Tin tổng hợp - Kể từ ngày đầu năm dương lịch 2010 này, một số
chính sách mới của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt đầu có hiệu lực.
Trong số những quy định mới được nhiều người Việt Nam quan tâm là chính
sách về Bảo hiểm Y tế, mức lương tối thiểu, hỗ trợ lãi suất, cắt giảm
mức thuế xuất nhập cảng, tổng kiểm kê đất đai toàn quốc, cấm hút thuốc
lá ở những nơi công cộng. Cổng Thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam
cho biết Bảo hiểm Y tế sẽ tăng bằng 4.5% tiền lương, mức lương tối
thiểu vùng tăng gần 200,000 đồng một tháng. Về hỗ trợ lãi suất, nhà
nước tiếp tục hỗ trợ 2% lãi suất cho các khoản vay trung và dài hạn
nhằm hỗ trợ phục hồi tăng trưởng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Chính thức thu thuế kinh doanh
chứng khoán, quy định việc áp dụng thuế thu nhập chuyển nhượng chứng
khoán đã được đưa ra từ đầu 2009, nhưng được lùi thời hạn thi hành
trong vòng 1 năm do ảnh hưởng suy thoái kinh tế. Ðối với việc cấm hút
thuốc lá ở nơi công cộng cũng sẽ được chính thức áp dụng kể từ đầu năm
nay. Có khoảng 13 chính sách mới sẽ được áp dụng ngay từ đầu năm nay.
Trong
khi đó các chuyên gia kinh tế đưa ra cảnh báo đáng ngại cho nền kinh tế
Việt Nam trong năm 2010 là áp lực lạm phát xuất hiện ngay từ đầu năm.
Quan điểm của giới chuyên gia kinh tế tại Việt Nam đưa ra tại cuộc hội
thảo diễn ra trong ngày cuối cùng của năm 2009, Cục trưởng Cục Quản lý
Giá thuộc Bộ Tài chính cho biết những nguyên nhân trực tiếp gây tăng
giá ngay từ những ngày đầu năm dương lịch là độ trễ từ sự nới lỏng
chính sách tiền tệ, tài khóa từ năm ngoái chuyển qua. Năm nay cũng là
năm mà Việt Nam cho thực hiện lộ trình giá thị trường đối với những
hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như điện, nước sinh hoạt, than, xăng dầu.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm phát trong năm nay được nêu ra
là tăng trưởng tín dụng và nhập siêu cao.(SBTN)