Tin Hà Nội - Ở Hà Nội, ô nhiễm không khí nói chung và ô nhiễm bụi nói riêng đang là vấn đề đáng cảnh báo đối với ngành du lịch. Ðiều đáng lo ngại là ô nhiễm bụi đang làm biến đổi cảnh quan nhiều khu vực, còn ảnh hưởng đến sức khỏe của du khách. Nhiều nơi quá ô nhiễm nên không thể tổ chức được các tour du lịch. Theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới Worlđ Bank, Hà Nội nằm trong danh sách 10 thành phố ô nhiễm bụi cao nhất trong khu vực châu Á và trên thế giới. Báo cáo về hiện trạng môi trường Hà Nội năm 2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho thấy tình trạng ô nhiễm bụi đang ở mức báo động đỏ và ngày càng trầm trọng, với khoảng 60% đường phố có nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn cho phép từ hai đến hàng chục lần. Trong những năm gần đây, nồng độ bụi khí cao bất thường, thời gian nắng nóng dài hơn.
Tại 250 điểm quan trắc thì có tới 180 điểm có hàm lượng bụi vượt tiêu chuẩn cho phép. Khu vực Hà Nội mới, tình trạng ô nhiễm không khí do bụi cũng trong tình trạng báo động. Ða số các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý cho rằng ô nhiễm bụi ở Hà Nội trở nên trầm trọng như hiện nay do tốc độ đô thị hóa nhanh; còn tồn tại trong nội đô nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp không bảo đảm các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Mật độ dân cư và phương tiện đi lại của người dân quá đông cộng với ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận không nhỏ người dân rất kém; nhiều quy định của pháp luật về quản lý đô thị chưa được thực hiện nghiêm minh cũng góp phần tăng ô nhiễm.
Ô nhiễm môi trường đang làm du lịch Việt Nam mất điểm trong mắt du khách quốc tế. Thống kê của ngành du lịch Hà Nội cho thấy số lượng khách du lịch ngoại quốc quay trở lại du lịch Hà Nội lần hai không nhiều, tỷ lệ rất thấp. Ô nhiễm bụi, ngoài ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con người còn gây ra các thiệt hại to lớn về mặt kinh tế cho Hà Nội, ước tính khoảng từ 12 đến 31 triệu đô-la mỗi năm, trong số đó ngành du lịch cũng bị thiệt hại không nhỏ.(SBTN)
{nl}{nl}{nl}