Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
BÁO TRUNG CỘNG CẢNH BÁO VIỆT NAM KHÔNG NÊN KHIÊU KHÍCH, PHI LUẬT TÂN KÊU GỌI HOA KỲ CAN THIỆP VÀO BIỂN ÐÔNG
Tin tổng hợp - Truyền thông nhà nước Trung Cộng đang cáo buộc Việt Nam ngày càng tỏ ra quyết liệt và táo bạo hơn bởi có sự ủng hộ từ Hoa Kỳ. Lời cáo buộc này được đưa ra sau khi giới hữu trách Cộng sản Việt Nam khẳng định giữ vững lập trường trong vụ tranh chấp lãnh hải ở Biển Ðông và quyết định tiếp tục cho tàu Bình Minh 02 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia ra khơi, cộng với cuộc biểu tình hiếm hoi của hàng trăm người ở Việt Nam hôm cuối tuần nhằm phản đối những hành động của Trung Cộng mà họ gọi là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Tờ báo có tên Văn Hối, một tờ báo của chính phủ Trung Cộng có trụ sở ở Hong Kong, nói Việt Nam đã được Hoa Kỳ khuyến khích để hành động một cách táo bạo hơn. Bài báo trích lời ông Bành Quang Khiêm, một chuyên gia quân sự của Trung Cộng, nói Hà Nội không nên tiếp tục khiêu khích Trung Cộng và cảnh báo rằng Washington sẽ bỏ rơi Việt Nam nếu lợi ích của họ bị ảnh hưởng. Bài báo cũng nói Việt Nam nên nhớ câu nói một đứa trẻ không vâng lời sẽ bị đánh đòn.
Trong khi đó, cũng liên quan tới những vụ tranh chấp mới nhất ở Biển Ðông, Ngoại trưởng Phi Luật Tân Albert del Rosario tuyên bố rằng Trung Cộng đã vi phạm thô bạo thỏa thuận năm 2002 với các nước láng giềng Ðông Nam Á bằng việc đưa đưa vật liệu xây dựng tới các vỉa đá gần Phi Luật Tân. Ông Del Rosario phát biểu trong một bài bình luận được đăng tải hôm thứ Ba trên báo Philippine Star rằng hành động của Trung Cộng là thách thức nghiêm trọng nhất đối với chủ quyền của Philippine ở Biển Nam Trung Hoa kể từ năm 1995 khi Bắc Kinh chiếm khu vực mà Manila tuyên bố thuộc chủ quyền này.
Mặt khác hãng tin Reuters trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân nói sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Ðông có thể giúp bảo vệ quyền lợi của các nước nhỏ hơn. Ông Voltaire Gazmin nói Hoa Kỳ có lợi ích từ sự ổn định, an ninh và tự do của đường hàng hải lớn thứ nhì thế giới này. Phát biểu với các phóng viên, ông Gazmin nói sự hiện diện của Hoa Kỳ sẽ ngăn cản bất cứ hành động bất hợp pháp nào ở Biển Nam Trung Hoa. Hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt của Trung Cộng khẳng định Trung Cộng giữ vững cam kết duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Nam Trung Hoa và các hệ thống liên lạc giao tiếp với các nước Ðông Nam Á có tranh chấp chủ quyền ở khu vực này vẫn không có gì trở ngại. Họ Luong nhấn mạnh Bắc Kinh không theo đuổi mục tiêu mà ông gọi là quyền bá chủ và không bao giờ đe dọa bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên khi được hỏi liệu ông có tin là Trung Cộng chân thành trong tuyên bố của mình hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân nói tương lai sẽ trả lời cho chúng ta biết rằng liệu Trung Cộng có cam kết với những gì họ nói với thế giới hay không, và liệu họ có theo đuổi giải pháp hòa bình cho các tranh chấp hay không. Ông Gazmin cũng nói Trung Cộng sẽ mất mặt trước quốc tế nếu họ không giữ lời hứa.(SBTN)