PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: VỀ DỊCH CÚM ÐANG QUAY LẠI
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về "Việt Nam lơ là, dịch bệnh quay lại" kính mời quý vị cùng theo dõi …(video insert)
Ngày 29/08/2011, Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO đã lên tiếng cảnh báo về một biến thể mới của vi-rút cúm gia cầm H5N1 xuất hiện tại Việt Nam và Trung Quốc. Ðó là dòng vi-rút H5N1 - 2.3.2.1 có thể vô hiệu hóa các loại vắc-xin hiện có. Ðây là một mối đe dọa không chỉ đối với Việt Nam, mà còn cho nhiều nước trong khu vực. FAO kêu gọi chính phủ các nước tăng cường cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng đối phó đại dịch. Tổ chức có trụ sở tại Rome này cho biết họ rất lo ngại về việc một biến dị virus mới xuất hiện ở Việt nam và Trung Quốc có thể tránh được các văc-xin phòng bệnh hiện tại. Virus mới này được biết đến với cái tên H5N1 - 2.3.2.1. Theo FAO, virus này rất có thể sẽ lan rộng khắp châu Á do các đàn chim di cư hoang dã lan tràn. FAO kêu gọi cần tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó và theo dõi kỹ lưỡng đối với một đợt lan tràn bệnh dịch rất dễ xảy ra của virus này, virus từng phát triển thành dịch nguyn hiểm trong năm 2009.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) của Liên Hiệp Quốc cho biết có 565 người đã bị nhiễm cúm gà từ khi chủng virus H5N1 đầu tiên xuất hiện và 331 người trong số đó đã thiệt mạng. WHO cũng có ý nhắc Việt Nam rằng qua các đợt dịch cúm gia cầm trước đây, Việt Nam đã quá thờ ơ và chủ quan, khiến cho đợt dịch bệnh mới này bùng phát trở lại, đồng thời mang theo những loại virus nguy hại hơn. Ca tử vong gần đây nhất xảy ra ở Campuchia trong tháng này, là ca nhiễm cúm thứ 8 trong năm nay và tất cả 8 người đều chết, theo FAO.
Ngoài ra, các khu vực bị nhiễm cúm gia cầm mới đây bao gồm Bulgaria, Israel, Mông Cổ, Nepal, Palestine và Romania. Juan Lubroth, trưởng văn phòng thú y của FAO nói: "Ðây không phải lúc có thể tự mãn. Không ai được phép mất cảnh giác với H5N1". Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ khi xuất hiện lần đầu năm 2003, dịch cúm gia cầm H5N1 đã khiến 565 người bị lây nhiễm và 331 người tử vong. Phía Bắc vẫn là nơi bùng phát dịch sớm và mạnh nhất nhưng tính đến thời điểm này của năm 2011, các dịch bệnh nguy hiểm vẫn chưa bùng phát thành cơn dịch. Tuy vậy, ngành y tế Hà Nội nhận định nguy cơ bùng phát các dịch bệnh như dịch cúm A/H1N1, tiêu chảy và dịch thủy đậu là rất lớn.
Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn giọng điệu cũ, khi dịch bệnh quay lại, các quan chức có trách nhiệm tại Việt Nam đã đổ lỗi cho dân chúng, nói rằng sự phòng bệnh và ý thức của dân chúng không cao. Trên thực tế, tại các tỉnh bùng phát dịch bệnh đều là nơi vắng bóng sự lưu tâm của sở kiểm dịch. Mùa bầu cử vừa qua ở Việt Nam, cũng là thời gian dài mà các quan chức cộng sản lo chạy chọt để giữ cái ghế của mình và bỏ mặc dân chúng.
Trong khi đó, ở Sài Gòn, tình hình buôn bán gia cầm sống chưa qua kiểm dịch đang diễn ra tấp nập khiến nguy cơ lây lan cúm ở mức báo động. Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng gia cầm không qua kiểm dịch vẫn được bày bán do yếu tố giá cả. Trung bình một kg thịt gia cầm đã qua kiểm dịch tại các chợ có giá dao động từ 90.000 - 110.000 đồng. Trong khi đó, gia cầm chưa qua kiểm dịch lại có giá thấp hơn: từ 60.000 - 85.000 đồng/kg. Vì lợi tức thấp, rất nhiều gia đình đã bấm bụng mua liều, chứ không biết phải làm sao.(SBTN)
{nl}{nl}{nl}
Posted on 06 Sep 2011
[
print ]
FreeVietNews