VIỆT NAM KHÔNG BIẾT CẠNH TRANH VỚI LÁI BUÔN TRUNG CỘNG
VĨNH LONG.-Việc các thương gia Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào vùng chuyên trồng khoai lang tại Vĩnh Long đã dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ Trung Cộng thao túng các vùng nguyên liệu nông sản của Việt Nam. Trong thời gian qua, nhiều lái buôn Trung cộng đã ồ ạt thu mua nông sản ở Việt Nam, đẩy giá nhiều mặt hàng lên thật cao. Báo điện tử VietnamNet vừa đăng tải một bài phỏng vấn Giáo sư Võ Tòng Xuân. Tựa của bài phỏng vấn được đặt là: Chúng ta cần cảm ơn thương nhân Trung Quốc. Trong bài này, giáo sư Võ Tòng Xuân cho rằng việc thương nhân Trung Quốc mướn đất và mướn dân trồng khoai lang là một thời cơ rất tốt cho nông dân Vĩnh Long có thêm công ăn việc làm, có nơi tiêu thụ sản phẩm, vì theo ông, khó khăn lớn nhất của nông dân ở Vĩnh Long, cũng như ở nhiều nơi khác, là thị trường bán ra. Theo giáo sư Võ Tòng Xuân, các thương nhân và doanh nghiệp Việt Nam quá thụ động, không giúp đỡ gì cho nông dân, trong khi lẽ ra họ phải thật năng động, tự sang Trung Quốc để nắm bắt nhu cầu bên đó, rồi về hợp đồng với nông dân sản xuất hàng hóa để đáp ứng nhu cầu đó để bán cho họ. Giáo sư Võ Tòng Xuân nhấn mạnh, tự thân các doanh nghiệp Việt Nam phải bảo đảm công việc bán hàng ra cho các nông dân Việt Nam để nông dân không bị thiệt thòi như hiện nay.
Ðây cũng là điều mà Tiến sĩ Ðào Thế Anh Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp ở Hà Nội đặc biệt lưu ý trong bài phỏng vấn với Ðài Quốc Tế Pháp RFI. Trong cuộc phỏng vấn này Tiến sĩ Ðào Thế Anh cũng có những ý tưởng một phần tương tự với giáo sư Võ Tòng Xuân, nhưng ông dùng hình ảnh sự canh tranh giữa thương nhân Trung Cộng và nông dân Việt Nam nhiều hơn. Ông cho rằng thương lái từ Trung Cộng vào sâu trong nội địa Việt Nam để mua nông sản cũng vẫn còn dưới dạng tự do và do đòi hỏi của nhu cầu kinh tế.
Tựu trung, các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam vừa thiếu hiểu biết vừa có đầu óc cường hào, chỉ có thể hà hiếp dân lành nhưng lại bị thương nhân Trung cộng mua chuộc để cho ngoại nhân tha hồ lủng đoạn nền kinh tế của Việt Nam. Người chịu hậu quả sau cùng là nhân dân Việt Nam.
{nl}{nl}{nl}
Posted on 06 Sep 2011
[
print ]
FreeVietNews