Translate this page: English French German Spanish Vietnam

real story
  • HOME
  • Archives
  • NEWS
     » Commentaries
     » Tin The Gioi  
  •  CARTOONS
  •  CARTOONS in English
     » Hi Hoa
     » Luu Tru
  • AMIGAVLINK.com

  • 
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35
    36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45
    46 47 48 49

    Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình
    , do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự DoĐại Nghĩa Dân Tộc...

    Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.

    Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:

    Dang Chi Binh
    PO Box 255-571
    Dorchester, MA. 02125, USA

    Hoặc quý vị có thể liên lạc với tác giả qua email: dcbinh38@hotmail.com

    Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

    PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: VIỆT NAM CÓ ÐẾN 80% THỰC PHẨM BỊ NHIỄM BẨN
    Hôm nay trong phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gởi ra bản tin về tình trạng có đến 80% thực phẩm của Việt Nam bị nhiễm bẩn, mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự ngắn sau đây (video insert)

    Câu chuyện các đoàn thanh tra phát giác và phạt các cửa hàng, nơi sản xuất thức ăn bị nhiễm bẩn không an toàn giờ đã trở thành chuyện cơm bữa ở Việt Nam. Mới đây tại Sài Gòn, giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn, phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học, kỹ thuật cũng mới lên tiếng báo động về việc 80% số thực phẩm có nguy cơ mất an toàn. Theo số liệu thống kê và kết quả nghiên cứu mới nhất của Liên hiệp các Hội khoa học, kỹ thuật, thành phố Sài Gòn thì hiện nay trên toàn thành phố chỉ mới đáp ứng được 20% nhu cầu cung ứng thực phẩm cho người dân và các cơ sở doanh nghiệp và chế biến. 80% khối lượng còn lại, thành phố phải nhập từ các địa phương khác cũng như từ nước ngoài, nên nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan hữu trách. Ðiều đó có nghĩa là thành phố không kiểm soát được hàng trăm tấn rau quả, thịt heo, bò, gà vịt, thủy sản cung cấp cho giới tiêu thụ mỗi ngày.

    Báo cáo của ngành y tế cho thấy, vào năm 2010, toàn thành phố Sài Gòn đã xảy ra hàng chục vụ ngộ độc tập thể, hơn 700 người được nhập viện khẩn cấp vì dùng thực phẩm mất vệ sinh. Những trường hợp bị ngộ độc lẻ tẻ vẫn thường xuyên xảy ra, mà không ai rõ chính xác là bao nhiêu. Mặt khác trong các loại thức ăn nuôi gia súc, gia cầm, lái buôn pha trộn nhiều hóa chất giúp tăng trọng khiến người tiêu thụ bị ảnh hưởng và nhiễm độc theo kiểu dây chuyền. Về phía người tiêu dùng thực phẩm hàng ngày, cô Hòa là một công nhân có lợi tức kém, biết rõ là có chuyện không bảo đảm vệ sinh an toàn, nhưng món nào rẻ, ăn cho khỏi đói thì cứ phải mua ăn để sống, lời của người công nhân này nói như sau: Ðúng ra là đời sống của người ta cũng cực lắm, thí dụ như rau muống trồng ở trên mấy con sông, ruộng sình lầy, rác, dơ bẩn, có quay lên TV và biết như vậy, nhưng mà đời sống khó khăn quá, nếu vô siêu thị mua thì một bó rau mười mấy ngàn, dân lao động nghèo đâu có tiền, mua bó rau muống bên ngoài chỉ hai, ba ngàn thôi.

    Dù người ta biết là dơ, vẫn phải ăn, chứ nếu ăn một bó rau 11 ngàn thì rất ít, không đủ cho con người ta ăn, ở ngoài mua 2 bó có sáu ngàn, nếu mua hai bó hai mươi mấy ngàn thì người ta không có tiền mua những thứ khác. Vô tiệm thì phải ăn sạch hơn, nhưng vì không tiền nên phải ăn cơm hàng, cháo chợ bên ngoài thì vừa túi tiền. Vô tiệm ăn tô phở 50 ngàn, ở ngoài ăn nửa tiền, mười mấy, hai chục ngàn, như vậy cả gia đình mới ăn được buổi sáng, nếu vô tiệm chỉ có một người ăn thôi. Báo đài có hướng dẫn về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng điều đó chỉ có thể áp dụng cho người có tiền, còn dân nghèo thì đành chịu, cô Hòa, người công nhân được hỏi, cho biết điều mà dân lao động phải đối mặt hàng ngày là những người buôn thúng bán bưng, đâu có tiền vô siêu thị, tuy họ biết thức ăn nhiễm bẩn nhưng mà vì cuộc sống, người ta phải đâm liều luôn. Ðể giải quyết vấn đề thực phẩm bị nhiễm bẩn, không còn an toàn đối với người dân, thật sự là nhà cầm quyền vẫn chưa tìm thấy một giải pháp nào hiệu quả hơn việc kiểm tra, phạt hoặc đóng cửa các nơi kinh doanh.

    Trong khi đó hàng ngày, vô số các đường nhập cảng thức ăn như vậy vẫn từ Trung Cộng, Cam Bốt tràn vào Việt Nam mà không ai có thể kiểm soát nổi được.(SBTN)

    {nl}{nl}{nl}
    Posted on 09 Jun 2011
    [ print ]


    FreeVietNews
  • Còn sợ dân chủ là… hỏng -- posted on 11 Jun 2011
  • Giáo xứ Hàm Long thắp nến cầu nguyện cho sự toàn vẹn lãnh hải và tài sản của Giáo hội -- posted on 11 Jun 2011
  • VIỆT NAM, MỸ VÀ NHIỀU NƯỚC KHÁC THAM GIA CUỘC THAO DƯỢT DUY TRÌ HÒA BÌNH TẠI THÁI LAN -- posted on 11 Jun 2011
  • VIỆT NAM LOAN BÁO TẬP TRẬN BẰNG ĐẠN THẬT Ở BIỂN ĐÔNG -- posted on 11 Jun 2011
  • CHIẾN TRANH THÔNG TIN ĐÃ KHAI DIỄN -- posted on 11 Jun 2011
  • TRUNG CỘNG PHẢN PHÁO TRONG TRANH CHẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG VỚI VIỆT NAM -- posted on 11 Jun 2011
  • NGHỆ AN: MƯA LỚN KÈM LỐC XOÁY TÀN PHÁ CÂY CỐI, NHÀ CỬA -- posted on 11 Jun 2011
  • BẮT KHẨN CẤP TỔNG GIÁM ĐỐC SÀN BẤT ĐỘNG SẢN UDIC -- posted on 11 Jun 2011
  • HÀNG TRĂM DU KHÁCH ÐÀ LẠT NHẬP VIỆN DO NGỘ ÐỘC THỰC PHẨM -- posted on 11 Jun 2011
  • VIRUS TAY CHÂN MIỆNG NGUY HIỂM LAN TRÀN Ở QUẢNG NGÃI -- posted on 11 Jun 2011
  • ĐIỆN VIỆT NAM LẠI ĐÒI TĂNG GIÁ, 40% DÂN BI QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ -- posted on 11 Jun 2011
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: TRUNG CỘNG LẠI TIẾP TỤC TIẾN VÀO BIỂN VIỆT NAM PHÁ HOẠI -- posted on 10 Jun 2011
  • TẨY CHAY HÀNG TRUNG CỘNG, KÊU GỌI TIẾP TỤC BIỂU TÌNH TRÊN TOÀN QUỐC VÀO CUỐI TUẦN NÀY -- posted on 10 Jun 2011
  • NHÀ THƠ BÙI CHÁT BỊ HÀNH HUNG, NHÀ LY KHAI NGUYỄN KIM NHÀN LẠI BỊ BẮT -- posted on 10 Jun 2011
  • NGUYỄN TẤN DŨNG TUYÊN BỐ VIỆT NAM QUYẾT TÂM BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH HẢI, PHÓ CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC LẠI CAM KẾT THẮT CHẶT HỮU NGHỊ -- posted on 10 Jun 2011
  • TRUNG CỘNG LẠI XÂM NHẬP HẢI PHẬN VIỆT NAM VÀ CẮT DÂY CÁP CỦA TÀU THĂM DÒ DẦU KHÍ -- posted on 10 Jun 2011
  • HOA KỲ ÐƯA CHIẾN HẠM VÀO BIỂN ÐÔNG -- posted on 10 Jun 2011
  • TÔM NUÔI NHIỄM BỆNH, NGƯ DÂN KHỐN ĐỐN -- posted on 10 Jun 2011
  • GIỚI TRẺ SẼ TIẾP TỤC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG -- posted on 10 Jun 2011
  • HỘI DẦU KHÍ VIỆT NAM PHẢN ĐỐI TRUNG CỘNG -- posted on 10 Jun 2011
  • GIỚI TRÍ THỨC VIỆT NAM MUỐN HÀ NỘI PHẢI CÓ THÁI ĐỘ KIÊN QUYẾT VỚI BẮC KINH -- posted on 10 Jun 2011
  • VIỆT NAM ĐỐI MẶT VỚI THAM VỌNG BÁ QUYỀN CỦA TRUNG CỘNG -- posted on 10 Jun 2011
  • Hội Ngộ Dân Chúa 2011 - Tổng Kết -- posted on 09 Jun 2011
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: VIỆT NAM CÓ ĐẾN 80% THỰC PHẨM BỊ NHIỄM BẨN -- posted on 09 Jun 2011
  • NHIỀU TRANG WEB VIỆT NAM BỊ TRUNG CỘNG TẤN CÔNG TRẢ ĐŨA -- posted on 09 Jun 2011
  • GIÁO XỨ THÁI HÀ, GIÁO XỨ HÀM LONG, DÒNG CHÚA CỨU THẾ THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO TỔ QUỐC ÐANG LÂM NGUY -- posted on 09 Jun 2011
  • NHÀ THƠ BÙI CHÁT BỊ CÔN ÐỒ LẠ HÀNH HUNG -- posted on 09 Jun 2011
  • DƯ LUẬN BẤT BÌNH TRƯỚC VIỆC HÀ NỘI BÓP MÉO THÔNG TIN ĐỂ LÀM VỪA LÒNG BẮC KINH -- posted on 09 Jun 2011
  • BẮC KINH YÊU CẦU HÀ NỘI GIẢM CĂNG THẲNG Ở BIỂN ĐÔNG -- posted on 09 Jun 2011
  • BỐN HỌC SINH GỐC VIỆT ĐOẠT GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC QUỐC TẾ -- posted on 09 Jun 2011
  • Ðại lão Hòa thượng Thích Quảng Ðộ kêu gọi thành lập "Liên minh Chống Ngoại xâm" -- posted on 08 Jun 2011
  • Hội Ngộ Dân Chúa 2011 -- posted on 08 Jun 2011
  • PHÓNG SỰ CỘNG ÐỒNG: BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG VÀ VIỆT CỘNG TẠI FRANKFURT ÐỨC QUỐC -- posted on 08 Jun 2011
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: CHIẾN DỊCH BỐ RÁP NGƯỜI YÊU NƯỚC TRONG CUỘC BIỂU TÌNH VÀO CUỐI TUẦN VỪA QUA -- posted on 08 Jun 2011
  • VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH MUA 6 TÀU NGẦM HẠNG KILO CỦA NGA -- posted on 08 Jun 2011

  • line

    gia chanh

    Bún bò Huế
    bunbohue3-250x150.jpgCho bún vô tô, bày thịt, huyết trên mặt bún, chan nước soup lên, xong bỏ hành tây, hành lá, rau răm xắt nhỏ, và ngò lên trên. Dọn ra với dĩa rau giá, bắp chuối, rau muống, vài lát chanh, và 1 ít mắm tôm.



     HÍ HỌA
    Người ta sợ tui rồi!
    (by Randy Bish)


    Tui chứ không phải chồng tui!
    (by Mike Luckovich)




    Translate this page: English French German Spanish Vietnam