Translate this page: English French German Spanish Vietnam

real story
  • HOME
  • Archives
  • NEWS
     » Commentaries
     » Tin The Gioi  
  •  CARTOONS
  •  CARTOONS in English
     » Hi Hoa
     » Luu Tru
  • AMIGAVLINK.com

  • 
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35
    36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45
    46 47 48 49

    Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình
    , do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự DoĐại Nghĩa Dân Tộc...

    Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.

    Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:

    Dang Chi Binh
    PO Box 255-571
    Dorchester, MA. 02125, USA

    Hoặc quý vị có thể liên lạc với tác giả qua email: dcbinh38@hotmail.com

    Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

    SẼ CÒN NHIỀU VỤ VĂN GIANG KHÁC Ở VIỆT NAM
    {nl}

    HÀ NỘI.-Những cảnh đàn áp nông dân trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang, Hưng Yên ngày 24 thàng 4 vừa qua tiếp tục khấy động dư luận trong và ngoài nước. Một số nhà báo và nhà trí thức đã lên tiếng phản đối vụ cưỡng chế Văn Giang, trong số này có giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam. So với vụ Tiên Lãng, vụ cưỡng chế ở xã Văn Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vừa qua gây chấn động mạnh trước hết là do tầm mức của sự kiện. Mặc dù theo nguồn tin chính thức, việc cưỡng chế chỉ tiến hành đối với gần 6 mẫu tây thuộc 166 hộ không chịu nhận tiền đền bù, nhưng có đến cả ngàn nông dân Văn Giang từ đêm hôm trước đã bám trụ tại những mảnh đất của họ để chống lại việc cưỡng chế. Phía chính quyền vì thế đã phải huy động hàng ngàn người gồm công an, cảnh sát cơ động, dân phòng và, theo tố cáo của dân, thì có cả thành phần xã hội đen, để thi hành lệnh cưỡng chế, biến việc này thành giống như là một trận càn quét trong chiến tranh, với hơi cay mờ mịt đồng, khói mù tỏa khắp nơi, tiếng súng vang rền trời.

    Vẫn theo nguồn tin thì điểm thứ hai gây công phẫn dư luận, đó là mức độ đàn áp của lực lượng cưỡng chế, qua những hình ảnh được phổ biến rộng rãi trên mạng, nhất là cảnh cả chục người cầm dùi cui thi nhau đánh đập dã man một nông dân tay không, theo kiểu đánh đòn thù, chứ không phải là khống chế một thành phần quá khích. Ðiểm đáng nói khác đó là rút kinh nghiệm từ vụ Tiên Lãng, chính quyền kiểm soát rất gắt gao những thông tin về vụ cưỡng chế ở Văn Giang.

    Một số bài báo đưa tin tương đối khách quan đã bị gỡ bỏ chỉ sau vài giờ đăng trên mạng. Những bài báo khác thì đăng thông tin một chiều của chính quyền tỉnh Hưng Yên. Chỉ duy nhất có tờ báo Người Cao Tuổi, cơ quan ngôn luận của Hội Người cao tuổi Việt Nam, là dám lên tiếng tố cáo vụ cưỡng chế mà họ cho là trái luật ở Văn Giang. Nhưng nay bài của Người Cao Tuổi về vụ Văn Giang đều đã bị gỡ bỏ. Nhiều phóng viên cho biết họ đã bị cản trở khi đến săn tin ở Văn Giang trong ngày cưỡng chế.

    *Những nhà báo, những trí thức nào muốn bày tỏ thái độ về vụ Văn Giang chỉ có thể đăng tải trên các trang mạng. Trong bài viết tựa đề Phải thay đổi tư duy thu hồi đất, được đăng trên trang Ba Sàm ngày 27 tháng 4, nhà báo Võ Văn Tạo nhắc lại rằng, điều 39 của Luật Ðất đai 2003 quy định chỉ thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, trong khi dự án Ecopark chỉ là dự án kinh doanh, chính quyền không được phép thực hiện thủ tục thu hồi đất.

    Về phần nhà báo Huy Ðức thì tự đặt mình vào vị trí của nông dân Văn Giang trong bài viết đề ngày 26 tháng 4 đăng trên trang blog của anh. Theo Huy Ðức, các điều khoản về thu hồi đất, từng được quy định khá chặt chẽ trong Luật 1993, đã trở nên rắc rối và dễ bị lũng đoạn hơn trong Luật 2003. Anh cho rằng Luật gần như đã đặt những mục tiêu cao cả như lợi ích quốc gia ngang hàng với lợi ích của các đại gia”.

    Trong bài viết gởi trực tiếp cho trang mạng Bauxite Việt Nam với hàng tựa Nhà nước của dân, do dân, vì dân không được phép trấn áp dân đề ngày 26 tháng 4, ông Nguyễn Trung cựu Ðại sứ Việt Nam tại Thái Lan, cựu thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, cựu thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, đã bày tỏ sự căm giận và nỗi hãi hùng của ông. Ông Trung nói ông căm giận vì không thể chấp nhận Nhà nước của dân, do dân, vì dân lại hành xử với dân như vậy. Ông hãi hùng vì thấy rằng hệ thống chính trị Việt Nam đã có được trong tay lực lượng vũ trang sẵn sàng thực hiện lệnh trấn áp như vậy đối với dân. Cựu đại sứ Nguyễn Trung cảnh báo rằng đây là một chiều hướng phát triển vô cùng nguy hiểm cho đất nước, nhất thiết phải tìm cách ngăn chặn. Ông yêu cầu Ðảng, Quốc hội, Chính phủ về họp công khai với toàn thể các hộ dân các xã ở Văn Giang có đất đai bị thu hồi trong vụ cưỡng chế này để tìm hiểu tại chỗ sự việc.(SBTN)

    Posted on 30 Apr 2012
    [ print ]


    FreeVietNews
  • TIỂU THUYẾT BIỂN VÀ CHIM BÓI CÁ: TÂM HỒN THƠ TRONG MỘT THẾ GIỚI ÐANG TAN RÃ -- posted on 01 May 2012
  • DÂN BIỂU ĐÀI LOAN THĂM TRƯỜNG SA CHUYẾN ĐI CÓ KHẢ NĂNG GÂY CĂNG THẲNG VỀ LÃNH THỔ -- posted on 01 May 2012
  • TRUNG CỘNG BÁC ÐỀ NGHỊ HÒA GIẢI CHO VỤ TRANH CHẤP BIỂN ÐÔNG CỦA PHILIPPINES -- posted on 01 May 2012
  • ĐÁNH CÁ TRÁI PHÉP TẦU CÁ TRUNG QUỐC BỊ NAM HÀN BẮT GIỮ -- posted on 30 Apr 2012
  • SẼ CÒN NHIỀU VỤ VĂN GIANG KHÁC Ở VIỆT NAM -- posted on 30 Apr 2012
  • 30-4 Quê Hương Trong Nỗi Nhớ -- posted on 30 Apr 2012
  • PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: QUẢNG NGÃI: BỆNH LẠ CHƯA TÌM RA, LẠI BÙNG PHÁT THÊM BỆNH Kỳ LẠ KHÁC -- posted on 30 Apr 2012
  • BỘ CÔNG AN VIỆT NAM LOAN BÁO BẮT ĐẢNG VIÊN VIỆT TÂN NGUYỄN QUỐC QUÂN -- posted on 30 Apr 2012
  • VIỆT NAM CÓ THỂ ĐỐI MẶT VỚI TÌNH TRẠNG THIẾU HỤT ĐƯỜNG VÌ XUẤT CẢNG SANG TRUNG CỘNG -- posted on 30 Apr 2012
  • NỮ DÂN BIỂU ZOE LOFGREN GIỚI THIỆU DỰ LUẬT VỀ QUYỀN NÂNG ÐỠ KHI CAN DỰ VÀO KINH TẾ VIỆT NAM HAY CÒN GỌI LÀ DỰ LUẬT FREE VIETNAM ACT -- posted on 30 Apr 2012
  • BÀ BÙI HẰNG ÐƯỢC ĐƯA VỀ ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ QUẢN THÚC -- posted on 30 Apr 2012
  • VIỆT - MỸ: TỪ CỰU THÙ THÀNH ĐỒNG MINH CÓ ÍCH -- posted on 30 Apr 2012
  • DÂN VIỆT TẨY CHAY THỰC PHẨM TRUNG QUỐC, E QUÁ MUỘN -- posted on 30 Apr 2012
  • TRUNG QUỐC SẮP XÂY CẦU TÀU Ở HOÀNG SA -- posted on 30 Apr 2012
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: KINH HÃI RAU MUỐNG VỚI 10,000 LOẠI VI KHUẨN GÂY BỆNH -- posted on 28 Apr 2012
  • 15 NÔNG DÂN VĂN GIANG ĐƯỢC THẢ SAU KHI KÝ CAM KẾT KHÔNG KHIẾU KIỆN -- posted on 28 Apr 2012
  • VIỆT NAM SẮP NHẬN THÊM 3 CHIẾC SUKHOI TỪ NGA, ANH QUỐC CÓ THỂ BÁN ĐỒ QUÂN SỰ CHO VIỆT NAM -- posted on 28 Apr 2012
  • VIỆT NAM, SINGAPORE THẢO LUẬN VỀ VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG -- posted on 28 Apr 2012
  • TRUNG CỘNG THÔNG QUA DỰ ÁN XÂY CẦU TÀU TẠI HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM -- posted on 28 Apr 2012
  • TRUNG CỘNG TIẾP TỤC DỌA ĐÁNH CẢ VIỆT NAM VÀ PHI LUẬT TÂN -- posted on 28 Apr 2012
  • ĂN HOA QUẢ XUẤT XỨ TRUNG CỘNG, 1 NGƯỜI TỬ VONG -- posted on 28 Apr 2012
  • TRÀ TÚI LỌC LIPTON TRUNG CỘNG BỊ CÁO BUỘC CHỨA THUỐC TRỪ SÂU -- posted on 28 Apr 2012
  • BÁO VIỆT NAM CẢNH BÁO THUỐC BẮC TRUNG CỘNG GÂY UNG THƯ -- posted on 28 Apr 2012
  • CẢ NĂM ĐIỀU TRA VẪN CHƯA BIẾT TẠI SAO XE LIÊN TỤC BỐC CHÁY, TỪ ĐẦU NĂM 2012 CÓ THÊM 65 VỤ CHÁY XE -- posted on 28 Apr 2012
  • ÐÀ LẠT NGẬP LỤT TRONG MƯA LỚN -- posted on 28 Apr 2012
  • TÌM THẤY THI THỂ MỘT VIỆT KIỀU MỸ CHẾT TRONG NHÀ TRỌ -- posted on 28 Apr 2012
  • 29.04.2012: Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý & Hoà bình -- posted on 28 Apr 2012
  • PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: DÂN VIỆT NAM PHẪN NỘ VỀ SỰ TÀN ÁC CỦA NHÀ CẦM QUYỀN -- posted on 28 Apr 2012
  • PHI LUẬT TÂN SẼ KHAI THÁC KHÍ ĐỐT TRONG VÙNG BIỂN TRANH CHẤP -- posted on 28 Apr 2012
  • PHI LUẬT TÂN ĐÒI ĐƯA VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG VÀO CUỘC THẢO LUẬN VỚI MỸ -- posted on 28 Apr 2012
  • VIỆT NAM LO NGẠI VỀ TRANH CHẤP TRUNG CỘNG VÀ PHI LUẬT TÂN -- posted on 28 Apr 2012
  • PHI LUẬT TÂN CÁO BUỘC TRUNG CỘNG VẪN ĐỖ TÀU GẦN ĐẢO TRANH CHẤP -- posted on 28 Apr 2012
  • TRUNG CỘNG CẢNH BÁO PHI LUẬT TÂN QUỐC TẾ HÓA BIỂN ĐÔNG -- posted on 28 Apr 2012
  • NGÀNH GỖ XUẤT CẢNG BI ĐÁT: BÌNH ĐỊNH 50% SẮP PHÁ SẢN -- posted on 28 Apr 2012
  • NHIỀU CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM SẼ SỤP TIỆM -- posted on 28 Apr 2012

  • line

    gia chanh

    Bánh Căn Nha Trang
    banhcan_nhatrang-1-a110x110.jpg * Nước chấm của Nha Trang là mắm nêm hay nước mắm nhỉ. Mắm nêm làm bằng cá nục hay cá ngừ được xem là ngon nhất. Mắm nêm được pha loãng với nước và có trái thơm sắc nhỏ. Có người thay thơm bằng cà chua...





     HÍ HỌA
    Nghề của tui là... quan hệ.
    (by Steve Benson)


    Không nghe, không thấy, không nói
    (by by Gary Varvel)




    Translate this page: English French German Spanish Vietnam