Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CÁC NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM CẤM KHÁCH BỊT MẶT KHI RÚT TIỀN ATM
Tin Sài Gòn - Các ngân hàng ở Việt Nam cho biết sẽ không nhả tiền từ máy ATM nếu khách hàng bịt mặt hoặc né máy ghi hình. Ðây là một trong những điều mới được đề cập trong bản dự thảo ấn định quy chế vận hành hệ thống ATM của các ngân hàng. Nếu được thông qua trong thời gian tới, khách hàng muốn rút tiền ATM phải cởi bỏ khẩu trang che kín mặt. Khách hàng cũng bị buộc phải đứng ngay ngắn trước máy ghi hình, vì nếu né sang một bên thì có thể bị coi là kẻ gian và không rút được tiền.
Theo báo chí trong nước, vì tình trạng cướp tiền trong máy ATM tràn lan, các ngân hàng thương mại cũng được yêu cầu phải lắp kính phản chiếu giúp khách hàng quan sát những người đứng đàng sau mình.
Theo một số cư dân Sài Gòn thì việc rút tiền ở máy ATM cũng có chút thuận tiện, nhưng đối với một số người thì phiền phức lại nhiều hơn. Thường xuyên hết tiền, không đủ tiền thỏa mãn yêu cầu của khách hàng là một trong những bất tiện của hệ thống ATM tại Việt Nam. Một trong nhiều nguy cơ khác nữa là khách hàng dễ bị mất tiền một khi đưa thẻ vào máy. Ðã có người bị mất một lúc 150 đô la mà không hiểu tại sao. Người này cho rằng đã đưa thẻ vào máy, máy nhả thẻ ra mà không chịu nhả tiền, thế nhưng thẻ vẫn bị trừ số tiền mà khách hàng muốn rút mà đã không rút được. Một trong những điều bất lợi nữa là máy ATM không có mặt tại một số tỉnh thành trong nước. Cho nên nhiều người dân đi từ tỉnh này sang tỉnh khác vẫn phải đem theo tiền mặt để chi xài.
Còn nhiều điều bất tiện khác chẳng hạn như máy có thể bị tê liệt dễ dàng, bất ngờ và không cần báo trước. Có khách hàng từng cho hay trong một lúc 8 địa điểm đặt máy ATM bị tê liệt làm ông chạy lòng vòng hết điểm này sang điểm khác vẫn không rút được tiền. Tính đến cuối tháng 7 qua, Việt Nam có tổng cộng 11,700 máy ATM với 31 triệu thẻ ATM, chưa kể khoảng 54,000 thẻ tín dụng. Tuy nhiên đến 90% giao dịch bằng thẻ là để rút tiền mặt. Việc dùng thẻ để thanh toán khi mua hàng, đi chợ, mua xăng hiện nay chưa thực hiện được tại Việt Nam.(SBTN)