{nl}
Tin Hà Nội - Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam Phùng Quang Thanh hôm nay cho biết trong khoảng 5 năm tới, Việt Nam sẽ có lữ đoàn gồm 6 tàu ngầm lớp kilo và nhiều khí tài hiện đại, nhằm phòng thủ và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Họ Phùng nói đã giao cho quân chủng hải quân, cảnh sát biển và bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ cho ngư dân làm ăn hợp pháp trên hải phận của Việt Nam.
Thế nhưng ngay sau đó thì họ Phùng lại phải xoa dịu quan thày Bắc Kinh khi nói hải quân Cộng sản Việt Nam sẽ phải có quan hệ tốt với các nước láng giềng để phối hợp giữ gìn an ninh trên biển. Nhà nước Cộng sản Việt Nam từng tuyên bố sẽ mua 6 tàu ngầm và nhiều máy bay mới từ năm cho đến năm 2020, và như vậy Hải quân Cộng sản Việt Nam dự trù sẽ có một lữ đoàn tàu ngầm với 6 tàu ngầm lớp kilo.
Trong cuộc họp báo, Phùng Quang Thanh đã phải lập đi lập lại nhiều lần là Việt Nam có mua tàu ngầm, hỏa tiễn, máy bay và các vũ khí khác cũng là để phòng thủ, tự vệ, bảo vệ hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ chứ hoàn toàn không có ý định đe dọa, không có ý đồ tấn công xâm lấn bờ cõi các nước xung quanh. Về vấn đề Hoàng Sa Trường Sa, Phùng Quang Thanh tuyên bố quan điểm của Việt Nam là sẽ giải quyết song phương với Trung cộng về Hoàng Sa và về hải phận Bắc Phần, nhưng về Trường Sa thì phải giải quyết giữa các bên.
Về đường lưỡi bò mà Trung cộng tuyên bố chủ quyền đụng đến chủ quyền của rất nhiều nước nên phải giải quyết đa phương và phải hết sức công khai, minh bạch chứ không thể giải quyết riêng với từng nước. Lời tuyên bố này chắc chắn sẽ gặp phải những phản ứng từ phía Bắc Kinh, người ta đang chờ xem Trung cộng sẽ lên tiếng như thế nào.(SBTN)