KONTUM.- Ông Nguyễn Công Chính, một mục sư từng lên tiếng về tình hình bị đàn áp của các giáo phái Tin Lành tại Tây Nguyên, bị bắt giam cách đây hơn bốn tháng để điều tra, nhưng nay ông đã ngồi tù quá thời hạn tạm giam. Thân nhân của Mục sư Nguyễn Công Chính đã cho biết như vậy và nói rằng họ vẫn bị nhà cầm quyền sách nhiễu, áp chế. Ngoài ra một số những đồng đạo của mục sư Nguyễn Công Chính đưa thông tin lên mạng bày tỏ lo ngại của họ đối với tình hình sức khỏe của ông Chính trong trại giam hiện nay. Thân nhân của Mục sư Chính xác nhận ông bị bệnh nặng trong trại giam cũng như việc nhà cầm quyền đã tạm giam 4 tháng nay để điều tra, nhưng tới nay gia đình cũng chưa được thông báo gì về việc giam giữ Mục sư Nguyễn Công Chính.
Vợ của mục sư Nguyễn Công Chính là bà Trần Thị Hồng nói rằng tin ông Chính bị bệnh nặng là do trại giam đưa cho bà. Trước khi bị bắt, mục sư Nguyễn Công Chính đang uống thuốc điều trị viêm xong để chờ chừng một tuần nữa thì lên bàn phẫu thuật. Bà Trần Thị Hồng cũng đã nêu thắc mắc là cuộc điều tra đã kéo dài quá thời hạn tạm giam pháp định mà chưa thể có một kết luận nào chắc chắn.
Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Sơn là em trai của mục sư Nguyễn Công Chính hiện sống với cha mẹ tại xã Gia Sier, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, cho biết bấy lâu nay ông cũng bị sách nhiễu vì là người thân của mục sư Nguyễn Công Chính. Ông nhấn mạnh rằng từ năm 2005 đến nay gia đình ông bị áp chế liên tục, điều mà chính quyền và công an địa phương từng phủ nhận nhiều lần.(SBTN)
{nl}{nl}{nl}