Translate this page: English French German Spanish Vietnam

real story
  • HOME
  • Archives
  • NEWS
     » Commentaries
     » Tin The Gioi  
  •  CARTOONS
  •  CARTOONS in English
     » Hi Hoa
     » Luu Tru
  • AMIGAVLINK.com

  • 
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35
    36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45
    46 47 48 49

    Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình
    , do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự DoĐại Nghĩa Dân Tộc...

    Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.

    Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:

    Dang Chi Binh
    PO Box 255-571
    Dorchester, MA. 02125, USA

    Hoặc quý vị có thể liên lạc với tác giả qua email: dcbinh38@hotmail.com

    Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

    PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: NGƯỜI LAO ÐỘNG NHẬP CƯ NGÀY CÀNG CÙNG CỰC Ở CÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA VIỆT NAM
    Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về tình trạng người lao động nhập cư ngày càng cùng cực ở các thành phố lớn của Việt Nam, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin sau đây (video insert).

    Do đời sống nông thôn bế tắc, người dân phải bỏ ruộng vườn để lên thành phố kiếm sống. Và từ đó nhiều nan đề xảy ra hết đau lòng cho số phận những con người như vậy. Rời quê, nhiều người lao động chỉ mong có được một công việc để kiếm sống nơi thành phố, nhưng ở miền đất mới, nhiều cái bẫy đã giăng sẵn để chờ họ. Những lời quảng cáo bóng bẩy của các trung tâm môi giới việc làm, chiêu thức dụ dỗ tinh vi của các cò lao động đã khiến người quê lên thành phố thêm lao đao khốn khổ. Ðã vậy cần việc làm, thiếu hiểu biết nên nhiều lao động từ các tỉnh lên thành phố tìm việc phải sống dở, chết dở khi dính vào những đường dây môi giới. Một số lao động chịu không nổi phải bỏ giấy tờ tùy thân để thoát thân, hoặc kêu cứu người nhà đến giải thoát. Một số thì bỏ điện thoại di động cho chủ để lấy lại giấy tờ. Còn phần đông chấp nhận làm những công việc nặng nhọc, trong điều kiện khắc nghiệt mong có ngày đủ tiền trả nợ để lấy lại giấy tờ tùy thân.

    Một trong những trường hợp thương tâm, gần đây bị báo chí trong nước phanh phui là chuyện của cô K quê ở Bà Rịa Vũng Tàu. Chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc mưu sinh, cô được một người xe ôm tại Bến xe Miền Ðông chở đến trung tâm giới thiệu việc làm tại Quận 11. Nhận được việc phụ bán quán cà phê cho một quán nước gần vòng xoay Phú Lâm tại quận 6 Saigon. Trước khi nhận việc, cô được trung tâm và chủ quán rót mật vào tai khi nói công việc dễ dàng chỉ cần bưng bê, pha cà phê, châm trà cho khách, lương và tiền thưởng cao. Thế nhưng mới qua một ngày, K phát giác quán này là cà phê ôm, khách đòi hỏi nhiều thứ. Cô khiếu nại với chủ quán, thì bị chủ quán đe dọa và đòi nộp lại 500 ngàn. Không còn đường nào khác, cô phải gọi về gia đình cầu cứu. Gia đình đem tiền tới đóng, cô mới lấy lại được căn cước để thoát ra ngoài.

    Một nữ công nhân khác cũng cho biết một câu chuyện khác. Ðược nhận vào làm, nói cái gì cũng dễ nhưng mỗi buổi sáng, cô phải dậy trước 4 giờ để làm việc tới tối mới xong. Cửa nhà luôn bị chủ khóa lại để cho các lao động khỏi bỏ trốn, ăn uống thì kham khổ. Người lao động còn phải làm tất cả mọi việc trong nhà kể cả giặt đồ, quét nhà. Mỗi lần chủ không hài lòng thì chửi rủa một cách thậm tệ. Làm được một tuần, cả 3 tưởng đã đủ tiền trả nợ để lấy căn cước lại nên xin nghỉ. Nhưng không, chủ bảo chỉ mới hết thời gian thử việc nên không tính lương. Nếu muốn lấy lại giấy tờ thì phải làm thêm 1 tuần nữa hoặc trả 900 ngàn đồng tiền môi giới. Không còn đường nào khác, cả 3 chấp nhận bỏ lại hai chiếc điện thoại để thoát thân. Cô này tâm sự biết bị bóc lột như thế này thà ở nhà mần ruộng với cha mẹ còn sướng hơn. Lần này làm kiếm đủ tiền về xe, và trả tiền dịch vụ lấy căn cước ra, cô sẽ về nhà ở luôn.

    Những câu chuyện về người nhà quê khăn gói lên tỉnh mưu sinh ngày một nhiều, và ngày nghe càng thêm tàn nhẫn. Từ những vụ lường gạt nhỏ cho đến mất mạng, người làm việc nhập cư không bao giờ được bảo hiểm vể sức khỏe hay hợp đồng lao động đàng hoàng. Nhiều nơi làm việc sự ô nhiễm và độc hại hủy hoại đời sống của họ từng ngày nhưng cũng không biết làm sao mà đòi công bằng, Gia cấp lao động, là giai cấp được ngợi ca trong chế độ CS, nay giờ thì giai cấp đó đang chết mòn trong sự cùng cực, còn giai cấp lãnh đạo mỗi ngày lại giàu có và xa lạ hơn.(SBTN)

    {nl}{nl}{nl}
    Posted on 19 Aug 2011
    [ print ]


    FreeVietNews
  • Các nhân sĩ, trí thức kiến nghị về Thông báo cấm biểu tình -- posted on 19 Aug 2011
  • Tại sao công an nhắm vào giáo phận Vinh? -- posted on 19 Aug 2011
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ NGÀY CÀNG CÙNG CỰC Ở CÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA VIỆT NAM -- posted on 19 Aug 2011
  • TRUNG CỘNG ĐANG TỪ TỪ KIỂM SOÁT VÀ CHI PHỐI THỊ TRƯỜNG GIA CẦM VIỆT NAM -- posted on 19 Aug 2011
  • HUMAN RIGHTS WATCH ĐÒI VIỆT NAM THẢ NHỮNG NGƯỜI ĐẤU TRANH CHO QUYỀN LỢI NGƯỜI DÂN -- posted on 19 Aug 2011
  • XỬ PHÚC THẨM 4 NGƯỜI DÂN OAN TẠI BẾN TRE -- posted on 19 Aug 2011
  • VIỆT NAM TUYÊN BỐ TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN -- posted on 19 Aug 2011
  • GIỚI CHỨC CẤP CAO TRUNG CỘNG KÊU GỌI HỢP TÁC GIỮA CÁC TỜ BÁO VIỆT-TRUNG -- posted on 19 Aug 2011
  • HÀ NỘI YÊU CẦU CHẤM DỨT BIỂU TÌNH TỰ PHÁT CHỐNG TRUNG CỘNG -- posted on 19 Aug 2011
  • VIỆT NAM THĂM DÒ DẦU SỢ TRUNG CỘNG PHÁ, LẦN NÀY SẼ TREO CỜ MỸ, PHÁP -- posted on 19 Aug 2011
  • TRUNG CỘNG DỰ TÍNH DỘI BOM VIỆT NAM 72 GIỜ SẼ ĐƯA 7 QUÂN ĐOÀN CHIẾM VIỆT NAM -- posted on 19 Aug 2011
  • TRUNG CỘNG TẬP TRẬN, VIỆT NAM HỌP BIÊN PHÒNG, MUA HỎA TIỄN -- posted on 19 Aug 2011
  • NAM HÀN, ĐÀI LOAN CŨNG LO NGẠI VỀ VẤN ĐỀ TÀU CHIẾN CỦA TRUNG CỘNG -- posted on 19 Aug 2011
  • HÀNG KHÔNG MẪU HẠM TRUNG CỘNG GÂY LO NGẠI CHO CÁC NƯỚC Á CHÂU -- posted on 19 Aug 2011
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: BÍ MẬT TƯỞNG NIỆM TỬ SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA NHÂN MÙA VU LAN Ở SÀI GÒN -- posted on 18 Aug 2011
  • XÉT XỬ VỤ HỘI THÁNH CHUỒNG BÒ ÂM MƯU LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ -- posted on 18 Aug 2011
  • LUẬT SƯ HUỲNH VĂN ĐÔNG BỊ LOẠI KHỎI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH DAK LAK -- posted on 18 Aug 2011
  • TIẾN SĨ LUẬT CÙ HUY HÀ VŨ ĐÃ BỊ CHUYỂN ĐẾN GIAM GIỮ TẠI THANH HÓA -- posted on 18 Aug 2011
  • TRUNG CỘNG SẼ ĐƯA HÀNG KHÔNG MẪU HẠM ĐẾN HOẠT ĐỘNG TẠI BIỂN ĐÔNG -- posted on 18 Aug 2011
  • NGUY HIỂM TÀU CÁ BIẾN THÀNH TÀU DU LỊCH -- posted on 18 Aug 2011
  • QUẢNG NGÃI: DÂN HOANG MANG VÌ HÀNG TRĂM GIẾNG NƯỚC NHIỄM CHẤT LẠ -- posted on 18 Aug 2011
  • NỢ CỦA VIỆT NAM CAO NHẤT KỂ TỪ NĂM 2006 CHIẾM ĐẾN HƠN 40% GDP -- posted on 18 Aug 2011
  • RA VÀO VIỆT NAM MANG THEO TRÊN 5000 ĐÔ PHẢI KHAI BÁO -- posted on 18 Aug 2011
  • THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Đàn áp Đại đức Thích Thiện Phúc và Sư cô Thích Nữ Quảng Ý tại chùa An Cư -- posted on 17 Aug 2011
  • Bộ trưởng Ngoại Giao Canada: Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát tình hình nhân quyền -- posted on 17 Aug 2011
  • NGƯỜI VIỆT NAM NGÀY CÀNG VÔ CẢM, LẠNH LÙNG -- posted on 17 Aug 2011
  • PHÓ TỔNG THỐNG MỸ THĂM TRUNG CỘNG ÐỂ DÒ Ý LÃNH ÐẠO TƯƠNG LAI TẠI BẮC KINH -- posted on 17 Aug 2011
  • TỔNG THỐNG PHI LUẬT TÂN THĂM TRUNG CỘNG VÀ CÓ THỂ SẼ BÀN VỀ BIỂN ÐÔNG -- posted on 17 Aug 2011
  • HOA KỲ CẦN CHUYỂN TRỌNG TÂM ÐỐI NGOẠI TỪ TRUNG ÐÔNG VỀ CHÂU Á -- posted on 17 Aug 2011
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: CẦU NGUYỆN CHO 10 SINH VIÊN GỐC VINH BỊ BẮT CÓC TẠI DÒNG CHÚA CỨU THẾ SÀI GÒN -- posted on 17 Aug 2011
  • TRANG BỊ MÁY LIÊN LẠC TẦM XA CHO TÀU ĐI HOÀNG SA, TRƯỜNG SA -- posted on 17 Aug 2011
  • HÀNG KHÔNG MẪU HẠM MỸ GHÉ VÙNG BIỂN TIẾP GIÁP VIỆT NAM -- posted on 17 Aug 2011
  • PHÁP TRIỆU TẬP ĐẠI SỨ VIỆT NAM, ĐÒI THẢ ÔNG PHẠM MINH HOÀNG -- posted on 17 Aug 2011
  • HÒA THƯỢNG THÍCH NHẬT BAN BỊ CÔNG AN NGĂN CẢN KHÔNG CHO LÊN SÀI GÒN PHÁT QUÀ CHO THƯƠNG PHẾ BINH VÀ DỰ LỄ VU LAN -- posted on 17 Aug 2011
  • NHÀ CHÙA PHÁT QUÀ CHO THƯƠNG PHẾ BINH, NHÀ NƯỚC ĂN CƯỚP -- posted on 17 Aug 2011

  • line

    gia chanh

    Bánh Xèo
    banhxeo2-250x150.jpg...quan sát thấy vòng bánh chung quanh róc đều là được. Khi đó, ta gấp bánh làm hai, để ra đĩa ăn chung với rau sống, nước mắm chua ngọt, đồ chua và ớt bằm.





     HÍ HỌA
    Thay đổi !!!
    (by Michael Ramirez)


    Hãy từ từ nào!
    (by Gary Markstein)




    Translate this page: English French German Spanish Vietnam