Translate this page: English French German Spanish Vietnam

real story
  • HOME
  • Archives
  • NEWS
     » Commentaries
     » Tin The Gioi  
  •  CARTOONS
  •  CARTOONS in English
     » Hi Hoa
     » Luu Tru
  • AMIGAVLINK.com

  • 
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35
    36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45
    46 47 48 49

    Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình
    , do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự DoĐại Nghĩa Dân Tộc...

    Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.

    Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:

    Dang Chi Binh
    PO Box 255-571
    Dorchester, MA. 02125, USA

    Hoặc quý vị có thể liên lạc với tác giả qua email: dcbinh38@hotmail.com

    Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

    PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: 10 LOẠI ÐỘNG QUÝ ÐÃ BỊ TUYỆT CHỦNG VĨNH VIỄN Ở VIỆT NAM
    {nl} Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về 10 loại động quý đã bị tuyệt chủng vĩnh viễn ở Việt Nam, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tininsert…video insert)

    Chỉ trong vòng 2 thập niên, ít nhất 10 loài động vật đã vĩnh viễn biến mất khỏi các khu rừng và sông suối của Việt Nam. Nếu như trong phiên bản Sách đỏ của Cộng sảnViệt Nam xuất bản năm 1992, những loài động vật bị đe dọa ở mức cao nhất chỉ được xếp ở hạng nguy cấp, chưa loài nào bị tuyên bố tuyệt chủng, thì đến phiên bản gần nhất của cuốn sách này, được công bố năm 2008, đã liệt kê có 9 loài động vật bị xem như đã tuyệt chủng.

    Dưới đây là những loài động vật đã bị xác nhận tuyệt chủng ở Việt Nam trong khoảng 2 thập kỷ qua, được tổng hợp từ các trang web khoa học:

    Ðầu tiên là con Tê giác hai sừng (còn gọi là tê giác Sumatra) rất dễ phân biệt với người họ hàng một sừng bởi thân hình đầy lông lá và hai chiếc sừng nhỏ trên đầu mũi. Loài tê giác này từng sinh sống tại các khu rừng ở tỉnh Khánh Hòa. Biến mất khỏi tầm nhìn của con người trong nhiều năm, chúng được xác định là đã tuyệt chủng.

     Thứ hai là Bò xám, loại này có thân hình tuyệt đẹp với cặp sừng cong vút, bò xám là loài động vật đầy kiêu hãnh của núi rừng Tây Nguyên. Tiếc thay, nạn săn bắn và chặt phá rừng vô tội vạ, với sự tiếp tay của các viên chức quyền thế nhà nước Cộng sảnViệt Nam đã nhanh chóng đẩy loài này đến chỗ diệt vong.

     Thứ 3 là Lợn vòi, trông là giống như một sự kết hợp lạ lùng giữa lợn và voi, với thân hình mập mạp và phần mũi cùng môi trên kéo dài thành một chiếc vòi ngắn. Trước đây loài này thường được bắt gặp ở Tây Nguyên, nhưng ngày nay bị coi là tuyệt chủng.

     Thứ 4 là Cầy rái cá, một loài động vật độc đáo vì thuộc họ cầy nhưng lại sống gần nước như rái cá. Rất hiếm gặp, loài này từng được bắt gặp tại hồ Ba Bể (Bắc Kạn) nhưng trong nhiều năm qua đã không còn thấy xuất hiện.

    Thứ 5, là cá chình Nhật. Hà Nội (khu vực sông Hồng chảy qua Thanh Trì) từng là địa bàn sinh sống của cá chình Nhật - loài cá nổi tiếng vì thịt ngon. Ðó là lý do mà ngày nay loài cá này đã tuyệt tích trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Cùng số phận với cá chình Nhật là cá chép gốc.

    Là loại thứ 6. Tại Việt Nam, loài cá có thịt rất ngon này chỉ sống ở sông Kỳ Cùng của tỉnh Lạng Sơn. Việc đánh bắt quá mức là nguyên nhân diệt chủng loài này.


    Thứ 7 là loại cá Lợ thân thấp. Loài này từng sinh sống tại các sông suối miền núi phía Bắc, giờ đây cá lợ thân thấp chỉ còn là ký ức của những người dân chài.

    Thứ 8 là một con vật khá quen thuộc, có thể được bắt gặp trong các sở thú và trang trại ở Việt Nam, nhưng hươu sao được coi là đã tuyệt chủng ngoài môi trường tự nhiên. Con vật hiền lành này trước đây sinh sống tại rất nhiều địa phương từ Bắc vào Nam.

    Thứ 9, là loài bò sát khổng lồ với chiều dài có thể lên đến 7m, cá sấu hoa cà từng thống trị các đầm lầy và rừng ngập mặn miền Nam Việt Nam.

     Cũng giống như hươu sao, dù đã tuyệt chủng ngoài thiên nhiên nhưng loài bò sát này vẫn được nuôi tại một số vườn thú và trang trại để lấy thịt và da. Mới đây, Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) và Tổ chức Bảo tồn Tê giác Thế giới (IRF) đã đưa ra tuyên bố: Loài tê giác một sừng đã chính thức tuyệt chủng ở Việt Nam. Sự ra đi của loài động vật này là một mất mát vô cùng to lớn đối với thiên nhiên Việt Nam. Ðây là loại thứ 10.(SBTN)

    Posted on 31 Oct 2011
    [ print ]


    FreeVietNews
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: Cả vùng Nam Phần bị bủa vây bởi triều cường -- posted on 31 Oct 2011
  • HÀ NỘI BÁC BỎ ĐỀ NGHỊ CỦA MỸ VỀ QUỐC DOANH TRONG HIỆP ĐỊNH XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG -- posted on 31 Oct 2011
  • VIỆT NAM VAY HOA KỲ 1 TỶ ĐÔ LA ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ -- posted on 31 Oct 2011
  • TỔ CHỨC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI CẢNH GIÁC DU KHÁCH ĐẾN VIỆT NAM, THÁI LAN VÀ MEXICO -- posted on 31 Oct 2011
  • TRIỀU CƯỜNG VÀ MƯA LÀM NHIỀU ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN BỊ NGẬP LỤT -- posted on 31 Oct 2011
  • NHỮNG VỤ BIỂN THỦ BẠC TỶ CỦA CÁN BỘ NGÂN HÀNG VIỆT NAM -- posted on 31 Oct 2011
  • DỰ THẢO LUẬT TỐ CÁO BỊ CHỈ TRÍCH GAY GẮT TẠI VIỆT NAM -- posted on 31 Oct 2011
  • TỔ CHỨC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI CẢNH GIÁC DU KHÁCH ĐẾN VIỆT NAM, THÁI LAN VÀ MEXICO -- posted on 31 Oct 2011
  • VIỆT NAM VAY HOA KỲ 1 TỶ ĐÔ LA ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ -- posted on 31 Oct 2011
  • MANILA MỜI HÀ NỘI ĐẦU TƯ VÀO DẦU KHÍ -- posted on 31 Oct 2011
  • HÀ NỘI BÁC BỎ ĐỀ NGHỊ CỦA MỸ VỀ QUỐC DOANH TRONG HIỆP ĐỊNH XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG -- posted on 31 Oct 2011
  • PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: 10 LOẠI ÐỘNG QUÝ ÐÃ BỊ TUYỆT CHỦNG VĨNH VIỄN Ở VIỆT NAM -- posted on 31 Oct 2011
  • THÂM THỦNG MẬU DỊCH VIỆT NAM GIẢM TRONG THÁNG 10 CHỈ CÒN 800 TRIỆU ÐÔ LA -- posted on 31 Oct 2011
  • CƠ QUAN UNICEF TẠI VIỆT NAM CHO BIẾT NHIỀU TRẺ EM VIỆT NAM CHẾT ÐUỐI VÌ LŨ LỤT -- posted on 31 Oct 2011
  • CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM NÓI RÕ VỚI PHILLIPINES VỀ THỎA THUẬN VIỆT TRUNG VỀ BIỂN ÐÔNG -- posted on 31 Oct 2011
  • PHẢN ỨNG MẠNH CỦA PHILIPPINES TRƯỚC LỜI ĐE DỌA CỦA BÁO CHÍ TRUNG CỘNG -- posted on 31 Oct 2011
  • NAM HÀN ĐỐI THOẠI VỚI 5 NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÙNG SÔNG MEKONG -- posted on 31 Oct 2011
  • GIÁO XỨ THÁI HÀ ÐÒI CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI TRẢ LẠI TU VIỆN -- posted on 31 Oct 2011
  • BÁO THE ECONOMIST KHUYÊN BẮC KINH ĐỪNG LO NGAI VỀ QUAN HỆ VIỆT-ẤN -- posted on 30 Oct 2011
  • THỦ TƯỚNG VIỆT NAM NGUYỄN TẤN DŨNG THĂM NHẬT BẢN LÀ MỘT BIẾN CHUYỂN MỚI TRONG BANG GIAO VIỆT NHẬT -- posted on 30 Oct 2011
  • VIỆT NAM VÀ HOA KỲ CHỜ ĐỢI PHẢN ỨNG CỦA BẮC KINH TRƯỚC VIỆC CÔNG TY EXXON TÌM THẤY MỎ DẦU TẠI THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM -- posted on 30 Oct 2011
  • CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM NÓI RÕ VỚI PHILLIPINES VỀ THỎA THUẬN VIỆT TRUNG VỀ BIỂN ĐÔNG -- posted on 30 Oct 2011
  • PHẢN ỨNG MẠNH CỦA PHILIPPINES TRƯỚC LỜI ĐE DỌA CỦA BÁO CHÍ TRUNG QUỐC -- posted on 30 Oct 2011
  • CÔNG TY NHẬT JAPC NGHIÊN CỨU VIỆC KHẢ THI NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TỬ THỨ HAI CHO VIỆT NAM -- posted on 30 Oct 2011
  • Giáo dân giáo sĩ Thái Hà nộp đơn yêu cầu chính quyền trả lại Tu viện DCCT Thái Hà -- posted on 29 Oct 2011
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: VẪN CÒN NHIỀU NGƯỜI VIỆT PHẢI BÁN MÁU ĐỂ SỐNG CÒN MỖI NGÀY -- posted on 29 Oct 2011
  • ĐOÀN LUẬT SƯ QUỐC TẾ YÊU CẦU VIỆT NAM ĐIỀU TRA ĐỘC LẬP VỀ VỤ LUẬT SƯ HUỲNH VĂN ĐÔNG BỊ KHAI TRỪ -- posted on 29 Oct 2011
  • HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG Ở VIỆT NAM KÊU CỨU -- posted on 29 Oct 2011
  • BỘ TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP MỸ SẮP THĂM VIỆT NAM -- posted on 29 Oct 2011
  • MỸ PHÁT GIÁC DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI VIỆT NAM LÀM TĂNG CĂNG THẲNG VỚI TRUNG CỘNG -- posted on 29 Oct 2011
  • CUỘC TẬP TRUNG GIỮA HOA KỲ VÀ PHI LUẬT TÂN DIỄN RA GẦN BIỂN ĐÔNG -- posted on 29 Oct 2011
  • CỘNG SẢN VIỆT NAM TUYÊN BỐ ỦNG HỘ ĐỀ NGHỊ VỀ KHU VỰC HÒA BÌNH TRÊN BIỂN ĐÔNG -- posted on 29 Oct 2011
  • NHIỀU LOÀI ĐỘNG VẬT KHÁC Ở VIỆT NAM CÓ THỂ SẮP TUYỆT CHỦNG -- posted on 29 Oct 2011
  • GẦN 500 CHUNG CƯ CŨ ĐANG Ở TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM -- posted on 29 Oct 2011
  • EXXON-MOBIL TÌM THẤY DẦU NGOÀI KHƠI ĐÀ NẴNG -- posted on 29 Oct 2011

  • line

    gia chanh

    Bún bò Huế
    bunbohue3-250x150.jpgCho bún vô tô, bày thịt, huyết trên mặt bún, chan nước soup lên, xong bỏ hành tây, hành lá, rau răm xắt nhỏ, và ngò lên trên. Dọn ra với dĩa rau giá, bắp chuối, rau muống, vài lát chanh, và 1 ít mắm tôm.



     HÍ HỌA
    Tổng thống bị teo...
    (by Gary Varvel)


    Cán bộ mời em ăn chuối.
    (by Bruce Beattie)




    Translate this page: English French German Spanish Vietnam