Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
BA TÀU HẢI QUÂN MỸ SẼ CÙNG CẬP CẢNG ÐÀ NẴNG
Tin Tiên Sa - Nhóm tàu USS Preble, USS Chung Hoon và USNS Safeguard của hải quân Mỹ sẽ thăm cảng Tiên Sa Ðà Nẵng trong hoạt động thăm viếng định kỳ từ ngày 15 đến 21 tháng 7 tới và đây không phải là một cuộc tập trận. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phương Nga hôm qua xác nhận thông tin trên và nhấn mạnh đây là hoạt động giao hữu định kỳ hàng năm và đã được hai bên thoả thuận từ trước nhằm tăng cường quan hệ giữa hải quân hai nước, thực hiện các hoạt động nhân đạo, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động chuyên môn hải quân và tìm kiếm cứu nạn.
Bà Nga cũng khẳng định đây không phải là cuộc tập trận hải quân như một số thông tin, nhiều người cho rằng lời tuyên bố này là để xoa dịu quan thày Bắc Kinh hiện đang nghi ngờ Hà Nội càng ngày càng tiến gần với Mỹ để chống lại Trung cộng trong vấn đề tranh chấp biển đông, nên đại diện của đảng Cộng sản Việt Nam đã phải nhắc đi nhắc lại điều này trong buổi họp báo. Hoạt động của nhóm tàu hải quân Mỹ tại Việt Nam cũng sẽ được mở cửa cho báo chí tham gia đưa tin, trong các hoạt động như lễ đón, khám chữa bệnh nhân đạo và thăm tàu.
Trong số các tàu trên, khu trục hạm USS Chung-Hoon từng thực hiện nhiều hoạt động trên các vùng biển châu Á-Thái Bình Dương, với các nhiệm vụ chính là cứu trợ nhân đạo, bảo đảm an ninh và tự do hàng hải. Mới đây tàu này đã tham gia cuộc tập trận cùng hải quân Phi Luật Tân tại phía đông Biển Ðông trong 11 ngày. USS Chung-Hoon là khu trục hạm trang bị hệ thống điều khiển tác chiến trên biển Aegis thuộc lớp Arleigh Burke, được hạ thủy năm 2003. Chính con tàu này đã hộ tống USNS Impeccable sau vụ tàu bị các tàu Trung Cộng quấy rối ở phía nam đảo Hải Nam, trong vụ việc gây chú ý dư luận ngày 12 tháng 3 năm 2009. Tàu USS Preble cũng là khu trục hạm lớp Arleigh Burke giống USS Chung-Hoon, được đưa vào hoạt động từ năm 2002. Do đó trang bị của hai khu trục hạm nói trên tương tự nhau với nhiều loại hỏa tiễn gồm hỏa tiễn hành trình Tomahawk. Trên hai tàu đều có bãi đáp cho hai chiếc trực thăng chiến đấu SH-60 Sea Hawk. Bộ đôi USS Chung-Hoon và USS Preble thuộc đội tàu có sức mạnh nhất trong hải quân Mỹ hiện nay.
Trong khi đó, USNS Safeguard không phải chiến hạm mà là tàu cứu cấp hàng đầu của hải quân Mỹ, được hạ thuỷ từ năm 1983. Con tàu này có thiết kế vững chắc, kết hợp với tốc độ và sự bền bỉ, thích hợp với mọi chiến dịch cứu cấp trên toàn thế giới. Mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Việt Nam thời gian gần đây được thể hiện qua hàng loạt chuyến thăm của các tàu chiến. Tháng 8 năm ngoái khu trục hạm USS John S. McCain của Mỹ thăm Ðà Nẵng đúng dịp kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Mỹ. Năm 2009, một phái đoàn cán bộ Cộng sản Việt Nam cũng lần đầu tiên ra thăm tàu sân bay USS John C. Stennis. Sau đó một năm phái đoàn khác của Việt Nam cũng ra thăm tàu sân bay USS George Washington khi con tàu này neo ở Biển Ðông.(SBTN)