Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
ÐỒNG CHIÊM - QUÂN DÂN CHÍNH THÁO DỠ THÁNH GIÁ NÚI THỜ, XOA DỊU GIÁO DÂN BẰNG 15 KG GẠO
{nl}Hà Nội - Ngày 24/1 “quân dân chính đảng” đã tháo dỡ các thánh giá bằng tre trên đỉnh Núi Thờ.
Từ mấy hôm nay, CA tăng cường dụ dỗ, đe dọa và ép buộc một số giáo dân tham gia vào công việc này.
Trong khi đó, loa phóng thanh của xã đã đọc nghị quyết tháo dỡ này suốt mấy ngày qua để chuẩn bị dư luận.
Bản thông báo được phát đi cho rằng sự kiện 22h ngày 16/1 (ném xuống sông bàn thờ của giáo dân và vật liệu xây dựng của nhà nước-đặt ở chân núi) là do một số “đối tượng quá khích” đồng thời cho biết các đối tượng này đã nhận tội và xin khoan hồng.
Trước sau vụ tháo dỡ thánh giá, đều có đợt cấp phát gạo cho dân thôn. Mỗi người được 15 kg gạo.
Ngày 22/1 CA cũng đã gửi giấy triệu tập lầ 3 cho cha chính xứ vào ngày 22/1. Lý lẽ của ngài trước sau như một là: Cây thánh giá ngài dựng chính quyền đã triệt hạ và đập nát.
Ngày 23/1 CA đã đem xe đến nhà xứ đưa cha xứ lên huyện làm việc. Nghe nói CA thông báo tháo dỡ thánh giá gỗ và tre trên đỉnh núi và đề nghị dựng cây thánh giá ở chân núi.
Sáng 24/1 trong thánh lễ 7 h, nghe cha xứ nói hôm nay “quân dân chính đảng” tháo dỡ thánh giá trên Núi Thờ.
Khoảng hơn 8 h sau, CA mặc thường phục đứng dưới chân núi, giám sát mấy bệnh nhân HIV-AIDS leo lên tháo dỡ thánh giá.
Ngoại trừ mấy người giáo dân bị dụ dỗ và ép buộc tham gia, cộng đồng giáo xứ sau khi lễ xong đã không ra chân Núi để tham gia hay chứng kiến vụ tháo dỡ này. Chỉ có mấy thiếu nhi tò mò đi theo.
Thánh giá bằng bương được tháo và bỏ trên núi, thánh giá gỗ được mang về nhà thờ. Một bà được CA sắp đặt để vác các thánh giá này và các CA mặc thường phục đi theo giám sát.
Thôn Ðồng Chiêm vẫn bị phong tỏa. Nhưng CA trong thôn chiều 24/1 đã ít hơn những ngày trước. Chốt vào làng ở đầu cầu Xây hiện nay còn 8 CA đứng canh./.