{nl} Tin Nusa Dua - Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton nói Hoa Kỳ sẽ tham dự sâu xa hơn ở khu vực Ðông Nam Á để giúp đỡ các nước nghèo nhất của vùng này. phát biểu trong cuộc họp với đại biểu của 4 nước thuộc vùng hạ lưu sông Mekong, lời tuyên bố của bà Clinton đưa ra vào lúc giới lãnh đạo của khu vực tìm cách dàn xếp một chuyện mà họ hy vọng sẽ đem đến tiến bộ ở một trong những điểm nóng của Á Châu là Bắc Hàn. Tiếp xúc bên lề cuộc họp hàng năm của diễn đàn ASEAN ở Bali, các chuyên viên thương thuyết của Bắc Hàn và Nam Hàn đồng ý chuẩn bị chương trình quay lại bàn hội nghị 6 bên nhằm chấm dứt chương trình võ khí nguyên tử của Bắc Hàn.
Tuy nhiên giới ngoại giao không diễn tả làm sao họ có thể giải quyết nhiều điểm bất đồng đã làm cho các cuộc đàm phán bế tắc từ năm 2009 đến nay. Về phần bà Clinton, bà tuyên bố ủng hộ cho các động thái làm giảm căng thẳng ở cả bán đảo Triều Tiên và Biển Ðông, nơi đang tranh chấp căng thẳng giữa Việt Nam, Trung Cộng, Phi Luật Tân và một số nước khác. Bà khuyên các nước nên hợp tác với nhau để giải quyết tranh chấp nhưng tránh phê bình trực tiếp Trung Cộng. Dịp này bà dành phần lớn thời gian để cổ võ cho một ưu tiên khác được mệnh danh là Sáng Kiến Hạ Lưu Mekong mà bà từng nêu ra từ năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển ở khu vực nghèo nhất ở Ðông Nam Á.
Một số người tin rằng đây là các nước Mỹ gia tăng ảnh hưởng một cách êm ả. Sáng kiến nhằm giúp 4 nước thuộc hạ lưu sông Mekong gồm Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam, cải thiện môi trường và hệ thống cơ sở hạ tầng cũng như cải thiện giáo dục và y tế. Bà Clinton muốn nới rộng kế hoạch khi loan báo ngoài Hoa Kỳ, sẽ còn có Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, Liên Hiệp Âu Châu và các tổ chức khác, sẽ cùng góp sức giúp cho chương trình này.
Kế hoạch gồm rất nhiều kế hoạch lớn nhỏ khác nhau, từ các cuộc nghiên cứu thực nghiệm tổ chức ở Lào, làm thế nào chế được các bếp lò tốt hơn để giảm bớt thiệt hại môi trường, đến các chương trình chống làm thuốc tây giả, sửa chữa đường sá, trường học, y viện ở khu vực. Sáng Kiến Hạ Lưu Mekong phản ảnh sự cam kết của Hoa Kỳ đối với đời sống của người dân các nước, và bà nói Hoa Kỳ mong được tiếp tục cộng tác với các nước như các đối tác và bằng hữu cho những năm tháng trước mặt.(SBTN)