 13 Jun 2012
    [ print ]


    FreeVietNews
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: BÁO VIỆT NAM TRONG NƯỚC NÓI LÀ VIỆC TỔ CHỨC CHO CA SĨ TỪ HẢI NGOẠI HÁT TRONG NƯỚC ĐÃ THẤT BẠI -- posted on 15 Jun 2012
  • BỆNH VIÊM PHỔI VÀ BỆNH TIÊU CHẢY GÂY TỬ VONG NHIỀU NHẤT CHO TRẺ EM -- posted on 15 Jun 2012
  • DỊCH BỆNH TAY CHÂN MIỆNG, SỐT XUẤT HUYẾT HOÀNH HÀNH Ở MIỀN NAM VIỆT NAM -- posted on 15 Jun 2012
  • BỘ CÔNG AN CỘNG SẢN VIỆT NAM NHẬN TRÁCH NHIỆM VỤ NGUYÊN LÃNH ĐẠO VINALINES BỎ TRỐN -- posted on 15 Jun 2012
  • MỸ, NHẬT, NAM HÀN TẬP TRẬN CHUNG TRÊN BIỂN, TRUNG CỘNG LỚN TIẾNG PHẢN ÐỐI -- posted on 15 Jun 2012
  • MỸ ÐƯA VŨ KHÍ TỐI TÂN NHẤT ÐẾN THÁI BÌNH DƯƠNG -- posted on 15 Jun 2012
  • PHI LUẬT TÂN SẼ ĐƯA VẤN ĐỀ TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN Ở BÃI ĐÁ SCARBOROUGH RA TRƯỚC TÒA ÁN QUỐC TẾ -- posted on 15 Jun 2012
  • NGÀNH XI-MĂNG, NGÀNH THÉP LÀ KHỐN KHÓ NHẤT -- posted on 15 Jun 2012
  • MÃI LỰC TRONG DÂN CHÚNG GIẢM MẠNH, KINH TẾ TRÌ TRỆ, HÀNG LÀM RA KHÔNG NGƯỜI MUA -- posted on 15 Jun 2012
  • NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ NGOẠI QUỐC BỎ CHẠY KHỎI VIỆT NAM -- posted on 15 Jun 2012
  • CSVN KHÓ ĐẠT CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG ĐỀ RA, TÌM CÁCH LẤY LẠI NIỀM TIN CÁC NHÀ ĐẦU TƯ -- posted on 15 Jun 2012
  • CSVN TUỘT HẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2012 -- posted on 15 Jun 2012
  • TIẾN SĨ NGUYỄN XUÂN DIỆN BỊ CHIẾU TƯỚNG -- posted on 15 Jun 2012
  • CSVN KHẲNG ÐỊNH KHÔNG TƯ NHÂN HÓA BÁO CHÍ -- posted on 15 Jun 2012
  • CSVN ÐỀ NGHỊ HỢP TÁC THĂM DÒ DẦU KHÍ VỚI NHẬT BẢN -- posted on 15 Jun 2012
  • HOA KỲ SẼ GIÚP PHI LUẬT TÂN GIÁM SÁT CÁC BỜ BIỂN -- posted on 15 Jun 2012
  • HỢP TÁC QUÂN SỰ, NHÂN QUYỀN GIỮA MỸ VÀ CS VIỆT NAM -- posted on 15 Jun 2012
  • 17 THUYỀN VIÊN VIỆT NAM BỊ BỎ RƠI Ở NƯỚC NGOÀI -- posted on 15 Jun 2012
  • CÔNG AN TẠI VIỆT NAM LIÊN TỤC BẠO HÀNH VỚI NGƯỜI DÂN NGAY TRÊN ĐƯỜNG PHỐ -- posted on 13 Jun 2012
  • HẢI PHÒNG TRÀN NGẬP LAO ĐỘNG TRUNG CỘNG -- posted on 13 Jun 2012
  • VIỆT NAM CHẶN MỘT LOẠT BLOG LỀ TRÁI -- posted on 13 Jun 2012
  • HÀ NỘI CHO PHỔ BIẾN BẢN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUẢN LÝ INTERNET -- posted on 13 Jun 2012
  • HƠN 20 NÔNG DÂN VĂN GIANG BỊ CÂU LƯU KHI BIỂU TÌNH TRƯỚC NHÀ QUỐC HỘI -- posted on 13 Jun 2012
  • PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: BỆNH LẠ CHẾT NGƯỜI Ở QUẢNG NGÃI: BỘ Y TẾ VIỆT NAM NÓI DỄ TÌM, WHO NÓI CHƯA TỪNG THẤY -- posted on 13 Jun 2012
  • CON TRAI CỰU TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH LÊN CHỨC THỨ TRƯỞNG -- posted on 13 Jun 2012
  • CÁC NHÓM ĐẶC QUYỀN ĐẦY THẾ LỰC ĐANG LÀM CẢN TRỞ VIỆC CẢI TỔ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM -- posted on 13 Jun 2012
  • ĐƯỜNG CAO TỐC NỐI TRUNG HOA VỚI VIỆT NAM SẼ THÔNG XE VÀO NĂM 2013 -- posted on 13 Jun 2012
  • BẮC KINH VẪN KHÔNG NHƯỢNG BỘ DÙ PHILIPPINES ĐÃ LÀM GIẢM CĂNG THẲNG Ở BÃI ĐÁ NGẦM SCARBOROUGH -- posted on 13 Jun 2012
  • BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC VIỆT NAM TUYÊN BỐ VỀ VỤ NÉM BÀI GIẢI ĐỀ THI -- posted on 13 Jun 2012
  • Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM, NGƯỜI TA CÓ THỂ CHẾT VÌ CÁC CÂY CẦU BẤT CỨ LÚC NÀO -- posted on 13 Jun 2012
  • VĂN GIANG VẪN TIẾP TỤC TRANH CHẤP: DOANH NGHIỆP DÙNG XÃ HỘI ĐEN, NGƯỜI DÂN QUYẾT LIỆT GIỮ ĐẤT -- posted on 13 Jun 2012
  • ĐẢNG CỬ NGƯỜI SANG BẮC MỸ TÌM CÁCH VẬN ĐỘNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT -- posted on 13 Jun 2012
  • MỘT DÂN BIỂU HOA KỲ KÊU GỌI HÃY THỪA NHẬN TRUNG CỘNG LÀ MỘT ĐỐI THỦ -- posted on 13 Jun 2012
  • NGOẠI TRƯỞNG HILLARY CLINTON HỨA HẸN GIÚP PHI LUẬT TÂN XÂY DỰNG TRUNG TÂM QUAN SÁT BỜ BIỂN QUỐC GIA -- posted on 13 Jun 2012
  • TƯỚNG MỸ CAM KẾT ỦNG HỘ PHI LUẬT TÂN -- posted on 13 Jun 2012

  • line

    gia chanh

    Chè Rau Câu Đậu Nành

    cheraucaudaunanh-250x150.jpg...Đây là món ăn mát dùng để tráng miệng sau bữa ăn. Vị ngậy và thơm của sữa, dừa, đậu cho cảm giác ngon miệng, hợp khẩu vị với tất cả các bạn.




     HÍ HỌA
    Ai mà bầu cho người nói láo
    (by A. F. Branco)


    Tui bị tẩy não
    (by Bruce Beattie)




    Translate this page: English French German Spanish Vietnam