Translate this page: English French German Spanish Vietnam

real story
  • HOME
  • Archives
  • NEWS
     » Commentaries
     » Tin The Gioi  
  •  CARTOONS
  •  CARTOONS in English
     » Hi Hoa
     » Luu Tru
  • AMIGAVLINK.com

  • 
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35
    36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45
    46 47 48 49

    Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình
    , do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự DoĐại Nghĩa Dân Tộc...

    Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.

    Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:

    Dang Chi Binh
    PO Box 255-571
    Dorchester, MA. 02125, USA

    Hoặc quý vị có thể liên lạc với tác giả qua email: dcbinh38@hotmail.com

    Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

    HỌC GIẢ TRUNG CỘNG HÙ DỌA: SẼ ÐÁNH NẾU VIỆT NAM KHÔNG NỘP BIỂN ÐÔNG
    Tin Saigon - Trong một cuộc tranh biện về Biển Ðông tại Saigon vào ngày hôm qua, một học giả Trung Cộng đã hù dọa rằng Trung Cộng sẵn sàng tấn công quân sự Việt Nam để giải quyết chủ quyền Biển Ðông. Chưa hết, học giả này còn nói rằng Việt Nam là thuộc quốc của Trung Cộng cho tới năm 1885. Bài tường thuật nhan đề Tranh biện về Biển Ðông với học giả Trung Cộng đăng trên báo Tuần Việt Nam ngày hôm qua và chỉ vài giờ sau là bài này bị gỡ xuống. Tuy nhiên nhiều mạng khác đã kịp lưu giữ lời hăm dọa ngang ngược từ học giả Trung Cộng này là Tiến sĩ Vương Hàn Lĩnh từ Viện Luật pháp Quốc tế, thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Cộng tại Bắc Kinh để thấy góc nhìn của một số nhà nghiên cứu Trung Cộng xung quanh câu chuyện Biển Ðông. Các đồng nghiệp cả trong lẫn ngoài nước, nói rằng tại cuộc Hội thảo Quốc tế về Biển Ðông họ rất khó tiếp xúc với các học giả đến từ Trung Cộng, hoặc nếu có thì các vị này chỉ nói rất qua loa về quan điểm phía Trung Cộng.

    Ông Vương Hàn Lĩnh là người đã trải qua thời thơ ấu ở một địa phương sát với biên giới Việt Nam, nơi xảy ra cuộc chiến Việt Trung năm 1979 khi Ðặng Tiểu Bình quyết định dạy cho đàn em Cộng sản Việt Nam một bài học. Ông này cũng là một diễn giả tại Hội thảo Quốc tế về Biển Ðông với bài tham luận nhan đề Hợp tác quốc tế cùng phát triển nguồn lợi thủy sản. Trong cuộc phỏng vấn, ông cho rằng Trung cộng kiên trì với đòi hỏi giải quyết vấn đề song phương chứ không đa phương, vì đây là giải pháp tốt nhất, còn sự tham gia của bên thứ ba chỉ làm phức tạp thêm tình hình. Hơn nữa nếu bên thứ ba lại tham gia bằng cách dùng vũ lực hay các biện pháp phi hoà bình, thì ngay cả nếu tranh chấp được giải quyết, anh sẽ gặp rắc rối trong tương lai.

    Họ Vương nhấn mạnh rằng Việt Nam có thể tự lựa chọn cách giải quyết tranh chấp mà Việt Nam cho là tốt nhất, có thể phân định được lãnh hải bằng cách này hay cách khác, nhưng chắc chắn là Việt Nam không thể tự lựa chọn được hàng xóm. Ðương sự nói hai nước Trung Cộng và Việt Nam mãi mãi là hàng xóm, qua biết bao thế hệ và còn tiếp tục với rất nhiều thế hệ nữa. Và nếu không chọn cách giải quyết như tôi vừa nêu, phía Việt Nam sẽ phải hứng chịu các xung đột bằng vũ lực, hoặc thậm chí chiến tranh. Ðiều này không hề tốt cho tương lai và chính vì vậy hai nước nên chọn cách đàm phán song phương để vừa giải quyết được tranh chấp, và vừa duy trì được quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Về lệnh cấm biển của Trung Cộng, Tiến sĩ Vương Hàn Lĩnh cho rằng tất cả những quần đảo nằm trong đường chữ U chín đoạn hay còn gọi là đường Lưỡi Bò là thuộc về Trung Cộng, và Trung Cộng đã thực thi chủ quyền và quyền tài phán từ cách đây hơn hai ngàn năm. Chỉ có những chỗ liên quan đến thềm lục địa của các nước có liên quan, cũng như ngoài biển khơi, là chưa xác định rõ ràng và được coi là vùng chồng lấn. Họ Vương còn nói cách tốt nhất là đàm phán song phương, còn chỗ nào khó quá thì khai thác chung. Mặc dù những bài báo trích lời ông này đã bị gỡ xuống, nhưng giới viết blog Việt Nam đã lập tức có nhiều bài phân tích về thái độ ngang ngược của học giả Trung Cộng này, và tin rằng âm mưu bành trướng của Trung Cộng đã hiển lộ công khai không cần giấu giếm nữa từ các hội thảo về Biển Ðông.(SBTN)

    {nl}{nl}
    Posted on 14 Nov 2010
    [ print ]


    FreeVietNews
  • PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: MÁY ATM Ở VIỆT NAM ÐANG LÀ MỒI NGON CỦA TỘI PHẠM -- posted on 21 Nov 2010
  • NHA TRANG BỊ XẾP HẠNG TRONG 10 BÃI BIỂN TỆ NHẤT THẾ GIỚI -- posted on 21 Nov 2010
  • ĐA SỐ CÁC KHIẾU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI -- posted on 21 Nov 2010
  • THỦ TƯỚNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA LỆNH TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN VINASHIN -- posted on 21 Nov 2010
  • TIỀN CỨU TRỢ PHẢI NỘP LẠI NGAY SAU KHI NHẬN -- posted on 21 Nov 2010
  • BÀ CÙ HUY HÀ VŨ PHỦ NHẬN TIN TUYỆT THỰC -- posted on 21 Nov 2010
  • ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ MỸ KÊU GỌI VIỆT NAM TRẢ TỰ DO CHO ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ -- posted on 21 Nov 2010
  • XÓA SỔ KHU KỸ NGHỆ BIÊN HÒA, CẢ TRĂM CÔNG TY LO BẠI SẢN -- posted on 21 Nov 2010
  • QUẢNG NGÃI: ÐỨT CẦU TREO, HƠN 300 NHÀ DÂN BỊ CÔ LẬP -- posted on 21 Nov 2010
  • HUẾ: TRẬN LỤT KHÁC THƯỜNG NHẤT KỂ TỪ SAU CƠN ÐẠI HỒNG THỦY 1999 -- posted on 21 Nov 2010
  • BÌNH ÐỊNH: 5 NGƯỜI CHẾT VÀ MẤT TÍCH DO MƯA LŨ -- posted on 21 Nov 2010
  • MƯA LỚN, CÁC HỒ THỦY ÐIỆN LẠI XẢ NƯỚC GÂY LỤT LỘI TRÀN LAN -- posted on 21 Nov 2010
  • PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT VỀ VIỆT NAM: TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG CỦA TRẺ VIỆT VẪN KHÔNG GIẢM -- posted on 20 Nov 2010
  • 22 NGƯỜI CHẾT VÌ MƯA LŨ MIỀN TRUNG -- posted on 20 Nov 2010
  • GIÁM MỤC ÐỊA PHẬN KONTUM VIẾT THƠ PHẢN ÐỐI CÔNG AN NGĂN CẢN KHÔNG CHO NGÀI CỬ HÀNH THÁNH LỄ -- posted on 20 Nov 2010
  • ỦY HỘI TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ, MỘT DÂN BIỂU MỸ YÊU CẦU VIỆT NAM VÀO DANH SÁCH CPC -- posted on 20 Nov 2010
  • VIỆT NAM PHẢN BÁC BẢN BÁO CÁO CỦA HOA KỲ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM -- posted on 20 Nov 2010
  • SỐT XUẤT HUYẾT LAN RỘNG BÙNG PHÁT Ở NHIỀU TỈNH -- posted on 20 Nov 2010
  • QUỐC HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM THÔNG QUA LUẬT KHOÁNG SẢN -- posted on 20 Nov 2010
  • VIỆT NAM CÔNG NHẬN THIẾU LAO ĐỘNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI -- posted on 20 Nov 2010
  • ĐÃ CÓ ÍT NHẤT 17 NGƯỜI BỊ BẮT GIAM TRONG CHIẾN DỊCH TRẤN ÁP MỚI -- posted on 20 Nov 2010
  • BỘ NGOẠI GIAO CÔNG BỐ PHÚC TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH TÔN GIÁO THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM -- posted on 20 Nov 2010
  • QUẢNG NGÃI KHẨN CẤP DI DỜI HÀNG NGÀN GIA ĐÌNH NGƯỜI DÂN -- posted on 18 Nov 2010
  • LŨ LỤT TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM KHIẾN 15 NGƯỜI THIỆT MẠNG -- posted on 18 Nov 2010
  • QUẢNG NAM: 4 NGƯỜI CHẾT VÀ MẤT TÍCH, NHIỀU VÙNG BỊ NƯỚC CHIA CẮT -- posted on 18 Nov 2010
  • LONG AN: TƯỢNG ĐỨC MẸ RUNG, CHẢY NƯỚC MẮT -- posted on 18 Nov 2010
  • PHÚ YÊN: ÐƯỜNG THÀNH HỐ BOM DO SỤP ÐẤT KINH HOÀNG -- posted on 18 Nov 2010
  • THỦY ĐIỆN MỞ 7 CỬA XẢ NƯỚC, NƯỚC ĐỒNG BẰNG LÊN NHANH -- posted on 18 Nov 2010
  • NGẬP LỤT NẶNG Ở HUẾ, 5 NGƯỜI CHẾT VÀ MẤT TÍCH -- posted on 18 Nov 2010
  • GIAO THÔNG TÊ LIỆT TRÊN QUỐC LỘ 1A -- posted on 18 Nov 2010
  • MIỀN TRUNG VIỆT NAM DẬP VÙI TRONG MƯA LŨ -- posted on 18 Nov 2010
  • CÁC SÔNG TỪ QUẢNG TRỊ ÐẾN QUẢNG NGÃI DÂNG NHANH -- posted on 18 Nov 2010
  • ĐẠI SỨ THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM KÊU GỌI MINH BẠCH THÔNG TIN GIÚP CHỐNG THAM NHŨNG -- posted on 17 Nov 2010
  • GOOGLE CHỈ TRÍCH CÁC NƯỚC KIỂM DUYỆT INTERNET TRONG ĐÓ CÓ VIỆT NAM -- posted on 17 Nov 2010
  • VIỆT NAM GHI NHẬN VIỆC BÀ SUU KYI ĐƯỢC TRẢ TỰ DO, HÒA THƯỢNG QUẢNG ĐỘ CHÚC MỪNG -- posted on 17 Nov 2010

  • line

    gia chanh

    Bánh Bèo Huế
    banhbeo1-a110x110.jpg Vật liệu:

    150g bột gạo
    100g bột năng
    200g tôm tươi
    Nước mắm ngọt trộn với nước tôm muối, tiêu, dầu ăn...



     HÍ HỌA
    Đeo mặt nạ dễ chôm chỉa
    (by Dick Wright)


    kỹ nghệ thu nhỏ
    (by Gary Markstein)




    Translate this page: English French German Spanish Vietnam