Tin Hà Nội - Bản tin của hãng thông tấn Reuters về cuộc biểu tình tại Hà Nội chống Trung cộng. Như 3 tuần trước, SB-TN xin cảnh báo về việc người dân trong nước mang cờ máu đi biểu tình, quý vị phụ hunh xin giải thích kỹ càng cho con em của mình là người Việt quốc gia không chấp nhận lá cờ máu này. Tin cho biết sáng nay hàng trăm người đã tụ tập trong công viên trước tòa đại sứ của Trung Cộng ở Hà Nội vào ngày thứ tư để phản đối việc mà họ gọi là hành động xâm lăng của Trung Cộng ở Biển Ðông. Ðám đông đã được công an và cảnh sát hướng dẫn tuần hành ôn hòa về phía trung tâm Hà Nội trong lúc họ vừa đi vừa vẫy cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng. Những người biểu tình cũng hát những bản nhạc ái quốc và hô khẩu hiệu nói 2 hòn đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam.
{nl}
Một người biểu tình 30 tuổi tên Quốc Ðạt nói dân chúng Hà Nội rất quan tâm về việc Trung Cộng tiếp tục bành trướng thế lực một cách hung hãn ở Biển Ðông vào lúc cộng đồng quốc tế hối thúc Bắc Kinh tôn trọng công ước quốc tế và luật biển được ký kết năm 1982, họ đã biểu tình để bầy tỏ ý chí và quyết tâm của dân chúng Việt Nam. Một người biểu tình khác 23 tuổi tên Nguyễn Thị Thu Lành nói họ tìm cách truyền đạt thông điệp để hối thúc Trung Cộng hãy duy trì hòa bình tại Biển Ðông và tuân thủ những thỏa ước đã ký kết với Việt Nam cùng những nước hàng xóm khác. Hôm nay Trung Cộng và Việt Nam cam kết sẽ giải quyết tranh chấp lãnh hải qua những cuộc đối thoại ôn hòa, trong một dấu hiệu nhằm để giảm bớt căng thẳng trong vùng Biển Ðông là nơi được tin có nguồn tài nguyên phong phú về dầu khí. Mối liên hệ giữa 2 nước hàng xóm cựu thù đã trở nên căng thẳng trong vài tháng qua vì những bất đồng về chủ quyền trong vùng Biển Ðông.
{nl}
Ông Ðới Bỉnh Quốc, Quốc Vụ Uỷ Viên Trung Cộng và Thứ Trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt nam Hồ Xuân Sơn đã mở đối thoại tại Bắc Kinh, sau khi họ Hồ gặp giới chức tương nhiệm Trung Cộng Trương Chí Tuấn, và 2 bên đã đồng ý giải quyết một cách ôn hòa tranh chấp lãnh hải qua điều đình và tham vấn hữu nghị. Trung Cộng và Cộng sản Việt nam cáo giác lẫn nhau về việc xâm phạm lãnh hải trong vùng biển được tin có nguồn tài nguyên phong phú. Những cáo giác tương tự vẫn thường xảy ra giữa Trung Cộng, Việt Nam, Brunei, Mã Lai, Phi Luật Tân và Ðài Loan. Căng thẳng mới nhất đã diễn ra vào tháng trước khi Hà Nội nói tàu của Trung Cộng sách nhiễu một chiếc tàu khảo sát của Việt Nam. Bắc Kinh nói việc khảo sát này vi phạm chủ quyền của họ ở Biển Ðông. Hai bên cũng đã từng thực hiện những cuộc tập trận hải quân riêng, nhưng các phân tích gia nói không bên nào lý thú trong việc biến vụ tranh chấp này thành bạo động.(SBTN)
{nl}