NGUY CƠ DỊCH CHỒNG DỊCH TẠI VIỆT NAM
{nl}Tin Hà Nội - Bệnh tay chân miệng đang tái bùng phát ở miền Trung. Cúm H5N1 trở lại sau gần 2 năm vắng bóng với 2 trường hợp nhiễm bệnh và đều tử vong. Dịch sốt xuất huyết tại miền Nam cũng bắt đầu tăng, khiến Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam lo dịch sẽ chồng dịch. Trên thực tế nhiều dịch bệnh xảy ra cùng một lúc, trong tuần qua Bộ Y tế tại Hà Nội đã tổ chức hội nghị tiến hành kế hoạch phòng chống dịch năm 2012. Hội nghị có sự tham gia của đại diện Sở Y tế các tỉnh thành và hệ thống y tế dự phòng các tỉnh miền Bắc, Trung và Tây Nguyên. Phó viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang cho biết dịch tay chân miệng trong những tháng đầu năm 2012 có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực miền Trung cũng đã có trường hợp tử vong đầu tiên vào năm. Khó dự báo được diễn biến của dịch tay chân miệng, vì thế cần phải chuẩn bị mọi biện pháp để đối phó.
Dịch diễn biến bất thường ở phía Bắc, như tại Hải Phòng, số trẻ nhiễm bệnh mắc tiếp tục tăng. Phía Nam dịch cũng tăng tại một vài điểm, tỷ lệ tử vong lại cao hơn phía Bắc. Trong năm 2011, vào đợt cao điểm, mỗi tuần cả nước ghi nhận 2500 đến 3000 trẻ mắc tay chân miệng, số trường hợp mắc bệnh kéo dài đến cuối tháng 12. Dịch tiếp tục tăng khi sang những tháng năm 2012 với 900 đến 1000 bệnh nhân một tuần. Bệnh lây truyền rộng rãi qua tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết họng, chưa có vaccine phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu.
Ngoài ra, dự báo năm nay sốt xuất huyết sẽ tăng theo chu kỳ vì năm ngoái giảm. Bên cạnh đó còn phải kể đến các dịch bệnh như viêm não mô cầu, viêm màng não. Việc chẩn đoán và phát giác sớm các trường hợp bệnh gặp nhiều khó khăn vì phải lấy máu hoặc dịch não tủy; bởi chỉ làm được khi người dân đến bệnh viện nên việc phát giác từ cộng đồng rất hạn chế.
Trưởng phòng dịch tễ, Cục thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì cho biết, hiện cúm gia cầm đã lan ra 12 tỉnh thành, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 9 tỉnh. Dự đoán năm nay dịch sẽ bùng phát mạnh vì 3 lý do. Thứ nhất, qua chương trình giám sát phát giác 30 tỉnh có tỷ lệ lưu hành virurs cúm gia cầm cao lên đến 4.13%, có tỉnh lên đến 18% như Hà Tĩnh. Trong khi năm ngoái, tỷ lệ lưu hành trung bình chỉ 1.6%, nơi cao nhất 6%. Thứ hai là do ảnh hưởng của thời tiết lạnh nhiều, độ ẩm cao. Thứ ba là vào năm 2011, việc chích ngừa chỉ thực hiện ở 13 tỉnh phía Nam. Các tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, virus biến đổi không còn đáp ứng với vaccine. Miền Nam lại có khó khăn về số lượng gia cầm, thủy cầm lớn nhất nước nên nguy cơ lây sang người là rất lớn. Cũng vì thế, dịch cúm H5N1 trên người cũng hết sức khó đoán.
Theo dự báo của các chuyên gia tại Hà Nội, khó có thể xảy ra đại dịch nhưng có thể xảy ra thêm một số hoặc nhiều trường hợp mắc bệnh. Thế nhưng kiến thức, hiểu biết của người dân về bệnh cũng như cách phòng tránh còn hạn chế. Ngay tại khu vực xảy ra dịch cúm trên gia cầm, nhiều người dân vẫn giết mổ, sử dụng thịt gia cầm ốm hoặc chết. Hiện bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đang lúng túng đối phó với 3 dịch lớn là tay chân miệng, viêm màng não do não mô cầu và cúm. Theo các chuyên gia, cần sự phối hợp giữa nhà nước, ngành y tế và cả người dân, mới hy vọng có thể giảm được các dịch bệnh, thế nhưng cán bộ thì lơ là, lãnh đạo thì bất cần, chỉ có người dân là lãnh đủ.(SBTN)
Posted on 28 Feb 2012
[
print ]
FreeVietNews