Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
BỊ TẨY CHAY, 50% THỊT KHÔNG AI MUA
Tin Hà Nội - Trong nhiều ngày qua, các bà nội trợ tại các chợ tẩy chay thịt heo vì nghe tin thịt siêu nạc đang lan tràn. Theo báo chí trong nước, tình hình này buộc tiểu thương ngành thịt heo Hà Nội tại các chợ Hôm, Ðồng Tâm, Bạch Mai đồng loạt giảm giá đến 20%, dù vậy cảnh đìu hiu vẫn diễn ra tại các sạp chợ bán thịt heo. Thịt siêu nạc được đồn đãi là thịt do heo có ăn thuốc kích thích nên lớn và ít mỡ hơn heo thường.
Báo chí viết rằng thịt loại này có hại, nên nhiều người tránh không mua. Một chủ sạp ở chợ Ðồng Tâm cho biết từ ngày tin tức nói có thịt heo siêu nạc tại các chợ thì họ lâm vào tình trạng ế ẩm, dù đã chấp nhận bán với giá vốn mà quầy thịt vẫn không có người lai vãng. Một số ban quản lý các chợ còn cho biết các loại chả lụa, chả quế làm bằng thịt heo nạc cũng bị ảnh hưởng.
Hầu hết các chợ ở Hà Nội chỉ bán được một nửa lượng thịt heo so với mức bình thường trước đây. Một số bà nội trợ cho biết nay chuyển sang dùng tôm cá cho an toàn.
Trong khi đó có 84% giới nội trợ thú nhận không biết cách phân biệt thịt thường và thịt siêu nạc. Vì lẽ đó, họ thà tẩy chay còn hơn mua nhầm thịt siêu nạc. Theo những người hiểu chuyện, thịt heo thường có màu hồng tự nhiên và độ đàn hồi bình thường so với heo siêu nạc. Tuy nhiên dư luận cho rằng sự hướng dẫn mơ hồ của giới chuyên viên thực phẩm không làm họ bớt hoang mang. Người ta tin rằng thái độ tẩy chay của người tiêu thụ chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến giới chăn nuôi ở Việt Nam.
Báo chí đăng tin loại thuốc super tạo nạc được nhập cảng từ Trung cộng đang gây ảnh hưởng cho giới nuôi heo. Ðây là loại thuốc cấm nhưng được bán rộng rãi, với những chiêu dụ rằng loại thần dược này rẻ nhưng pha trộn với thức ăn gia súc cho heo ăn giúp heo mập ra, nở mông vai và cho thịt nhiều nạc, ít mỡ.(SBTN)