Tin Bắc Kinh - Trung công đã gay gắt chỉ trích Hoa Kỳ về việc tập tậng trên Biển Ðông mặc dù Bắc Kinh từng cảnh cáo Hoa Thịnh Ðốn không nên can thiệp vào khu vực nay. Tướng Trần Bình Ðức, Tổng tư lệnh quân đội Giải phóng Nhân dân của Trung Cộng, nói nếu Hoa Kỳ thực sự muốn hòa bình ở Biển Ðông thì không niên thực hiện những cuộc tập trận tại đây. Ông Trần nói trong một cuộc họp báo trước khi Ðô đốc Hải quân Mike Mullen, Chủ Tịch Liên Quân Hoa Kỳ viếng thăm Hoa Lục, rằng trong lúc Hoa Kỳ liên tục nói họ không có kế hoạch can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ ở Biển đông thì thái độ của họ hoàn toàn khác biệt với thục tế, vì ngoài việc thực hiện những cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ và Việt Nam trong qua khứ, hiện nay những cuộc tập trận của Hoa Kỳ trong khu vực này là hoàn toàn không hợp lý.
Gần đây Trung Cộng đã lôi cuốn Cộng sản Việt Nam và Phi Luật Tân vào một cuộc tranh cãi ở Biển Ðông, trong lúc các nước trong khu vực nói Trung Cộng đã đòi chủ quyền một cách phi pháp trong hải lộ bận rộn ở Ðông Nam Á. Ðể bắt đầu chuyến viếng thăm 4 ngày tại Hoa Lục, Ðô đốc Hải quân Mike Mullen nói Hoa Kỳ hy vọng việc này có thể được thực hiện bởi những nước liên hệ qua các cuộc điều đình đa phương hoặc song phương để tránh nguy hiểm có thể vuột ra khỏi sự kiểm soát.
Nhưng mặc dù tuyên bố là Hoa Kỳ muốn được nhìn thấy một giải pháp ôn hòa đối với sự tranh chấp lãnh thổ ở Biển Ðông, ông Mưlen nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ không rút ra khỏi khu vực này. Hoa Thịnh Ðốn từng cam kết hậu thuẫn Phi Luật Tân ở Biển Ðông được tin là có nguồn tài nguyên phong phú về dầu khí và hải sản, còn Bắc Kinh thì muốn giải quyết chấp tranh chấp trong khu vực này dựa trên những cuộc đối thoại song phương hơn là đa phương, một chiến lược mà các phân tích gia mô tả là chia để trị. Trung Cộng, Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei, Việt Nam và Ðài Loan đều đòi chủ quyền ở Biển Ðông với Bắc Kinh đòi phần lớn nhất trong khu vực hình chữ U rộng khoảng 1.7 triệu cây số vuông, trong đó gồm cả vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Mối liên hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã trở nên gai góc, vì Bắc Kinh không thích những vụ thám sát củ Hoa Kỳ gần vùng duyên hải của họ, và cảm thây ngờ vực những căn cứ quân sự của Mỹ ở Nam Hàn và Nhật Bản.
Tướng Trấn Ðức Bình nói những chuyến bay không người lái của Hoa Kỳ đã thực hiện những phi vụ thám sát gần vùng biên giới của họ chỉ khoảng 16 hải lý, vì thế ông hy vọng người bạn Mỹ này nên suy xét hành động của mình đối với cảm xúc của dân chúng Trung Hoa, nhưng ông Mullen nói hành động của Hoa Kỳ hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.(SBTN)