Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
THỜI TIẾT DIỄN BIẾN NGÀY CÀNG DỊ THƯỜNG, BÃO SỐ 1 VÀO BIỂN ÐÔNG TỪ THÁNG 3 LÀ HIỆN TƯỢNG HIẾM GẶP
Tin tổng hợp - Năm nay người dân miền Bắc trải qua một mùa đông với nhiều diễn biến bất thường. Việc bão số 1 vào biển Ðông, lại vào khu vực phía Nam, từ tháng 3 cũng là hiện tượng hiếm gặp. Mùa đông năm nay xảy ra nhiều cơn lạnh nhưng không kéo dài. Cơn lạnh đầu tiên tấn công Bắc Phần, bắc Trung Phần đến rất sớm, bắt đầu vào ngày 11 tháng 12 và kéo dài trong 5 ngày.
Trong khi đó thông thường các mùa đông trước đây, rét đậm thường xảy ra vào 11 ngày cuối tháng 12 trung bình trong dịp Lễ giáng sinh. Tính từ đầu đông đến nay miền Bắc phải hứng chịu 7 cơn lạnh, một con số lớn hơn bình thường so với chuỗi số liệu nhiều năm đã thu thập được. Ðặc biệt mùa đông năm nay, miền Bắc xuất hiện 3 đợt mưa lớn như trong mùa mưa. Lượng mưa quan trắc được đã đi vào lịch sử. Các tỉnh vùng bán sơn địa và vùng đồng bằng có mưa vừa trên diện rộng. Vùng núi biên giới phía bắc một số nơi có mưa to đến rất to. Trên sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Lào Cai xuất hiện 2 đợt lũ bất ngờ trong mùa đông, mực nước cao nhất đạt mức 1.15 thước, tương đương với một trận lũ nhỏ trong mùa mưa. Tiếp đến tháng 2 và nửa đầu tháng 3, thời tiết giữa hai khu vực miền Bắc lại diễn biến trái ngược chiều nhau. Phía đông Bắc Phần có mưa nhỏ, mưa phùn kéo dài dầm dề, tiết trời rất ẩm ướt.
Trong khi đó khu vực phía tây Bắc Phần mưa gió giảm hẳn, thời tiết ít mưa kéo dài, khô hanh mạnh. Sự bốc hơi lớn khiến mực nước trên các sông suối, ao, hồ chứa giảm nhanh, khô hạn đã tấn công một số khu vực vùng núi cao khiến cho nước cho sinh hoạt và sản xuất cạn kiệt. Tại một số địa phương, người dân phải đi xa vài cây số, gánh từng can nước về dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Một số địa phương lượng mưa giảm mạnh gồm Sơn La, Ðiện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang và Lào Cai. Gần đây từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2, trên biển Ðông xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Sau 20 năm mới có áp thấp nhiệt đới sớm như vừa qua. Hiện tại bão số 1 đang thẳng tiến vào bờ biển các tỉnh nam Trung Phần.
Trước đó, tháng 3 năm 1982, biển Ðông đã xuất hiện bão sớm bất thường. Như vậy, đúng 30 năm lại tái diễn bão quá sớm. Những minh chứng trên cho thấy thời tiết diễn biến ngày càng không đúng theo quy luật của tự nhiên.(SBTN)