Translate this page: English French German Spanish Vietnam

real story
  • HOME
  • Archives
  • NEWS
     » Commentaries
     » Tin The Gioi  
  •  CARTOONS
  •  CARTOONS in English
     » Hi Hoa
     » Luu Tru
  • AMIGAVLINK.com

  • 
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35
    36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45
    46 47 48 49

    Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình
    , do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự DoĐại Nghĩa Dân Tộc...

    Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.

    Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:

    Dang Chi Binh
    PO Box 255-571
    Dorchester, MA. 02125, USA

    Hoặc quý vị có thể liên lạc với tác giả qua email: dcbinh38@hotmail.com

    Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

    Bức tranh nhân quyền tại VN
    Hồi tháng 8 năm nay, trong phiên họp với bà Magdalena Sepulveda, chuyên gia đặc trách các vấn đề nhân quyền và đói nghèo của Liên Hiệp Quốc, Phó Thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại giao VN, ông Phạm Gia Khiêm, khẳng định rằng ôchính sách nhất quán của VN là bảo đảm quyền con ngườiọ. Cách nay không lâu, một cuộc hội thảo do Tổng Cục An Ninh Bộ Công An VN tổ chức ở Huế cũng khẳng định rằng "Toàn thể nhân dân VN đang sinh sống, làm việc trong 1 môi trường hoàn toàn bảo đảm tốt về mặt nhân quyền; Ðảng và Nhà nước VN luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo tự do hoạt động phù hợp với pháp luật của Nhà nước VN, phù hợp thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc VN".

    Giữa lúc Hà Nội đang cố gắng tô một bức tranh màu hồng nhân quyền trong nước, thì hôm thứ Năm, các dân biểu Hoa Kỳ thông qua 1 nghị quyết do dân biểu Ðảng Cộng Hòa Ed Royce soạn thảo yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ đưa VN trở lại danh sách CPC, tức danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt về đàn áp tôn giáo.

    Dân biểu Ed Royce cho biết nghị quyết nầy đặt vào hồ sơ của Hạ Viện Hoa Kỳ coi rằng sự ngược đãi về tôn giáo ở Việt Nam không thể chấp nhận được. Nếu Việt Nam muốn có mối quan hệ bền vững với Hoa Kỳ, Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do căn bản của dân chúng, trong đó bao gồm quyền tự do tôn giáo.ọ Lên tiếng với Ðài ACTD mới đây, Dân biểu Ed Royce nói rằng: Có nhiều thí dụ rất rõ ràng về những gì đang diễn ra tại VN hôm nay, cụ thể là quá trình cải thiện nhân quyền ở VN không tiến triển mà ngược lại là đằng khácọ. Vẫn theo nhà lập pháp này thì Hoa Kỳ muốn thấy có tự do tôn giáo trọn vẹn tại VN, chứ không phải trong tình trạng người dân sống đời sống Ðức Tin của họ theo khuôn khổ của nhà nước.

    Cách đây khoảng 1 tuần, tại cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ diễn ra ở Hà Nội giữa ông Michael Posner, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, và Thứ trưởng Ngoại giao VN Phạm Bình Minh, ông Posner lưu ý rằng sự tiến bộ về nhân quyền là điều thiết yếu cho sự phát triển mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và VN.

    Ngay trước thời điểm kỷ niệm 62 năm Ngày Quốc Tế Nhân quyền, Ðại sứ Mỹ tại VN, ông Michael Michalak, nhận xét rằng trong thời gian gần đây,tình trạng vi phạm nhân quyền và những vụ bắt bớ gia tăng tại VN, qua đó nhà cầm quyền VN hạn chế gắt gao tự do Internet cũng như đàn áp những nhà bất đồng chính kiến dù họ chỉ bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa.

    Ðại sứ Michalak nêu lên con số cụ thể là từ cuối năm ngoái cho tới gần đây, có trên 24 người bị tù đày và 14 người khác bị kết tội cũng vì chính kiến ôn hòa của mình. Mặc dù Washington và Hà Nội hợp tác và phát triển nhiều lãnh vực, từ thương mại tới cả quân sự, kể từ khi hai nước cựu thù này bình thường hóa bang giao cách nay 15 năm, nhưng Hoa Kỳ, và nhất là những tổ chức quốc tế nhân quyền, thường xuyên thúc giục VN cải thiện thành tích nhân quyền xem chừng như ngày càng tồi tệ hơn. Theo tạp chí Asia Times, thì Hoa Kỳ gia tăng mối quan hệ chiến lược với VN nhằm ứng phó với sự trỗi dậy của TQ, nhưng nghi vấn hiện đến trong tâm trí nhiều người về phương cách mà Washington ứng phó với hành động vi phạm nhân quyền rõ rệt và tiếp diễn của Hà Nội.

    Bài tựa đề tạm hiểu là “Sự Khó Xử Về Lương Tâm của Tổng Thống Obama liên quan VN” trong tạp chí vừa nói đề cập tới mối quan ngại của những nhà dân chủ VN rằng nhân quyền, 1 vấn đề từng có vai trò chủ chốt để Hoa Kỳ dựa vào đó mà tái lập mối quan hệ mậu dịch bình thường và ủng hộ VN vào Tổ chức Thương Mại Thế Giới, giờ bị hạ xuống hàng không ưu tiên trong lãnh vực ngoại giao.

    Qua bài tựa đề “VN đàn áp những nhà bất đồng chính kiến”, tạp chí The Economist của Anh cũng lưu ý về việc nhà nước VN cho thấy quyết tâm làm im hơi bặt tiếng những tiếng nói bất đồng, từ giới luật sư bảo vệ nhân quyền nổi tiếng cho tới giới viết nhật ký trên mạng vốn phản ánh thực trạng tiêu cực trong nước hay mối quan hệ sâu sát Việt-Trung ố mà nếu nói theo tác giả Chu Việt trên blog Việt Thức, thì thực chất là ômối quan hệ thầy-tròọ. Theo Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về VN thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc tại Canberra, thì hành động của Hà Nội có thể vì quan ngại rằng những nhóm bất đồng chính kiến, từ các tu sĩ Phật Giáo, Công Giáo cho tới bloggers, có thể sau cùng rồi hợp tác với nhau quanh các vấn đề ấy, nhất là việc chống ảnh hưởng bành trướng ngày càng tăng của Hoa Lục tại VN.

    Lên tiếng vài ngày trước thời điểm kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền vừa qua, nhà dân chủ trong nước, BS Nguyễn Ðan Quế cũng lưu ý với công luận rằng: ôNhững tháng gần đây, Bộ Chính trị Ðảng CSVN đã ra lệnh cho công an, mật vụ đàn áp có hệ thống, vi phạm những quyền căn bản nhất của dân tộc ta, chẳng hạn như bịt miệng, bắt giam những ai dám lên tiếng đòi nhân quyền, tự do, dân chủ.

    Cách nay chưa lâu, Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng, khi tham dự 1 hội nghị đánh dấu 65 năm ngày thành lập lực lượng công an của nước VNCS, đã kêu gọi giới công lực này hãy đập tan mọi tổ chức nào dám đe dọa tới quyền lực của đảng CS. Nhắc tới công an, có lẽ nhiều người còn nhớ Thiền Sư Nhất Hạnh lên tiếng về vụ đàn áp đẫm máu của công an kết hợp với xã hội đen ở Tu Viện Bát Nhã. Thiền Sư Nhất Hạnh nhận xét rằng họ ôtuy hai mà là một.

    Tình hình nhân quyền đáng ngại như vậy tại VN hẳn gây chú ý đặc biệt đối với Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Mới đây Human Rights Watch công bố 1 bản phúc trình về hành động lạm quyền có hệ thống của công an VN, nhất là khiến xảy ra nhiều trường hợp từ những nhà bất đồng chính kiến tới dân thường bị tra tấn.(SBTN)


    Posted on 21 Dec 2010
    [ print ]


    FreeVietNews
  • NẠN BUÔN NGƯỜI Ở VIỆT NAM TĂNG Ồ ẠT -- posted on 21 Dec 2010
  • CAN THIỆP CHO GIÁO DÂN CỒN DẦU Ở THÁI LAN -- posted on 21 Dec 2010
  • NGƯỜI TIÊU DÙNG SỢ TRÁI CÂY TRUNG CỘNG -- posted on 21 Dec 2010
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: VIETNAMNET BỊ CHÍNH AN NINH TIN TẶC TRỪNG PHẠT -- posted on 21 Dec 2010
  • TRÊN 4000 PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM VIỆT NAM BỊ BÁN RA NƯỚC NGOÀI TRONG 5 NĂM QUA -- posted on 21 Dec 2010
  • VIỆT NAM VÀ CAM BỐT CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN BẢN ĐỒ BIÊN GIỚI HAI NƯỚC -- posted on 21 Dec 2010
  • MỘT NGƯỜI TỊ NẠN KHMER KROM BỊ BẮT SAU KHI TRỞ VỀ VIỆT NAM -- posted on 21 Dec 2010
  • HẠM TRƯỞNG LÊ BÁ HÙNG ĐƯỢC ĐIỀU VỀ HẠM ĐỘI 7 -- posted on 21 Dec 2010
  • PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: LỄ KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA SEATTLE & VÙNG PHỤ CẬN -- posted on 21 Dec 2010
  • Trên 4000 phụ nữ và trẻ em VN bị bán ra nước ngoài trong 5 năm qua -- posted on 21 Dec 2010
  • Campuchia sẽ đóng cửa trại tị nạn của 62 người Thượng vào tháng Hai -- posted on 21 Dec 2010
  • 13,000 công nhân Bình Dương đình công đòi tăng lương -- posted on 21 Dec 2010
  • 13,000 công nhân Bình Dương đình công đòi tăng lương -- posted on 21 Dec 2010
  • Bức tranh nhân quyền tại VN -- posted on 21 Dec 2010
  • Trung Cộng chuẩn bị họp về vấn đề ứng xử tại Biển Đông -- posted on 21 Dec 2010
  • Cộng sản Việt Nam phản đối nghị quyết bị đưa trở lại danh sách CPC -- posted on 21 Dec 2010
  • HACKERS CỘNG SẢN VIỆT NAM DÙNG NHU LIỆU ĐÁNH MÁY ĐỂ ĐÁNH CẮP PASSWORD CÁ NHÂN -- posted on 21 Dec 2010
  • CÁN BỘ LÃNH ĐẠO ĐOÀN PENCAK SILAT CỦA VIỆT NAM BỊ TẤN CÔNG Ở NAM DƯƠNG -- posted on 21 Dec 2010
  • QUỐC HỘI TIỂU BANG NAM ÚC TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM ĐỊNH CƯ CỦA NGƯỜI VIỆT -- posted on 21 Dec 2010
  • Công an đánh đập, bắt giữ nhiều tín đồ Tin Lành -- posted on 21 Dec 2010
  • NHẬN XÉT VỀ NHỮNG THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -- posted on 18 Dec 2010
  • BIỂN ĐỘNG MẠNH ẢNH HƯỞNG NHIỀU TÀU ĐANG ĐÁNH CÁ Ở BIỂN ĐÔNG -- posted on 18 Dec 2010
  • TIẾN SĨ CÙ HUY HÀ VŨ ĐÃ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG TỘI CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC -- posted on 18 Dec 2010
  • GIÁO DÂN THÁI NGUYÊN VẪN TIẾP TỤC NẰM CHỜ TRƯỚC CƠ QUAN TIẾP DÂN, CÁN BỘ TRỐN CHUI KHÔNG AI GIẢI QUYẾT -- posted on 18 Dec 2010
  • CÁC NHÀ LẬP PHÁP MỸ ĐƯA VIỆT NAM VÀO DANH SÁCH CPC -- posted on 18 Dec 2010
  • NHẬT TRÚNG THẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY LỌC DẦU TẠI VIỆT NAM -- posted on 18 Dec 2010
  • HÀ NỘI 10 ĐỘ C, CÂY CỐI BẬT GỐC VÌ GIÓ RÉT -- posted on 18 Dec 2010
  • GẦN 100 KHÁCH TRÊN TÀU CÁNH NGẦM HOẢNG LOẠN VÌ TAI NẠN -- posted on 18 Dec 2010
  • PHÁT GIÁC TƯƠNG ỚT CÓ HÓA CHẤT GÂY UNG THƯ Ở HÀ NỘI -- posted on 18 Dec 2010
  • ĐÓNG CỬA TRẠI TỊ NẠN NGƯỜI THƯỢNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYẾN THĂM CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG -- posted on 18 Dec 2010
  • CAM BỐT HOÃN ĐÓNG CỬA TRẠI TỊ NẠN NGƯỜI THƯỢNG -- posted on 18 Dec 2010
  • MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ CÔNG AN ĐÁNH NGẤT XỈU, NHÀ THỜ BỊ ĐẬP PHÁ -- posted on 18 Dec 2010
  • VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO MỸ TIẾP XÚC VỚI ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO HÒA HẢO TẠI SAIGON -- posted on 18 Dec 2010
  • ĐẠI DIỆN BỘ NGOẠI GIAO MỸ GẶP THÂN NHÂN CÁC NHÀ TRANH ĐẤU TẠI HÀ NỘI -- posted on 18 Dec 2010
  • CÁC VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH -- posted on 18 Dec 2010

  • line

    gia chanh

    Bánh Giò

    banhgio1-250x150.jpg- Hành tây bằm nhuyễn.
    - Nấm mèo ngâm nở, rửa nhiều lần nước cho hết mùi hôi, bằm sơ.
    - Thịt heo xay trộn với chút hành bằm nhuyễn, bột năng, dầu hào, muối, đường, tiêu... nêm vừa ăn...




     HÍ HỌA
    Gọi xe cứu thương!
    (by R J Matson)


    Ý kiến bỏ sọt rác
    (by Pat Cross)




    Translate this page: English French German Spanish Vietnam