Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
TRUNG CỘNG CẢNH BÁO CHÂU Á CHỚ NÊN NẤP SAU Ô DÙ AN NINH CỦA MỸ
Tin Bắc Kinh - Trong khi đó trên tờ Nhân Dân của Ðảng Cộng sản Trung Cộng hôm nay đăng một bài xã luận, nói các nước Á Châu nên cảnh giác về nguy cơ họ cảm thấy có thể làm bất cứ điều gì họ muốn vì cậy vào sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực. Theo bài xã luận đó thì các nước Á Châu có thể cảm thấy bất an vì vị thế đang lên của Trung Cộng, và nhấn mạnh rằng chính quyền tại Bắc Kinh đang nỗ lực để tìm những giải pháp hòa bình cho các cuộc tranh chấp như cuộc tranh chấp lãnh thổ trong hải phận Ðông. Lời bình luận này được đưa ra giữa lúc các nước như Việt Nam và Phi Luật Tân ngày càng mạnh mẽ nêu lên những quan tâm của họ về những tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng trên các hải phận này.
Bài xã luận có đoạn nói Châu Á là nơi dễ xảy ra điều được mô tả là tâm trạng chiến tranh lạnh, và khẳng định Châu Á đang tiến bộ và sẽ không bao giờ quay trở lại với chiến tranh lạnh, và Trung Cộng phải có một vai trò quan trọng trong tương lai của an ninh Á Châu.
Trong khi đó Tổng Thống Phi Luật Tân Benigno Aquino nhấn mạnh rằng an ninh biển là ưu tiên quốc phòng của nước ông, đặc biệt liên quan tới các khu vực tranh chấp ở Biển Ðông. Ông Benigno Aquino nói Manila muốn có một lực lượng quốc phòng đủ mạnh để răn đe Trung Cộng, hầu có thể bảo vệ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Phi Luật Tân. Ông cũng kêu gọi Việt Nam và Nam Dương nên tăng cường hợp tác, ngoài việc thực hiện các cuộc tuần tra hỗn hợp tại biên giới lãnh hải hai nước. Mặc dù không can dự vào cuộc tranh chấp tại Trường Sa, Nam Dương nhận chủ quyền quần đảo Natuna, nơi mà Trung Cộng cũng tuyên bố nhận chủ quyền. Mặt khác, Ấn Ðộ cũng tăng cường các quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam.
Một bình luận gia nhận định Trung Cộng cần kiềm chế ý đồ bành trướng của mình để tránh leo thang căng thẳng tại Biển Ðông, một cuộc tranh chấp có thể gây nhiều tàn phá, không những cho khu vực, mà cho chính Trung Cộng, và như thế sẽ phương hại đến các mục tiêu phát triển kinh tế của Bắc Kinh.(SBTN)