Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: SỰ CÙNG CỰC ÐÃ KHIẾN CÔNG NHÂN VIỆT NAM ÐÌNH CÔNG, BẤT CHẤP ÐE DỌA CỦA NHÀ NƯỚC
{nl}{nl}{nl}
Tin Saigon - Hôm nay thông tín viên SB-TN từ trong {nl}nước gởi ra bản tin về các cuộc đình công của giới công nhân trong {nl}nước... (video insert sbtn.net)
Giới công nhân Việt Nam thường thiếu đoàn kết và bị kiểm soát {nl}chặt chẽ bởi hệ thống công đoàn được coi là tai mắt của Nhà nước và giới{nl} chủ, nay đã chứng minh rằng họ vẫn có thể liên kết với nhau và tạo {nl}thành sự kiện lớn khi bị dồn vào chân tường. Ðói khổ, đồng lương chết {nl}đói và bị coi thường, bạc đãi đã khiến hàng ngàn công nhân Việt Nam bí {nl}mật tổ chức đình công mà giới công đoàn hoàn toàn không biết được. Từ {nl}đầu năm 2010 đến nay, theo thống kê của Nhà nước Cộng sản Việt Nam thì {nl}có đến gần 100 vụ đình công, mà trong đó chỉ có khoảng 2 hoặc 4 vụ là {nl}được đưa tin một cách mờ nhạt trên các mặt báo, kể cả các tờ báo chuyên{nl} dành cho giới công nhân lao động như tờ Lao Ðộng và tờ Người Lao Ðộng.{nl}
Sự kiện chấn động nhất {nl}gần đây là việc gần 20,000 công nhân của công ty Pou Chen Group đầu tư {nl}bởi Ðài Loan, đã đình công nhiều ngày để đòi tăng lương và các khoản {nl}trợ cấp. Theo bản tin của thông tấn xã Reuters, các công nhân đình công{nl} của công ty Pou Chen Group đã ném mắm tôm và tiết heo vào những người {nl}bạn đồng nghiệp không tham gia đình công. Ngay khi chủ tịch Ủy Ban nhân {nl} dân tỉnh Ðồng Nai yểm trợ cho giới chủ đe dọa những công nhân đình {nl}công, buộc họ phải quay lại làm việc trong đồng lương chết đói, những {nl}công nhân này đã nhận được nhiều cảm tình và ủng hộ ở các giới khác, {nl}cũng như có thêm nhiều người tham gia biểu tình. Sự cùng cực đã khiến {nl}giới công nhân phản ứng mạnh mẽ và không còn thấy sợ hãi nữa. Bị kiểm {nl}duyệt chặt chẽ nên nhiều tờ báo có cảm tình với cuộc đình công này đã {nl}không thể lên tiếng trực tiếp, nhưng bù lại đã liên tục đưa tin nói rõ {nl}tình trạng khốn khổ của ngừoi công nhân bị bóc lột, chẳng hạn như mỗi {nl}bữa ăn trưa chỉ đáng giá có 4000 đồng tức chưa tới 25 cent.
{nl}
Công ty Pou Chen Group chuyên gia công{nl} cho hãng giày dép thể thao Nike. Theo sự ghi nhận mô tả trên báo thì {nl}những loại giầy Nike do công nhân Việt Nam gia công ở hãng Pouchen bán ở{nl} các thị trường Bắc Âu và Mỹ có giá không dưới 100 đô la, nhưng giá {nl}xuất xưởng ở Việt Nam chỉ khoảng $8 đến $12 đô-la, cao nhất cũng không {nl}hơn $15 đô-la trong khi chi cho công nhân chỉ hơn $1 đô-la. Ðến 90% là {nl}chi vào chi phí nguyên liệu, quản trị, khấu hao máy móc thiết bị. Mấy {nl}ngày vừa qua, ngoài công ty Pouchen ở Ðồng Nai, một công ty gia công {nl}giầy vốn đầu tư ngoại quốc ở Quảng Nam cũng đã bị khoảng 1500 công nhân{nl} đình công vì lương không đủ sống.
Trong khi đó theo một bản tin khác, một cuộc đình công cũng {nl}đang xảy ra ở công ty Kwong LungMeko đặt tại thành phố Cần Thơ. Theo {nl}thống kê nêu ra trên bản tin này thì năm 2006 có 378 vụ đình công. Năm {nl}2007 có 541 vụ đình công. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2008 đã có gần 300 {nl}vụ đình công. Nạm lạm phát phi mã làm giới lao động khốn đốn đã kích {nl}thích mạnh mẽ giới công nhân phản ứng đòi quyền lợi cho chính mình bất {nl}chấp việc bị nhà nước ngăn cấm.(SBTN)