Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
VIỆT NAM SẼ MỞ CỬA CẢNG CAM RANH CHO HẢI QUÂN NƯỚC NGOÀI
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố Việt Nam sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho tàu hải quân của tất cả các quốc gia, kể cả tàu ngầm, tại cảng Cam Ranh khi có yêu cầu. Trong cuộc họp báo chiều hôm qua tại Hà Nội, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã xác nhận như trên. Theo giới phân tích, quyết định này phản ánh một thay đổi trong lập trường của Hà Nội trên vấn đề có cho quân đội ngoại quốc sử dụng cảng Cam Ranh hay không. Trả lời câu hỏi liên quan các nguồn tin báo chí gần đây về việc sử dụng cảng Cam Ranh, Nguyễn Tấn Dũng xác định hai điểm. Ðiểm thứ nhất, chính Việt Nam sẽ tự mình phát triển cảng Cam Ranh và xây dựng ở đó một trung tâm dịch vụ tổng hợp để phục vụ cho lực lượng hải quân Việt Nam. Tuy nhiên đương sự cũng nói thêm là tại trung tâm cảng dịch vụ tổng hợp Cam Ranh sẽ sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho tàu hải quân của tất cả các nước trên thế giới đến đây để xin cung cấp dịch vụ, nếu có yêu cầu, kể cả tàu ngầm. Theo đương sự thì dịch vụ tại Cam Ranh không phải là miễn phí, mà sẽ được tính theo cơ chế thị trường.
Các cơ sở hạ tầng tại Cam Ranh sẽ được xây dựng mới hay tu bổ với sự trợ giúp của các chuyên gia Nga. Trong nhiều tuần lễ qua, nhiều nguồn tin báo chí cho biết Hải Quân Nga rất mong muốn quay trở lại lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh, nơi mà họ đã rời bỏ từ năm 2002 vì không chấp nhận giá thuê do Việt Nam ấn định. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ các nguồn tin đó và xác định trở lại rằng Hà Nội sẽ không hợp tác với ngoại quốc để sử dụng Cam Ranh vào mục đích quân sự.
Tuy nhiên nếu căn cứ vào tuyên bố hôm qua của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, thì nhân tố quân sự sẽ hiện diện trong chủ trương khai thác cảng Cam Ranh. Lẽ dĩ nhiên hải quân tất cả mọi nước đều sẽ có thể sử dụng các dịch vụ của cảng Cam Ranh, nhưng giới quan sát đặc biệt chú ý đến khách hàng tiềm tàng là Hoa Kỳ. Lý do là trong khu vực Thái Bình Dương, hùng hậu nhất là lực lượng hải quân Mỹ, với rất nhiều chiến hạm hay quân hạm cần được tiếp liệu hay bảo trì. Là một cảng nước sâu được đánh giá là thuộc loại tốt nhất trên thế giới, với hạ tầng cơ sở thích hợp, Cam Ranh hoàn toàn có thể tiếp nhận từ tầu ngầm đến hàng không mẫu hạm, hai phương tiện chủ lực của Hải quân Mỹ. Gần đây với đà củng cố quan hệ quốc phòng Việt Mỹ, Việt Nam đã đồng ý sửa chữa 4 chiếc tàu cho Hải Quân Mỹ. Trước mắt hai chiếc đã được đưa đến bảo trì tại Việt Nam, một chiếc tại cảng Saigon, và chiếc thứ hai tại vịnh Vân Phong gần Cam Ranh. Ðây chỉ là hai quân hạm hậu cần chứ không phải là tàu chiến, nhưng sắp tới đây không loại trừ khả năng chiến hạm Mỹ sẽ ghé cảng Việt Nam để được sửa chữa.
Ngoài ra theo giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc, thì Hoa Kỳ cũng muốn đạt được một thỏa thuận với Việt Nam về việc thiết lập các kho hậu cần cho tàu hải quân Mỹ ngay trên bờ để sử dụng khi cần thiết. Quyết định mở cửa Cam Ranh và sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho hải quân ngoại quốc có thể là một bước đầu nhằm đáp ứng yêu cầu kể trên. Cảng Cam Ranh có một vị trí chiến lược trọng yếu, có khả năng tiếp cận những tuyến thông thương hàng hải quan trọng trên Biển Ðông. Các cơ sở truyền thông đặt trên bờ có thể nghe ngóng, theo dõi những gì diễn ra ở ngoài khơi. Trong thời gian qua, Trung Cộng thường xuyên bày tỏ quan ngại về khả năng Việt Nam cho hải quân ngoại quốc dùng Cam Ranh làm căn cứ để từ đó theo dõi được hành tung của tầu ngầm Trung Cộng xuất phát từ căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam. Hoa Kỳ, Ấn Ðộ, và Nga từng hàm ý muốn thuê căn cứ này cho hải quân nước họ nhưng đều không được đáp ứng, vì Việt Nam được cho là muốn tránh đối đầu với Bắc Kinh trên vấn đề nhạy cảm này.
Tuy nhiên quyết định mở cửa cảng Cam Ranh cho hải quân ngoại quốc cho thấy Việt Nam đang cố gắng đối phó lại với sức ép của Trung Cộng đặc biệt trên vấn đề Biển Ðông.(SBTN)