Tin Hà Nội - Mọi người đang chờ xem là trong cương vị chủ tịch ASEAN, Nam Dương sẽ giải quyết ra sao hồ sơ tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Trường Sa Hoàng Sa giữa một số nước thành viên ASEAN Việt Nam, Mã Lai, Phi Luật Tân, Brunei với Trung Cộng và Ðài Loan. Trung Cộng thì vẫn muốn thảo luận vấn đề này trên cơ sở song phưong, nhưng trong khi đó các nước ASEAN lại vẫn chưa có một lập trường chung. Trong hai ngày cuối tuần này, Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á ASEAN sẽ họp thượng đỉnh thường niên tại Jakarta, thủ đô của Nam Dương là nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN. Nam Dương vốn không có dính dáng trực tiếp đến vấn đề chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa, mà lại vừa mới được Trung Cộng cấp khoản tín dụng 8 tỷ đô-la để xây dựng cơ sở hạ tầng, rất có thể sẽ không sốt sắng đưa Biển Ðông vào chương trình nghị sự.
Phi Luật Tân hiện đang dựa trở lại vào Hoa Kỳ, gần đây đã tỏ thái độ kiên quyết qua việc gởi công hàm chính thức lên Liên hiệp quốc phản đối Trung Cộng về chủ quyền Biển Ðông, và sử dụng tàu Mỹ để tuần tra khu vực Trường Sa. Việt Nam cho tới nay vẫn chủ trương giải quyết tranh chấp lãnh thổ Biển Ðông trên cơ sở đa phương, nhưng nay có vẻ như đang bị Trung Cộng gây sức ép để thương thuyết song phương, với nguy cơ là Hà Nội sẽ lại nhượng bộ Bắc Kinh như đã làm qua các hiệp định về biên giới trên bộ và Vịnh Bắc Phần.(SBTN)
{nl}{nl}{nl}