Translate this page: English French German Spanish Vietnam

real story
  • HOME
  • Archives
  • NEWS
     » Commentaries
     » Tin The Gioi  
  •  CARTOONS
  •  CARTOONS in English
     » Hi Hoa
     » Luu Tru
  • AMIGAVLINK.com

  • 
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35
    36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45
    46 47 48 49

    Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình
    , do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự DoĐại Nghĩa Dân Tộc...

    Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.

    Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:

    Dang Chi Binh
    PO Box 255-571
    Dorchester, MA. 02125, USA

    Hoặc quý vị có thể liên lạc với tác giả qua email: dcbinh38@hotmail.com

    Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

    NHÂN QUYỀN VIỆT NAM NHÌN TỪ BÊN NGOÀI
    Tin Berlin - Tình hình nhân quyền tại Việt Nam cũng được các tổ chức quốc tế theo dõi sát. Một trong những tổ chức đó là Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Ðức. Nhân ngày quốc tế nhân quyền, ông Vũ Quốc Dụng là Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế có văn phòng tại Bá Linh đã nhận định về việc thực thi nhân quyền tại Việt Nam, khi đất nước này tham gia hội nhập quốc tế và cũng từng ký vào nhiều công ước quốc tế về nhân quyền. Ông nói cần phải nhìn nhận rằng Việt Nam đang thực hiện rất tùy tiện các cam kết về nhân quyền với quốc tế. Tùy tiện có nghĩa là Việt Nam muốn làm gì thì làm chứ không tuân thủ đúng các chuẩn mực quốc tế.

    Là một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đáng lẽ phải làm gương thì Việt Nam lại thường xuyên vi phạm luật nhân quyền. Theo ông, nguyên nhân của vấn đề này là thái độ thiếu chân chính. Việt Nam tham gia vào Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị là một trong 3 văn kiện nhân quyền quan trọng nhất của Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng Việt Nam không chịu nội luật hóa các điều cam kết, nghĩa là không chịu sửa đổi luật Việt Nam để cho nó phù hợp với điều đã cam kết.

    Bộ luật hình sự Việt Nam vẫn đầy rẫy những điều khoản mâu thuẫn với công ước này, thí dụ như điều 88 về tội tuyên truyền chống nhà nước có mâu thuẫn xung khắc với quyền tự do ngôn luận của công ước.

    Trong khi đó tòa án Việt Nam cũng không cần biết đến luật quốc tế khi xử án mặc dù Việt Nam đã có luật thực hiện các điều ước quốc tế từ năm 2005 đến nay.

    Một vấn đề không kém quan trọng khác mà ông Vũ Quốc Dụng nêu lên là việc hiểu đúng các điều ước về nhân quyền. Luật nhân quyền quốc tế là cái mẫu số chung nhỏ bé mà cộng đồng nhân loại đã đạt được trong 62 năm qua, tính từ ngày 10 tháng 12 năm 1948 là ngày ra đời của bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế. Khi nói về quyền tự do ngôn luận thì Liên Hiệp Quốc có những định nghĩa rõ ràng và những giải thích nhất định để cho mọi người trên thế giới cùng có cách hiểu giống nhau. Thế nhưng Việt Nam hay tự đưa ra lối giải thích của mình về nhân quyền, đây là một thái độ tùy tiện. Ông kêu gọi mọi người cần quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề này để chống lại các ý định làm ruỗng mục nền móng pháp lý nhân quyền quốc tế.

    Tóm lại Việt Nam không được xem là một đối tác đáng tin cậy trong lãnh vực nhân quyền. Ông Vũ Quốc Dụng nói nhân ngày quốc tế nhân quyền, ông mong muốn nhất là Việt Nam thay đổi cách nhìn về những lời góp ý về nhân quyền và xem những góp ý này là những góp ý có tính cách xây dựng dựa trên cơ sở của luật quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, chứ không nhằm đả phá Việt Nam. Việt Nam tuyệt đối không nên đồng hóa vấn đề nhân quyền với những âm mưu chính trị nhằm lật đổ chế độ, nhằm kích động các vấn đề tôn giáo, dân tộc, xâm phạm an ninh và chủ quyền. Một cách cụ thể hơn, Việt Nam cần nghiêm chỉnh thi hành luật nhân quyền quốc tế. Ðiều đó có nghĩa là Việt Nam cần công khai xác nhận các chuẩn mực nhân quyền quốc tế, nội luật hóa các điều ước quốc tế. Hà Nội nên thành lập một ủy ban khiếu nại về nhân quyền và cho phép các tổ chức nhân quyền quốc tế được phép mở trụ sở làm việc tại Việt Nam.(SBTN)

    Posted on 11 Dec 2010
    [ print ]


    FreeVietNews
  • NẠN BUÔN NGƯỜI Ở VIỆT NAM TĂNG Ồ ẠT -- posted on 21 Dec 2010
  • CAN THIỆP CHO GIÁO DÂN CỒN DẦU Ở THÁI LAN -- posted on 21 Dec 2010
  • NGƯỜI TIÊU DÙNG SỢ TRÁI CÂY TRUNG CỘNG -- posted on 21 Dec 2010
  • PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: VIETNAMNET BỊ CHÍNH AN NINH TIN TẶC TRỪNG PHẠT -- posted on 21 Dec 2010
  • TRÊN 4000 PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM VIỆT NAM BỊ BÁN RA NƯỚC NGOÀI TRONG 5 NĂM QUA -- posted on 21 Dec 2010
  • VIỆT NAM VÀ CAM BỐT CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN BẢN ĐỒ BIÊN GIỚI HAI NƯỚC -- posted on 21 Dec 2010
  • MỘT NGƯỜI TỊ NẠN KHMER KROM BỊ BẮT SAU KHI TRỞ VỀ VIỆT NAM -- posted on 21 Dec 2010
  • HẠM TRƯỞNG LÊ BÁ HÙNG ĐƯỢC ĐIỀU VỀ HẠM ĐỘI 7 -- posted on 21 Dec 2010
  • PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: LỄ KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA SEATTLE & VÙNG PHỤ CẬN -- posted on 21 Dec 2010
  • Trên 4000 phụ nữ và trẻ em VN bị bán ra nước ngoài trong 5 năm qua -- posted on 21 Dec 2010
  • Campuchia sẽ đóng cửa trại tị nạn của 62 người Thượng vào tháng Hai -- posted on 21 Dec 2010
  • 13,000 công nhân Bình Dương đình công đòi tăng lương -- posted on 21 Dec 2010
  • 13,000 công nhân Bình Dương đình công đòi tăng lương -- posted on 21 Dec 2010
  • Bức tranh nhân quyền tại VN -- posted on 21 Dec 2010
  • Trung Cộng chuẩn bị họp về vấn đề ứng xử tại Biển Đông -- posted on 21 Dec 2010
  • Cộng sản Việt Nam phản đối nghị quyết bị đưa trở lại danh sách CPC -- posted on 21 Dec 2010
  • HACKERS CỘNG SẢN VIỆT NAM DÙNG NHU LIỆU ĐÁNH MÁY ĐỂ ĐÁNH CẮP PASSWORD CÁ NHÂN -- posted on 21 Dec 2010
  • CÁN BỘ LÃNH ĐẠO ĐOÀN PENCAK SILAT CỦA VIỆT NAM BỊ TẤN CÔNG Ở NAM DƯƠNG -- posted on 21 Dec 2010
  • QUỐC HỘI TIỂU BANG NAM ÚC TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM ĐỊNH CƯ CỦA NGƯỜI VIỆT -- posted on 21 Dec 2010
  • Công an đánh đập, bắt giữ nhiều tín đồ Tin Lành -- posted on 21 Dec 2010
  • NHẬN XÉT VỀ NHỮNG THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -- posted on 18 Dec 2010
  • BIỂN ĐỘNG MẠNH ẢNH HƯỞNG NHIỀU TÀU ĐANG ĐÁNH CÁ Ở BIỂN ĐÔNG -- posted on 18 Dec 2010
  • TIẾN SĨ CÙ HUY HÀ VŨ ĐÃ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG TỘI CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC -- posted on 18 Dec 2010
  • GIÁO DÂN THÁI NGUYÊN VẪN TIẾP TỤC NẰM CHỜ TRƯỚC CƠ QUAN TIẾP DÂN, CÁN BỘ TRỐN CHUI KHÔNG AI GIẢI QUYẾT -- posted on 18 Dec 2010
  • CÁC NHÀ LẬP PHÁP MỸ ĐƯA VIỆT NAM VÀO DANH SÁCH CPC -- posted on 18 Dec 2010
  • NHẬT TRÚNG THẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY LỌC DẦU TẠI VIỆT NAM -- posted on 18 Dec 2010
  • HÀ NỘI 10 ĐỘ C, CÂY CỐI BẬT GỐC VÌ GIÓ RÉT -- posted on 18 Dec 2010
  • GẦN 100 KHÁCH TRÊN TÀU CÁNH NGẦM HOẢNG LOẠN VÌ TAI NẠN -- posted on 18 Dec 2010
  • PHÁT GIÁC TƯƠNG ỚT CÓ HÓA CHẤT GÂY UNG THƯ Ở HÀ NỘI -- posted on 18 Dec 2010
  • ĐÓNG CỬA TRẠI TỊ NẠN NGƯỜI THƯỢNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYẾN THĂM CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG -- posted on 18 Dec 2010
  • CAM BỐT HOÃN ĐÓNG CỬA TRẠI TỊ NẠN NGƯỜI THƯỢNG -- posted on 18 Dec 2010
  • MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ CÔNG AN ĐÁNH NGẤT XỈU, NHÀ THỜ BỊ ĐẬP PHÁ -- posted on 18 Dec 2010
  • VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO MỸ TIẾP XÚC VỚI ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO HÒA HẢO TẠI SAIGON -- posted on 18 Dec 2010
  • ĐẠI DIỆN BỘ NGOẠI GIAO MỸ GẶP THÂN NHÂN CÁC NHÀ TRANH ĐẤU TẠI HÀ NỘI -- posted on 18 Dec 2010
  • CÁC VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH -- posted on 18 Dec 2010

  • line

    gia chanh

    Bánh Bía

    banhbia1-250x150.jpgVỏ Bánh:
    1 + 1/2 cup bột mì loại cake flower + 1/2 cup bột để riêng ra
    1/2 cup đường
    2/3 cup nước màu đỏ

    2 muỗng canh dầu ăn
    1 lòng đỏ trứng để thoa mặt khuôn gỗ in dấu song hỷ hay hình gì mình thích




     HÍ HỌA
    Nhìn đàng kia kìa!
    (by Gary Varvel)


    Ông độc tài quá!
    (by A. F. Branco)




    Translate this page: English French German Spanish Vietnam