{nl}
{nl}(New York) - Hàng năm từ cuối tháng Hai đến đầu tháng Tư, những vị {nl}nguyên thủ quốc gia hay đại sứ đại diện của 164 thành viên LHQ hội tụ về{nl} trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ tham dự Hội Nghị Quốc Tế Nhân{nl} Quyền.
{nl}
{nl}Cộng Ðồng Việt Nam thường xuyên có mặt tại trụ sở LHQ để tố cáo cáo {nl}những vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng tại Việt Nam hiện nay. Năm {nl}nay, trong lúc phong trào ký Thỉnh Nguyện Thư gửi Tổng Thống Hoa Kỳ, và {nl}trước khi Cao Ủy Nhân Quyền LHQ đi Thụy Sĩ tham dự Hội Nghị, vào ngày 9 {nl}tháng Ba, 2012, phái đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Văn Tần, chủ tịch Ban {nl}Chấp Hành Trung Ương Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ, hướng dẫn {nl}cùng với ông Ngô Thế Bảo, chủ tịch CÐ tại Allentown, Pennsylvania, Ông {nl}Nguyễn Trọng Hiếu, PCT CÐ người Việt tại Tarrant, Texas; Bà Huỳnh Thu {nl}Lan, Phó Chủ Tịch CÐ Grand Rapids, Michigan và bà Ngô Mỹ Hạnh P/chủ tịch{nl} CÐ Allentown, Pennsylvania, ông Lương Hoàng Long, truyền thông của Liên{nl} Minh Dân Chủ Ðông Dương, đến điều trần tại trụ sở LHQ ở New York. Ngoài{nl} ra còn có ba vị đại diện đến từ tiểu bang Connecticut: ông Trần Văn {nl}Giỏi chủ tịch cộng đồng Tiểu Bang Connecticut, cùng hai thành viên BCH {nl}Cộng Ðồng: ông Nguyễn Quang Vinh và ông Nguyễn Phước Hiền.
{nl}
{nl}Trong chuyến đi này cũng có đại diện của khối 8406 là bà Nguyễn Thị Hoa ở{nl} Massachusetts, BS Cấn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch BCH Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt{nl} Nam Tự Do, Mục sư Y Hin Nie, Chủ tịch Giáo Hội Tin Lành tại Cao Nguyên {nl}và mục sư Y Daler Bya, có Tiến Sĩ William K. Bouarouy Chủ tịch Ðảng Dân {nl}Chủ Lào, ông Meas Chea chủ tịch đảng đối lập Sam Rainsy tại Cam Bốt và {nl}ông Tổng thư Ký Ros Visa.
{nl}
{nl}Ðặc biệt còn có phái đoàn Pháp Luân Công với sự hiện diện của BS Charles{nl} Lee, phát ngôn viên của Pháp Luân Công tại Trung Hoa (Global Mission {nl}for Recuing Persecuted Falun Gong Practitioners in China) , Tiến sĩ {nl}Dayong Li Tổng Giám Ðốc "Ðảng Viên CS Trung Cộng từ bỏ đảng" ( Global {nl}Service Center for Quitting the Chinese Communist Party), ông Jun Wang {nl}chủ tịch đảng Dân Chủ Trung Hoa, đã đào thoát khỏi Trung Hoa và có nhiều{nl} cơ cấu trong nội địa.
{nl}
{nl}Phái đoàn đã được Cao Ủy Nhân Quyền (Human Rights High Commission {nl}Officer) bà Ann Syauta cùng phụ tá tiếp kiến. Trong buổi thảo luận, các {nl}phái đoàn đã trình bày những tình trạng xâm phạm nhân quyền tại các quốc{nl} gia độc tài và cộng sản. Các Ðại diện đã trình bày nguyện vọng của {nl}mình, sau đó các thỉnh nguyện thơ đã được trao tận tay bà Syauta. Trong {nl}phần thuyết trình, phái đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Văn Tần đại diện, đã{nl} tố cáo những hành vi tội ác của CSVN và yêu cầu LHQ có thái độ thích {nl}đáng với thành viên của họ. Phần sau cùng, ông Nguyễn Văn Tần đã trao {nl}cho bà Syauta danh sách của các người tù lương tâm tại Việt Nam. BS Cấn {nl}Thị Bích Ngọc đã trình bày thảm trạng buôn người ngày càng gia tăng dưới{nl} các hình thức cho con nuôi, môi giới hôn nhân với người ngoại quốc và {nl}xuất cảng lao động với sự bao che của nhà cầm quyền CSVN. Bà yêu cầu LHQ{nl} buộc Việt Nam phải thi hành nghiêm chỉnh đạo luật chống buôn người mà {nl}Quốc Hội Việt Nam đã thông qua dưới áp lực của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (đưa{nl} VN vào danh sách các quốc gia cần theo dõi về nạn buôn người), và phải {nl}có những chương trình giúp đỡ các nạn nhân.
{nl}
{nl}Mục sư Y Hin Nie cũng tường trình về những vi phạm tự do tôn giáo qua sự{nl} kiện CSVN đưa một thiếu tướng đảng Cộng Sản làm chủ tịch Ủy Ban Tôn {nl}Giáo Việt Nam. Danh sách của trên 400 tù nhân tôn giáo tại các nhà tù Hà{nl} Nam, Phú Yên, Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh, Kontum, Tuy Hoà…cũng đã được trao {nl}lại cho đại diện Cao Ủy Nhân Quyền.
{nl}
{nl}Từ Khối 8406, bà Nguyễn Thị Hoa đã đưa ra những bằng cớ CSVN đã giam cầm{nl} trái phép những nhà đấu tranh dân chủ, trong đó có nhiều người bị mất {nl}tích không ai liên lạc được như Ðiếu Cày Nguyễn Hoàng Hải. Bà cũng đề {nl}cập đến tình trạng tù tội của linh mục Nguyễn Văn Lý và những nhà đấu {nl}tranh dân chủ khác và yêu cầu CSVN phải trả tự do cho những người này.
{nl}
{nl}Ðể đúc kết, Tiến Sĩ Hà Văn Hải thuộc Liên Minh Dân Chủ Ðông Dương thêm {nl}vào nghị trình: Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp Quốc, thì những {nl}quốc gia thành viên và nhất là LHQ phải có thái độ nghiêm khắc trước sự {nl}chà đạp nhân quyền tại Việt Nam. Yêu cầu LHQ vận động giúp định cư cho {nl}những người tỵ nạn còn kẹt lại ở Cam Bốt và Thái Lan.
{nl}
{nl}Tiến sĩ Dayong Li , đại diện Pháp Luân Công Trung Hoa đã tố cáo những {nl}hành vi tra tấn dã man của CS Trung Hoa đối với các thành viên Pháp Luân{nl} Công. Ông đã đưa ra danh sách các nạn nhân PLC tại Trung Hoa. Theo Ts {nl}Hải, tại VN cũng có nhiều thành viên Pháp Luân Công cũng đang bị CSVN {nl}bạo hành, nhưng trường hợp của họ ít được biết đến. Ông Wang đã mạnh dạn{nl} tố cáo CS Trung Cộng với những sự tra tấn bắt bớ người trái phép,
{nl}
{nl}Sau khi lắng nghe sự trình bày của tất cả các phái đoàn Việt, Miên, Lào,{nl} Trung Hoa. Bà Syauta cho biết là LHQ nhất là Cao Ủy Nhân Quyền đã rất {nl}chú tâm và đã gửi khuyến cáo (rapporters) đến Việt Nam nhiều lần. Bà hứa{nl} sẽ đúc kết hồ sơ cùng các thỉnh nguyện thư hôm nay đem đến Thụy Sĩ ngày{nl} 12 tháng 3 này . Bà đã cám ơn phái đoàn cho Bà biết thêm về tình trạng {nl}nhân quyền ở Việt Nam cũng như tại các quốc gia độc tài, Cộng Sản.
{nl}
{nl}Tiếp theo, phái đoàn đã đi qua trụ sở của tòa đại sứ Hoa Kỳ. Bà Huỳnh {nl}Thu Lan đại diện CÐNVQG/HK đã trao Thỉnh Nguyện Thư nhờ chuyển đến tòa {nl}Ðại sứ Hoa Kỳ tại LHQ. (Tại LHQ, ngoài bà Susan E. Rice đại sứ chính của{nl} Hoa Kỳ còn có những vị Ðại sứ khác như bà Rosemary A. Dicarlo, ông Ðại {nl}sứ Jeffrey Delaurents, đặc trách về Special Political Affairs mà nhiều {nl}phái đoàn đến New York thường gặp, ông Ðại sứ Joseph M. Torsella). Sau {nl}đó phái đoàn lại tiếp tục vào toà Ðại sứ Bangladesk, tại đây ông Nguyễn {nl}Trọng Hiếu đã đại diện CÐ NVQG/HK trình thỉnh nguyện thư.
{nl}
{nl}Ðược biết, trước khi trở thành đại sứ Bangladesk, ông Abdul Momen đã là {nl}giáo sư tại tiểu bang Massachusetts và từng tiếp xúc với những người {nl}Việt Nam đấu tranh cho dân chủ và tự do.
{nl}
{nl}Phái đoàn cũng đã tiếp tay Tây Tạng trong việc biểu tình tố cáo Trung {nl}Cộng giết hại những người dân vô tội và lên tiếng yểm trợ công cuộc đấu {nl}tranh đòi độc lập cho người dân Tây Tạng.(FVN)
{nl}
{nl}{nl}{nl}{nl}