Translate this page: English French German Spanish Vietnam

real story
  • HOME
  • Archives
  • NEWS
     » Commentaries
     » Tin The Gioi  
  •  CARTOONS
  •  CARTOONS in English
     » Hi Hoa
     » Luu Tru
  • AMIGAVLINK.com

  • 
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35
    36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45
    46 47 48 49

    Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình
    , do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự DoĐại Nghĩa Dân Tộc...

    Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.

    Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:

    Dang Chi Binh
    PO Box 255-571
    Dorchester, MA. 02125, USA

    Hoặc quý vị có thể liên lạc với tác giả qua email: dcbinh38@hotmail.com

    Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

    TRUNG CỘNG ÐANG TÌM CÁCH CHIA RẼ ASIAN THÀNH HAI KHỐI
    Tin tổng hợp - Dù phương châm của mình là Một Tầm nhìn, Một Bản sắc, Một Cộng đồng, nhưng do ảnh hưởng của Trung Cộng ngày càng mạnh tại Ðông Nam Á, ASEAN hoàn toàn có thể bị phân đôi thành hai khối lục địa và hải đảo. Ðây chính là phân tích của sử gia Geoff Wade đăng trên trang mạng YaleGlobal của Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu hóa của Ðại học Yale trong tuần qua. Bài viết thuật lại rằng vào năm ngoái Hiệp hội các nước Ðông Nam Á tổ chức kỷ niệm 43 năm ngày thành lập, nhưng lại để lộ nhiều vết nứt. Do sự phát triển thiếu cân xứng của Tiểu vùng sông Mekong được Trung Cộng thúc đẩy với sự giúp đỡ của Ngân hàng Phát triển châu Á, khu vực dọc theo biên giới với Trung Cộng đã biến thành một vùng riêng biệt, một xu hướng có thể vĩnh viễn chia cắt ASEAN. Trung Cộng đã xây bốn con đập trên vùng thượng nguồn của sông Mekong, và hiện đang đầu tư vào ba dự án đập thủy điện tại Lào và một tại Cam Bốt, và có kế hoạch làm thêm 12 con đập khác ở vùng hạ nguồn.

    Hiệp định tự do thương mại Trung Cộng-ASEAN đã giúp Trung Cộng gia tăng mạnh mẽ trao đổi thương mại và đầu tư vào các quốc gia Ðông Nam Á. Một mạng lưới đường sắt hòa nhập, sẽ nối kết tất cả các nước thuộc Tiểu vùng Sông Meekoong GMS vào khoảng năm 2020, với Trung Cộng đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp kỹ năng và kinh phí, trong khi một hệ thống đập thủy điện, mạng lưới truyền tải điện và đường ống dẫn năng lượng cũng sẽ gắn các quốc gia lục địa Ðông Nam Á vào Trung Cộng. Quy mô quyền lợi mà Trung Cộng đang giành được trên hầu hết đầu vào của các ngành công nghiệp tại Việt Nam, được thể hiện rõ qua những ước tính chính thức, theo đó có khoảng 90% Hợp đồng Tổng thầu về tay các công ty Trung Cộng. Số lượng người Trung Cộng di chuyển qua các nước Ðông Nam Á đang gia tăng.

    Tại Lào, một quốc gia 7 triệu dân, ước tính có đến 400.000 người Trung Cộng nhập cư bất hợp pháp. Trong lĩnh vực văn hóa, các quốc gia trong khu vực ghi nhận hiện tượng giáo dục bằng tiếng Hoa gia tăng, với Cam Bốt hiện tự nhận là nước có chương trình giảng dạy tiếng Trung tốt nhất Ðông Nam Á với hàng trăm giáo viên đến từ Trung Cộng. Các cường quốc trong khu vực cũng đã nhận thấy đà phát triển ồ ạt dọc theo biên giới Trung Cộng và sự can dự ngày càng tăng của nước này vào các quốc gia Ðông Nam Á, với hệ quả là chia rẽ ASEAN. Nhật Bản đã gặp riêng các quốc gia vùng lưu vực sông Mekong là Cam Bốt, Lào, Miến Ðiện, Thái Lan và Việt Nam, mà không mời Trung Cộng tham gia, để bảo đảm là sẽ trợ giúp các nước này. Nam Hàn cũng đã tuyên bố ý định tham gia phát triển vùng GMS, đặc biệt là trong việc chuyển đổi các hành lang vận tải thành hành lang kinh tế và giải quyết các vấn đề môi trường.

    Sự kiện Mỹ gần đây gia nhập Hội nghị Thượng đỉnh Ðông Á một phần cũng nhằm mục đích chống lại điều được xem là quyền bá chủ của Trung Cộng ở khu vực lục địa Ðông Nam Á. Phản ứng gần đây nhất của ASEAN đối với mối đe dọa chia rẽ là một lời kêu gọi kết nối nhiều hơn giữa các thành viên. Với khoảng cách ngày càng tăng giữa các quốc gia lục địa và các nước hải đảo, khả năng của một Cộng đồng ASEAN ra đời vào năm 2015 ngày càng mong manh. Cùng với Trung Cộng, các nước Ðông Nam Á lục địa đang hình thành một khu vực Ðại Mekong, và các mối liên kết đang được phát triển sẽ lấn át những gì hiện có và đang được dự tính giữa các nước ASEAN.(SBTN)

    {nl}{nl}
    Posted on 05 Mar 2011
    [ print ]


    FreeVietNews
  • Bắt người trái pháp luật còn lật lọng vu cáo -- posted on 10 Mar 2011
  • DỊCH BỆNH LAN RỘNG KHẮP 3 MIỀN TRONG NƯỚC -- posted on 10 Mar 2011
  • HÀNG NGÀN CÔNG NHÂN ĐÌNH CÔNG TẠI HÀ NỘI -- posted on 10 Mar 2011
  • MỘT SỐ CÔNG TY NHẬT Ở VIỆT NAM MUỐN CHUYỂN HƯỚNG ĐẦU TƯ SANG CAM BỐT -- posted on 10 Mar 2011
  • ĐÔLA CHỢ ĐEN DẠT RA NGOẠI THÀNH -- posted on 10 Mar 2011
  • VIỆT NAM GIỚI HẠN CHO VAY NGOẠI TỆ -- posted on 10 Mar 2011
  • THANH TRA 5 NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM, PHÁT GIÁC MẤT 7.7 TRIỆU ĐÔ VÌ GIAN DỐI -- posted on 10 Mar 2011
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: TIN THÊM VỀ VỤ NGƯỜI TỰ THIÊU TẠI ĐÀ NẴNG -- posted on 10 Mar 2011
  • TRONG NĂM 2010 CÓ 1465 VỤ TÀU LẠ VI PHẠM VÙNG BIỂN VIỆT NAM -- posted on 10 Mar 2011
  • TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN CỘNG SẢN VIỆT NAM TIẾP ĐẠI SỨ TRUNG CỘNG -- posted on 10 Mar 2011
  • TỔNG THỐNG PHI LUẬT TÂN MUỐN CÓ LẬP TRƯỜNG CHUNG VỀ TRƯỜNG SA -- posted on 10 Mar 2011
  • TRUNG CỘNG BÁC NHỮNG LỜI THAN PHIỀN VỀ TRANH CHẤP LÃNH HẢI -- posted on 10 Mar 2011
  • NHẬT, HÀN, PHI LUẬT TÂN THI NHAU ÐUỔI TÀU TRUNG CỘNG -- posted on 10 Mar 2011
  • NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG VUỐT VE VIỆT KIỀU -- posted on 10 Mar 2011
  • NHÓM MALAYSIA LION GROUP QUY KẾT VINASHIN TRONG VỤ ĐỔ VỠ ĐỀ ÁN CÀ NÁ -- posted on 10 Mar 2011
  • CHỢ ĐÔ-LA HÀ NỘI NGỪNG GIAO DỊCH -- posted on 10 Mar 2011
  • TÁC ÐỘNG CỦA CÁCH MẠNG HOA LÀI ÐỐI VỚI VIỆT NAM -- posted on 10 Mar 2011
  • NỮ ÐẠI TÁ KHÔNG QUÂN HOA KỲ GỐC VIỆT -- posted on 10 Mar 2011
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: LUẬT SỰ NGUYỄN VĂN ĐÀI TRỞ LẠI ĐỜI SỐNG DÂN SỰ TRONG TIẾNG VỖ TAY CHÀO ĐÓN CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TỰ DO -- posted on 08 Mar 2011
  • KÝ GIẢ KHÔNG BIÊN GIỚI KÊU GỌI HÀ NỘI NGƯNG SÁCH NHIỄU HAI ÔNG NGUYỄN ĐAN QUẾ VÀ LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ -- posted on 08 Mar 2011
  • LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN ÐÀI ÐÃ ÐƯỢC TRẢ TỰ DO -- posted on 08 Mar 2011
  • HÀ NỘI HỌP KHẨN TÌM CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI CUỘC CÁCH MẠNG HOA LÀI -- posted on 08 Mar 2011
  • CÁCH MẠNG HOA LÀI ĐÃ ĐUỢC KHỐI HOA LƯ KÉO ĐẾN HOUSTON, TEXAS -- posted on 08 Mar 2011
  • VIỆT NAM ĐẦU TƯ XÂY NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN LỚN NHẤT Ở LÀO, THANH HÓA XÂY NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 13 NGÀN TỶ ĐỒNG -- posted on 08 Mar 2011
  • HÀ NỘI TUYÊN BỐ BẢO ÐẢM AN TOÀN CHO DU KHÁCH THĂM VỊNH HẠ LONG -- posted on 08 Mar 2011
  • PHÓ PHỤ TÁ NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ TUYÊN BỐ GIỚI CHỨC CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỂU RÕ NHỮNG GÌ HOA KỲ ÐÃ NÊU VỀ INTERNET -- posted on 08 Mar 2011
  • MỘT NỮ SINH VIÊN GỐC VIỆT TẠI HOUSTON ÐƯỢC HỌC BỔNG TRUMAN -- posted on 08 Mar 2011
  • NGƯỜI VIỆT VÙNG HOA THỊNH ÐỐN KÊU GỌI BIỂU TÌNH YỂM TRỢ TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM -- posted on 08 Mar 2011
  • Người Việt Tị Nạn Cộng Sản Tại Vancouver - Canada Biểu Tình Ủng Hộ "Cuộc Cách Mạng Hoa Lài" tại Việt Nam -- posted on 08 Mar 2011
  • DCCT kiến nghị lần 2 về Tu viện Ðà Lạt -- posted on 07 Mar 2011
  • HOUSTON, HOA THỊNH ĐỐN CŨNG SẼ BIỂU TÌNH YỂM TRỢ TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM -- posted on 07 Mar 2011
  • NGƯỜI VIỆT TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ÐỨC BIỂU TÌNH LÊN ÁN CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ YỂM TRỢ ÐỒNG BÀO TRONG NƯỚC -- posted on 07 Mar 2011
  • LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ ÚC VIỆT TẠI THÀNH PHỐ SYDNEY -- posted on 07 Mar 2011
  • PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: BIỂU TÌNH TRƯỚC LÃNH SỰ QUÁN CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI SAN FRANCISCO -- posted on 07 Mar 2011
  • SAIGON CẦN TUYỂN DỤNG HƠN 35,000 LAO ĐỘNG -- posted on 07 Mar 2011

  • line

    gia chanh

    Thạch Dừa Đường Thốt Nốt

    thachduaduongthotnot.jpg1 gói thạch bột 25gr
    1 lb đường thốt nốt
    19 fl oz coconut milk
    13.5 fl oz nước
    1/8 tsp muối




     HÍ HỌA
    Dùng cho dân cũng vậy thôi...
    (by SteveSack)


    Biden hết xăng
    (by Gary Varvel)




    Translate this page: English French German Spanish Vietnam