Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
HOA KỲ MUỐN CÓ QUAN HỆ TỐT ÐẸP VỚI VIỆT NAM NHƯNG NHẤN MẠNH VỀ VẤN ÐỀ NHÂN QUYỀN
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố bài xã luận phản ảnh quan điểm chính thức nhân chuyến đi thăm Hà Nội mới đây của Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về các vấn đề Ðông Á và Thái Bình Dương Kurt Campbell. Ông này từng tuyên bố trong một chuyến đi thăm Hà Nội mới đây rằng phía Hoa Kỳ nhấn mạnh một cách rõ ràng là rất muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, nhưng nếu muốn Hoa Kỳ và Việt Nam tiến đến một tầm mới thì cần phải có những bước có ý nghĩa về phía Việt Nam như giải quyết những lo ngại về nhân quyền, những thách thức có hệ thống liên hệ đến tự do bày tỏ ý kiến và tự do tổ chức.
Mục đích chuyến đi của ông Campbell là nới rộng phạm vi và chiều sâu mối liên hệ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và giải thích cho đối tác Việt Nam những bước đa dạng tại Hoa Kỳ, đặt mấu chốt vào vùng châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm việc củng cố hợp tác an ninh với những đối tác chính trong vùng, phát huy sự giao tiếp đa phương mạnh mẽ hơn với Diễn đàn khu vực của Hiệp hội ASEAN, với hội nghị thượng đỉnh Ðông Á, và nhận diện các phương cách nhằm đa dạng hóa tư thế quân sự của Hoa Kỳ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Nhằm tăng cường mối quan hệ quân sự hiện hữu giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, ông Campbell nói Hoa Kỳ sẽ tiến hành tiến trình này theo từng bước một, qua đối thoại nhiều hơn nhằm xây dựng sự tín nhiệm và tin tưởng. Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cũng hy vọng sẽ có những thay đổi về nhân quyền tại Việt Nam.
Việt Nam là một quốc gia trọng yếu tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, và là một trong những quốc gia Hoa Kỳ sẽ cộng tác chặt chẽ trong nhiều thập niên tới, và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ nói đến một số nền tảng khác nhau cho mối quan hệ giữa hai nước, bao gồm quan hệ kinh tế, giao thiệp giữa hai nước, và có những tham khảo cần thiết để tăng tiến những mối quan tâm chung tại những diễn đàn đa phương. Ông tin tưởng rằng có sự công nhận sâu rộng là vai trò của Hoa Kỳ tại châu Á không thể tách rời sự phồn thịnh và an ninh của chính Hoa Kỳ, và đó là lợi ích tốt nhất cho các bên liên quan.(SBTN)
Nếp vo sạch, cho vào nấu hơi nhừ, cho bắp đã bào mỏng và lá dứa vào, nêm chút muối, khi nếp nhừ và bắp đã chín cho đường vào, nêm ngọt là được (đừng nấu lỏng quá) để lửa yếu. Khi chín, nhắc xuống, cho vani vào...